H&M thu đông: Những món đồ đáng để đầu tư

Jane 2014-10-24 08:37
- (Em đẹp) - Ứng dụng gam màu nhẹ kết hợp kiểu dáng đơn giản thanh lịch, một số mẫu mới trong bộ sưu tập thu đông của H&M đáng để bổ sung cho tủ đồ mùa lạnh.
Một sớm thu đầy nắng ở nhà, được cuộn mình trong chăn mỏng, nhẩn nha nhấp môi cốc trà nóng và di chuột tìm đến web thời trang, tuyệt! Hôm nay, ghé H&M, vừa hay bộ sưu tập thu đông được cập nhật. 

Trước nay mọi người quen điền tên H&M cạnh Mango, Zara, Topshop vì nhiều điểm chung: ứng dụng tốt, giá cả dễ chịu, chất lượng đủ làm hài lòng nhóm khách hàng không quá kỹ tính. Nhưng, nếu đã quen mặc đồ H&M, sẽ không muốn rời bỏ để ngó nghiêng sang nhãn hàng nào khác. Hãng thời trang Thụy Điển không hướng thiết kế theo dáng hoàn toàn nữ tính, cũng chẳng tối giản đến mức sang chảnh mà kén người, H&M cho người mặc được tự nhiên như đang chơi với bạn. Tôi nhận ra điều này khi mặc áo len sọc đen trắng, giá 28 USD (nhân dịp sale off) mua từ vài năm trước, đến nay vẫn có thể mix (phối) theo nhiều kiểu. Đi chơi, tôi mix nhanh với quần baggy và giày lười. Đi làm, tôi kết hợp chân váy bút chì và giày snecker tiện lợi. Áo khá dày nên mặc đơn trong tiết trời 18 - 20 độ C là ấm, nếu lạnh hơn, cần thêm áo khoác thôi. 

Tôi thích sự vừa vặn trong thiết kế áo của H&M. Áo choàng thường vừa vai, giúp tạo phom thanh lịch cho người mặc, dù bên trong là váy, là sơ mi hay nhiều lớp áo chồng nhau cũng không khiến vai nổi cộm. Áo len H&M theo dáng vai trễ hoặc rộng, ưa dùng màu hơn họa tiết. Với chân váy, tôi thích chân len bút chì, ôm nhưng không chật sít và vướng víu khi cần bước nhanh. Áo choàng mùa đông của H&M đắt tiền, nhưng đáng để đầu tư. Độ dày, ấm và màu sắc nhã nhặn nên mặc qua vài năm vẫn nịnh mắt. Chân váy ít họa tiết tiện cho việc mix cùng nhiều kiểu áo. 

So với trang phục, phụ kiện H&M kém ấn tượng hơn. Đa phần giày, túi kiểu dáng đơn giản, khó nổi bật khi cần tạo điểm nhấn. Trong bộ sưu tập thu đông năm nay, bạn có thể sắm boots cổ ngắn lông mượt cá tính, nhưng cẩn thận đi vào ngày mưa bẩn thì thôi... buồn. Nếu yêu thích phụ kiện độc đáo và màu sắc, bạn nên tham khảo thương hiệu khác.

Phụ kiện của H&M thường thiết kế đơn giản.

Trong khi áo choàng lại dễ mặc, thanh lịch. 

Váy đen nhỏ nhắn với biến tấu hiện đại hơn, giá cũng không quá đắt (100 USD). 

Áo len đen ấm (giá 100 USD).

Chân váy len họa tiết như những song hoa cửa sổ (giá 75 USD).

Áo choàng dài cho ngày rét, kết hợp áo len màu sắc sẽ rất đẹp (giá 275 USD). 

Quần da, dành cho nàng mảnh mai, thực sự mảnh mai (giá 375 USD).

Áo len màu nhấn nhá kẻ sọc hồng (giá 100 USD). 

Đôi giày ấn tượng trong các món phụ kiện thu đông năm nay của H&M (giá 195 USD).

Chân váy da midi - Chiếc váy đa năng bạn nên có trong tủ đồ (giá 375 USD).

Áo dáng thụng phối cùng quần jeans hay skinny đều hay cả (giá 175 USD).

Áo choàng dài màu xanh nhã nhặn, thực tình là dành cho những cô gái trên 1m65 (giá 295 USD). 

Jane 
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cô đơn lâu rồi, có thật em đã quen