Đam mê kinh doanh, hot mom 9X rủ chồng bỏ việc cùng khởi nghiệp thành công mỹ mãn

Văn Anh 2022-11-08 15:36
- Tỉ mỉ trong việc chăm con và biến nội trợ thành một nghề kiếm ra tiền là lý do khiến chị Lê Thị Hiền (sinh năm 1994 ở Vũng Tàu) trở thành thần tượng của nhiều phụ nữ trẻ.

Học hết lớp 9, rời xa gia đình để lập nghiệp nơi thành thị

Chị Hiền (tên đầy đủ là Lê Thị Hiền) tâm sự, từ nhỏ chị đã có ước mơ lớn lên sẽ làm cô giáo hoặc nghề làm đẹp. Học hết lớp 9, thi vào cấp 3 trường công lập gần nhà bị thiếu điểm, chị xác định luôn hướng đi học nghề với sự động viên của gia đình.

Rời vòng tay cha mẹ, lên Sài Gòn học đã có lúc chị muốn bỏ cuộc vì áp lực công việc cũng như sự cô đơn nơi xứ người. Có những ngày lên lớp chị vừa học vừa khóc. Nhưng khóc xong, chị lại lau nước mắt với suy nghĩ “dừng lại nghĩa là không tồn tại”.

Đam mê kinh doanh, hot mom 9X rủ chồng bỏ việc cùng khởi nghiệp thành công mỹ mãn

Trong kinh doanh chị Lê Thị Hiền quan niệm dừng lại nghĩa là không tồn tại

Khó là vậy, song chính thời gian đó lại rèn giũa thêm cho chị ý chí quyết tâm, tinh thần vượt khó và cả những kiến thức từ trường học, từ thực tiễn để 5 năm sau chị tự tin và thành công mở spa cho riêng mình.

"Mình không sợ thất bại, bởi vì khởi nghiệp đi lên từ bàn tay trắng, nếu thất bại thì cũng trở lại tay trắng, lại làm từ đầu, có gì đâu để mất". Với quan điểm đó, chị Lê Thị Hiền cứ nhiệt huyết, dấn thân vào công việc và không ngừng tìm tòi những công nghệ hay phương pháp làm đẹp mới để phục vụ khách hàng.

Chị Lê Thị Hiền nhấn mạnh thêm: “Trong kinh doanh hay bất cứ công việc gì, mình nghĩ đều phải luôn luôn học hỏi. Bởi vì mọi thứ thay đổi rất nhanh, học hỏi để bắt kịp xu thế thời đại. Học hỏi là nạp thêm kiến thức, năng lượng, nó như cơm ăn nước uống, sẽ giúp mình mở mang tư duy, sản sinh ra ý tưởng kinh doanh bắt kịp thị hiếu đời sống”.

Kinh doanh luôn “Xoay chuyển”, biến nội trợ thành công việc kiếm ra tiền

Với tư duy kinh doanh luôn "xoay" chuyển, nghĩ mới, làm mới, chị Lê Thị Hiền đã biến chính công việc nội trợ, chăm con của mình thành việc kiếm ra tiền.

Từ khi làm mẹ mình rất quan tâm và thường xuyên sử dụng những sản phẩm thiên nhiên lành tính chăm sóc sức khoẻ cho con. Thời điểm dịch covid bùng phát, mọi người đổ xô tìm mua siro thảo mộc, nhưng các hiệu thuốc rất khan hiếm. Vậy là mình nghĩ ngay đến việc tận dụng cây nhà lá vườn, nguyên liệu sạch nhà trồng để phát triển kinh doanh sản phẩm mới”, bà mẹ trẻ cho biết.

Đam mê kinh doanh, hot mom 9X rủ chồng bỏ việc cùng khởi nghiệp thành công mỹ mãn

Chị Lê Thị Hiền đang tận tay chăm sóc vườn nguyên liệu tại nhà

Trong kinh doanh chị Lê Thị Hiền cũng nhấn mạnh, phụ nữ cần có một tầm nhìn xa tinh tế. Sự nhạy cảm chính là một món quà tạo hóa dành tặng cho phụ nữ, vì thế tầm nhìn xa hay trực giác là một trong những tố chất vô cùng hữu ích khi khởi sự kinh doanh.

Hơn nữa, điều cần thiết chính là hãy không ngừng cố gắng học hỏi để tăng cường khả năng trực giác thêm sắc bén hơn. Hãy tự tin sử dụng tầm nhìn xa của chính mình để đưa sản phẩm đi xa hơn nữa.

Nhiều người nói chị Lê Thị Hiền nhiều tham vọng, cùng lúc làm cả hai công việc sao cho xuể. Nhưng bà mẹ trẻ cho rằng, một người phụ nữ trong kinh doanh thực chất chỉ có thể thành công nếu cô ấy có tham vọng. Người phụ nữ không chỉ cần định hướng nghề nghiệp cho chính mình mà còn phải sở hữu mục tiêu, và biết cách tận dụng tốt nhất những cơ hội của mình để tạo ra thành tựu.

Đam mê kinh doanh, hot mom 9X rủ chồng bỏ việc cùng khởi nghiệp thành công mỹ mãn

Chị Hiền là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều phụ nữ trẻ và sự thành công trong sự nghiệp cũng như cuộc sống

Hãy giỏi hẳn, và cũng dở hẳn

Nhìn nhận về cuộc sống của mình, chị Lê Thị Hiền chia sẻ, chị cảm thấy rất hài lòng và hạnh phúc với con đường và công việc mình đã chọn.

Điều khiến chị hạnh phúc hơn cả, chính là nhận được sự ủng hộ lớn từ chồng và gia đình. “Trước đó, mình đã có quyết định táo bạo, rủ chồng bỏ việc cùng khởi nghiệp nấu siro. May mắn rằng, sự thành công đã đến để vợ chồng mình cùng được đồng tâm hợp sức hơn nữa.

Ngẫm về những gì đã qua, mình cho rằng, nếu đã học giỏi thì hãy giỏi hẳn, nếu dở thì dở hẳn luôn. Hơn nữa, không nhất thiết học giỏi mới kiếm được nhiều tiền, mới là người thành công. Mục tiêu trong cuộc sống này, đến cuối cùng cũng chỉ là có một ngành nghề để nuôi sống bản thân. Thế nên nếu học không giỏi, hãy định hướng cho mình một ngành nghề yêu thích và theo đuổi đến cùng”, hot mom Vũng Tàu nhấn mạnh.

Chị Lê Thị Hiền cũng cho biết thêm, sẽ có những lúc tất cả chúng ta đều nghi ngờ chính mình. Chúng ta bắt đầu tự hỏi liệu bản thân có đang đi đúng con đường và lựa chọn đúng ngành kinh doanh hay không. Khi hy sinh quá nhiều thời gian, tiền bạc cho sự nghiệp mà hiệu quả chưa được như mong đợi, đó là lúc chúng ta sẽ hoài nghi về những đánh đổi của mình.

Đam mê kinh doanh, hot mom 9X rủ chồng bỏ việc cùng khởi nghiệp thành công mỹ mãn

Hiện tại chị Hiền và chồng có cuộc sống vô cùng viên mãn

Tuy nhiên, hãy mạnh mẽ nghĩ rằng những phút giây ngờ vực là khó tránh nhưng đó cũng chính là khoảnh khắc thúc đẩy bạn tiến xa hơn. Mặc dù bạn có thể đối mặt với những nghi ngờ đến từ chính mình, nhưng tâm thế “mạnh mẽ” sẽ cho bạn niềm tin vào bản thân. Bạn sẽ nhận ra rằng, những ngày tồi tệ nhất cũng có thể là những ngày tuyệt vời khi cho phép ta cơ hội học hỏi từ những mất mát, và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Văn Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn lộ vóc dáng gầy gò, cánh tay khẳng khiu khiến fan lo lắng