Nào, độc thân "sung sướng" với 7 món đồ hay ho

Eve Nguyễn 2014-10-22 10:08
- (Em đẹp) - Dù bạn đang phát điên lên vì ế hay sung sướng tự hào vì còn tự do, thì có những món đồ cần phải tranh thủ sắm ngay kẻo chẳng bao giờ được tận hưởng.
Một sự thật ít người thừa nhận rằng, độc thân là khoảng thời gian bạn còn nhiều khả năng chăm sóc cho chính bản thân mình nhất. Và đồng thời, cũng là lúc bạn để diện mạo của mình được thoải mái nhất. Sau khi kết hôn, bạn sẽ phải chóng mặt giữa guồng quay làm sao vừa để mình trông xinh đẹp chỉn chu trước mặt ông xã, lại phải tiết kiệm thời gian làm đẹp tối đa cho những công việc nhà cửa khác. Thế nên, hãy tranh thủ khoảng thời gian độc thân quý giá để nâng niu và thư giãn cho chính bản thân mình. 

7 món đồ dưới đây chính là công cụ giúp bạn thấy yêu quý bản thân mình nhất, mà bạn chỉ có thể dùng đến khi còn độc thân.

1. Băng đô thể thao


Bạn có thể không tập thể thao, nhưng hãy sắm cho mình một chiếc băng đô thể thao. Không chỉ tạo cho bạn một vẻ năng động khỏe khoắn, băng đô thể thao thực chất còn tiện dụng và thoải mái hơn các loại băng đô thời trang điệu đà khác. Khi ở nhà, bạn có thể dùng băng đô để làm gọn gàng mái tóc mà không cần quá quan tâm đến việc tạo kiểu, nhất là khi rửa mặt hay trang điểm. Với khả năng thấm hút mồ hôi và chất liệu mềm mại, băng đô thể thao khiến bạn cảm thấy mát vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông, khiến cho đầu bạn lúc nào cũng cảm thấy dễ chịu.


Tiện lợi là vậy, nhưng bạn hãy chấp nhận vấn đề rằng sau khi kết hôn, ít ông chồng nào thích nhìn thấy vợ mình đeo băng đô thể thao vì trông chúng khá kỳ cục. Thế nên băng đô thể thao là đặc quyền của các quý cô độc thân và bạn thì cần phải mua ngay lập tức trước khi có ai đó cầu hôn bạn. Và hãy đeo nó mọi lúc mà bạn thích, khi xem TV, khi nấu cơm hay kể cả khi ngồi trước máy tính.


2. Áo gile da báo


Bạn nên sắm một chiếc áo gile da báo với chất liệu thật mềm mại, ví dụ như bằng vải bông hay giả lông thú chẳng hạn. Mục đích của chiếc áo này không phải là để mặc ra đường đâu, mà chính là để mặc ở nhà vào những ngày trời lạnh. Tại sao ư? Bởi dù bạn đang mặc một bộ đồ ngủ trông nhếch nhác luộm thuộm đến đâu đi nữa, chỉ cần khoác thêm một chiếc áo gile da báo là bạn sẽ trở nên sành điệu và đẳng cấp hơn. Thực chất điều này không phục vụ mục đích nào khác ngoài việc giúp bạn cảm thấy luôn được nâng niu trong thời trang, kể cả khi sắp đi ngủ. 

Bạn có thể thấy buồn cười, nhưng liệu pháp thời trang tâm lý này khiến bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc kể cả những lúc cô đơn nhất, và bạn sẽ chẳng bao giờ phải tự ti về nhan sắc hay diện mạo của mình, cứ thế mà tự tin sải bước trên sàn catwalk tại gia, kể cả khi lau nhà.


3. Mũ thủy thủ hải quân


Món phụ kiện hết sức thời trang, tươi trẻ và rất gợi cảm đầy ẩn ý này cũng là một dấu hiệu ngầm cho thấy người đội nó là một cô gái còn độc thân. Bạn có thể phối hợp mũ thủy thủ với đủ loại phong cách quần áo, từ vintage, retro đến phong cách tối giản, mùa đông hay mùa hè. Và đặc biệt, với những cô gái thích mặc chỉ mỗi nội y khi ở nhà một mình, đội thêm chiếc mũ hải quân sẽ khiến bạn thêm hứng khởi yêu đời. Đây được coi là một chiếc mũ cảm hứng khiến bạn thấy mình hấp dẫn hơn kể cả khi chẳng có một mối tình vắt vai, và trước mắt cuộc đời luôn rộng mở như đại dương bao la trong tầm nhìn của người thủy thủ.


4. Mặt nạ dưỡng da


Một sự thật phũ phàng mà nhiều phụ nữ sau khi kết hôn phải chấp nhận, đó là họ phải cắt giảm đi rất nhiều thời gian chăm sóc làn da. Nhất là khi sống cùng với gia đình nhà chồng, có lẽ sẽ rất ít bố mẹ chồng muốn nhìn thấy cô con dâu của mình đắp mặt nạ trông sợ hết hồn đi lại trong nhà hay ngồi chình ình ở phòng khách. Chính vì vậy, khi còn độc thân, hãy tranh thủ tận hưởng “Quyền được đắp mặt nạ”. 


Bạn có thể tùy ý lựa chọn loại mặt nạ mình thích và phù hợp với làn da của bạn: Mặt nạ giấy, mặt nạ bùn, mặt nạ ngủ, mặt nạ tự chế v.v… Việc đắp mặt nạ không chỉ nhằm mục đích dưỡng da, nó còn là một liệu pháp thư giãn tâm lý, giúp làm mát vào mùa hè hoặc ủ ấm vào mùa đông. Những buổi tối một mình nằm dài trên sofa đắp mặt nạ và xem bộ phim yêu thích, sẽ là một trong những điều bạn nhớ nhất khi tạm biệt cuộc sống độc thân đấy.

5. Áo phông thần tượng


Dù bạn mới 18 tuổi hay đã 28 tuổi, chỉ cần bạn còn độc thân, đừng ngại mặc những chiếc áo phông in tên thần tượng, dù là khi ở nhà hay đi ra ngoài đường. Bản thân những chiếc áo này thường là dạng free-size, rất dễ mặc và thoải mái, bạn có thể mặc với quần short, quần jeans, và thậm chí với áo cỡ rộng, bạn có thể chỉ cần mặc mỗi chiếc áo đấy khi ở nhà một mình. 


Không gì thể hiện cá tính của bạn rõ ràng và thoải mái hơn những chiếc áo phông mang màu sắc đặc trưng của nhóm nhạc mà bạn yêu thích, và với tên ban nhạc hay tên các thành viên in trên áo, bạn chẳng tội gì mà phải chạy đua với các loại áo phông in slogan bán tràn lan trên thị trường. Nhiều nhóm nhạc còn có hình logo thiết kế đẹp chẳng kém gì các họa tiết thời trang thịnh hành. Với ưu thế về tính tiện lợi và thời trang như thế, áo phông thần tượng nhất định là một món đồ cần phải có của các quý cô độc thân.


6. Dây chuyền xích to


Dây chuyền xích to không phải là dấu hiệu độc quyền của các tay anh chị giới giang hồ, bạn cũng có thể sắm cho mình một chiếc để thể hiện nữ quyền, dù đó là dây chuyền bằng bạc thật hay chỉ là đồ mỹ ký. Vào một buổi tối cuối tuần chỉ có một mình trong nhà, hãy mặc những món đồ thoải mái nhất, đeo chiếc dây chuyền dây xích này, tóc bới cao, bật bản nhạc bạn yêu thích với âm lượng lớn, và nhảy múa điên cuồng như thể không có ngày mai. Đó là cách bạn tận hưởng tuổi thanh xuân độc thân nhưng không cô đơn của mình. Cảm nhận sợi dây xích bản to chuyển động trên cổ theo mỗi nhịp nhảy múa chính là cách bạn tiếp thêm sự mạnh mẽ, tiếp thêm năng lượng và niềm tin vào khả năng của chính mình. 


Khi đeo dây chuyền dạng này ra đường, bạn nên biến tấu thêm một chút để phù hợp với phong cách của mình và tránh trở thành nạn nhân của những vụ cướp giật. Hãy gắn thêm một vài hình trang trí màu sắc và chiếc dây chuyền đã trở thành một biểu tượng của phong cách độc lập đầy cá tính.

7. Tất dài


Bạn vẫn muốn một cuộc sống điên loạn vô ưu vô sầu như cô bé Pippi Tất Dài? Vậy thì những đôi tất dài chính là giải pháp đem lại cho bạn niềm vui nho nhỏ khi ở nhà một mình trong một buổi tối không hẹn hò. Cứ thoải mái đi, chỉ mặc nội y và đi tất dài, hoặc mặc một chiếc quần short với đôi tất dài sặc sỡ. Tại sao bạn phải lo nghĩ rằng người khác sẽ cho rằng mình dở hơi nhỉ? Đôi tất dài chính là thông điệp bạn tự nhắc nhủ với bản thân, cá tính riêng của mình mới là quan trọng, dù nó có dị thường một chút đi chăng nữa. Hãy tận hưởng tuổi thanh xuân với những buổi tối giơ chân lên trần nhà cười thích thú một mình cùng những họa tiết vui nhộn trên đôi tất dài, những vũ điệu ba lê tự biên tự diễn và những buổi sáng ấm áp không ngại thò chân ra khỏi chăn. 


Eve Nguyễn
Theo Vogue
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chân to như cột đình bẩm sinh cũng thon dài như đôi đũa, chỉ nhờ 4 bài tập đơn giản trong 15 phút