Điểm danh những món đồ cần có cho chuyến đi biển sắp tới

Eve Nguyễn 2015-04-18 10:14
- (Em đẹp) - Điểm danh những món đồ cần có cho chuyến đi biển, đừng ngạc nhiên khi bạn thấy xuất hiện những cái tên chân váy maxi voan, quần short denim, váy maxi phối màu khối.
Mùa hè là mùa để bạn giải phóng mình ra, tha hồ diện những trang phục, phụ kiện phóng khoáng nhất trong chuyến du lịch tới những bãi biển năng động nhất, thoát khỏi những bộ cánh công sở già nua hàng ngày. Nhưng nếu bạn cứ mù quáng chạy theo những trào lưu được coi là trẻ nhất, gợi cảm nhất, thì chẳng mây chốc bạn sẽ thấy tủ đồ mùa hè của mình chẳng có gì mới mẻ, và những bức ảnh kỷ niệm từ các chuyến du lịch sẽ na ná giống nhau. Để làm mới mùa hè 2015, hãy tạm biệt những xu hướng cũ của hè 2014 để chắc chắn mình trẻ ra thêm một tuổi nữa.
 
1. Đổi quần short denim khoe túi thành quần xắn gấu
Năm ngoái, bạn sẽ rất thích diện chiếc quần short denim siêu ngắn có thò hai chiếc túi bên trong ra để phối với các kiểu áo ba lỗ hay áo voan lệch vai khi đi biển. Nhưng năm nay, kiểu quần này đã trở nên quá “lố”, và bạn vẫn có cách khoe đôi chân dài miên man của mình mà không phải khoe ra hai chiếc túi quần luộm thuộm. Hãy đổi sang quần short denim xắn gấu, diện mạo của bạn sẽ gọn gàng, khỏe khoắn hơn mà vẫn gợi cảm và tươi trẻ. Kiểu quần này khiến bạn thực sự tự tin khi dạo bước ở nơi đông người, đồng thời lại rất thoải mái, dễ vận động, sẵn sàng cho bạn tham gia vài séc bóng chuyền bãi biển ngẫu hứng. Quần short denim xắn gấu có thể phù hợp với áo kẻ sọc, áo sơ mi trắng dáng rộng, áo crop-top và cả áo bikini. 
 
2. Đổi váy maxi voan sang chân váy midi pha voan
Năm ngoái, bạn chắc chắn rất “sủng ái” những chiếc váy maxi voan mềm mại, gợi cảm tung bay trước gió biển, nhưng lúc nào cũng phải có một lớp lót hoặc quần short an toàn ở bên trong. Kiểu váy này giúp bạn dễ khoe được đôi chân dài kể cả khi không mặc quần short, nhưng năm nay thì bạn không nên cứ diện lại mốt này. Thay vào đó, hãy chọn một chiếc chân váy midi có pha một mảng voan, cân bằng độ kín đáo và gợi cảm, vừa đủ khoe chân nhưng không khiến bạn bối rối. Khi đi dạo bên bãi biển, bạn có thể kết hợp chân váy midi pha voan với áo crop-top, áo sơ mi denim hay áo phông trắng, cực phù hợp với các kiểu dép sandal đế bệt, giúp bạn tạo dáng thêm thướt tha mà vẫn thoải mái. 
 
3. Đổi sandals đế bục sang sandals buộc dây kiểu chiến binh
Năm ngoái, kiểu sandals đế bục dày vào cao đã trở thành cơn sốt mang lại cảm hứng thập niên 90. Đến hè năm nay, kiểu sandals này vẫn thuộc nhóm những xu hướng chính, nhưng bạn không nên đưa đôi sandals này vào danh sách hành lý đi biển của mình. Thay vào đó, hãy lựa chọn kiểu sandals buộc dây với cảm hứng từ các chiến binh Hy Lạp. Tùy vào sở thích mà bạn có thể lựa chọn kiểu buộc dây thấp cổ vừa đủ độ tiện lợi, hoặc một đôi sandals buộc dây lên cao tận đầu gối để khoe cá tính với các kiểu váy ngắn điệu đà. Những đôi sandals buộc dây với phần đế bệt mỏng giúp bạn thực sự thoải mái hơn với các hoạt động bên bờ biển, đồng thời không lo lắng với những tai nạn như vấp ngã, tuột dép hay gãy gót v.v...
 
4. Đổi quần skinny jeans sang quần jeans ống vẩy
Quần skinny jeans thực sự đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đem lại vẻ trẻ trung, năng động, sắc sảo cho người mặc trong suốt những năm qua. Nhưng nếu muốn diện quần jeans trong chuyến đi biển hè này, hãy dành chỗ cho một chiếc quần jeans ống vẩy. Tại sao ư? Bởi lẽ những chiếc quần jeans ống vẩy đem lại cảm giác thoải mái hơn cho đôi chân, cùng với phong thái tự do, một chút hơi hướng bohemian của thập niên 70. Kết hợp với các loại áo mùa hè như áo crop-top, áo voan, áo ba lỗ, quần jeans ống vẩy giúp tôn dáng hơn, cho bạn cảm giác phóng khoáng, phù hợp với không gian rộng lớn của bãi biển, và khiến các bức hình kỷ niệm thêm phần lãng mạn, nghệ thuật.  
5. Dọn hết trang sức mỹ ký – chỉ đầu tư cho khuyên mũi
Việc khoe một chút lấp lánh dưới nắng hè là niềm khao khát vô cùng chính đáng của các cô nàng nổi loạn mùa hè, nhưng việc đeo nhiều trang sức mỹ ký (hay kể cả là vàng – bạc thật) khi đi biển là một lựa chọn vô cùng bất hợp lý. Ngoài ra, các kiểu miếng dán ánh nhũ giả hình xăm cũng được “xóa sổ” từ cuối năm ngoái vì kém độ tinh tế và còn có hại cho da dưới ánh mặt trời. Món trang sức duy nhất bạn nên đầu tư cho mùa đi biển năm nay là một chiếc khuyên mũi, giúp khoe cá tính thực sự khác biệt và mang lại cảm hứng lễ hội sôi động cho những chuyến đi. 
 
6. Quên ngay các loại bờm hoa lá – đổi sang phụ kiện ánh kim đơn giản
Nhiều nàng điệu rất hay tranh thủ các chuyến đi biển để làm dáng với các loại băng đô, bờm, thậm chí vương miện hay mũ đính hoa giả để thể hiện tinh thần bay bổng giống như các blogger nước ngoài. Tin buồn cho các nàng là phong cách này đã lỗi thời rồi. Nếu muốn nhấn nhá thêm cho mái tóc bên bãi biển, hãy trung thành với xu hướng phụ kiện tóc nổi bật nhất năm nay: phụ kiện ánh kim. Một chút ánh kim loại cũng đủ khiến bạn trở thành công chúa bên bờ biển rồi, vì vậy, không nên sa đà vào kiểu dáng quá cầu kỳ, mà hãy ưu tiên những chiếc ghim cài, băng đô hay dây buộc tóc có kích thước mảnh, nhỏ, tạo cảm giác thanh lịch, khiêm tốn và không khiến bạn vướng víu khi bơi lội hay nằm dựa đầu trên ghế. 
 
7. Không mua váy maxi in hoa nữa – hãy chọn một chiếc váy maxi khối màu
Váy maxi in hoa đã trở thành một trang phục truyền thống của các kỳ nghỉ hè, nếu bạn cứ muốn tiếp tục nhạt nhòa trong đội quân váy maxi in hoa ngày một đông đúc trên các bãi biển thì xin mời cứ tiếp tục mua thêm vài chục chiếc. Nhưng nếu muốn nổi bật và dẫn đầu trào lưu ư? Hãy phá cách với một chiếc váy maxi khối màu (colour-block) chất liệu voan hoặc cotton thoải mái, năng động. Kiểu váy này sẽ đem đến cảm hứng thể thao năng động, tươi trẻ hơn kể cả khi bạn đang diện một kiểu váy vốn chẳng dành cho những người ưa chạy nhảy. Bạn sẽ không thể phủ nhận diện mạo hiện đại hơn, cá tính hơn và khác biệt hơn mà chiếc váy này mang lại, đồng thời vẫn rất phù hợp với nắng vàng, cát trắng, biển xanh và sóng vỗ tung bọt trắng xóa. 
 
8. Vẫn là đồ bơi cut-out, nhưng hãy tiết chế hơn
Năm ngoái, các chị em đổ xô đi chọn mua những chiếc áo bơi có đường cut-out táo bạo để thử sức làm các thiên thần Victoria's Secret ngoài đời thực, với những đường cắt giữa thân, xẻ chéo, xóa nhòa ranh giới giữa áo bơi 1 mảnh và bikini 2 mảnh. Nhưng năm nay, xu hướng cut-out đã trở nên hiền hòa hơn. Vẫn muốn khoe vẻ gợi cảm, bạn có thể chọn kiểu áo bơi chỉ có đường cut-out ở hai bên sườn, vừa đủ nhấn mạnh đường cong cơ thể, nhưng không quá phô gợi, dễ mặc hơn và tạo vẻ sang trọng, kiêu sa. 
 
9. Thay túi tote bằng ba lô họa tiết
Nếu như những mùa hè trước, túi tote in họa tiết sặc sỡ vẫn luôn là người bạn trung thành của các cô gái khi đi biển, thì năm nay chúng đã có đối thủ mới. Những chiếc ba lô in họa tiết tưởng như chỉ dành cho học sinh tiểu học và phổ thông bỗng dưng lại trở thành món phụ kiện thời trang cực quyền lực trên cả các đường phố lẫn các bãi biển. Ba lô vừa có sức chứa tương đương túi tote, đủ để bạn mang theo khăn tắm, kem chống nắng và vô số các vật dụng khác, vừa tiện lợi hơn khi giúp bạn rảnh tay hoàn toàn, mang đậm phong cách du lịch và tinh thần thể thao. Những chiếc ba lô in họa tiết tươi sáng giúp nâng cấp diện mạo của bạn chẳng kém các loại túi xách điệu đà, còn khiến bạn khỏe khoắn và trẻ trung hơn. 

 

Eve Nguyễn

Ảnh: Fashionista, Elle

(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 dấu hiệu người ta yêu thật lòng