Để thứ này lên xe đẩy có thể khiến bé gặp nguy hiểm cha mẹ phải bỏ ngay

2020-11-12 14:05
- Sử dụng xe đẩy như này sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe cũng như sự phát triển của trẻ.

Cha mẹ luôn muốn mang lại những điều tốt nhất cho con cái. Nhưng đôi khi những điều chúng ta làm để con mình cảm thấy thoải mái và an toàn lại có thể khiến trẻ gặp nguy hiểm. 

Một việc cha mẹ hay làm khi đưa trẻ ra ngoài là phủ chăn hoặc khăn lên xe đẩy của em bé để che nắng, bụi. Nhìn thông thường thì điều này chẳng có gì đáng nói và khá an toàn cho bé.

Để thứ này lên xe đẩy có thể khiến bé gặp nguy hiểm cha mẹ phải bỏ ngay

Tuy nhiên các bác sĩ nhi khoa đã chỉ ra rằng bọc xe đẩy bằng vải (dù là vải mỏng) có thể tạo ra hiệu ứng nhà kính, khiến trẻ cảm thấy khó chịu và nóng. 

Để thứ này lên xe đẩy có thể khiến bé gặp nguy hiểm cha mẹ phải bỏ ngay

Kênh YouTube Channel Mum đã kiểm tra mức độ nguy hiểm của phương pháp này. Vào một ngày nắng nóng, họ đo nhiệt độ của xe đẩy mở rồi đo nhiệt độ xe đẩy khi phủ một mảnh vải muslin. Sau 7 phút đo, nhiệt độ trong xe đẩy mở là 29,9 độ C và trong xe đẩy bị che kín là 35,1 độ C. Nhệt độ chênh lệch giữa 2 xe đẩy là gần 6 độ C chỉ trong vòng 7 phút. Điều này cho thấy nếu không để ý, bé sẽ phải chịu nhiệt độ cao trong thời gian khá dài làm ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là gây khó thở.

Để thứ này lên xe đẩy có thể khiến bé gặp nguy hiểm cha mẹ phải bỏ ngay

Do đó, khi đi dạo cùng con dưới trời nắng nóng cha mẹ cần phải nhớ:

- Ở trong bóng râm hoặc dùng ô để che cho bé.

- Sử dụng xe đẩy có mái che và lỗ thoáng ở phía sau.

- Kiểm tra con bạn 10-15 phút một lần và đảm bảo con không bị nóng. Khi người quá nóng bé có thể thở nhanh, má ửng hồng, đổ mồ hôi, cảm thấy cáu kỉnh hoặc khó chịu.

Để thứ này lên xe đẩy có thể khiến bé gặp nguy hiểm cha mẹ phải bỏ ngay

Ngọc Huyền – Theo Brightside

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thời trang sang chảnh của nữ chính "Quân vương bất diệt"