Cô gái 21 tuổi bị đục thủy tinh thể, nguyên nhân đến từ việc mà nhiều người vẫn vô tư làm

Moon 2021-10-13 16:45
- Cô gái 21 tuổi được chuẩn đoán bị đục thủy tinh thể vì thường xuyên xem điện thoại trong bóng tối.

Cô gái 21 tuổi bị đục thủy tinh thể sau khi tắt đèn và xem điện thoại trong bóng tối trong thời gian dài

Mới đây, bệnh viện mắt Thâm Quyến tiếp nhận một bệnh nhân 21 tuổi bị cận thị cao. Do nghịch điện thoại di động trong bóng tối lâu nên võng mạc của cô bị bong ra, gây đục thủy tinh thể.

Cô gái 21 tuổi bị đục thủy tinh thể, nguyên nhân đến từ việc mà nhiều người vẫn vô tư làm

Bệnh nhân này kể từ 3 năm trước cô đã có thói quen tắt đèn vẫn sử dụng điện thoại trên giường trước lúc ngủ. Thời gian gần đây bệnh nhân đã phát hiện ra mình bị che khuất tầm nhìn, nhưng cô nghĩ rằng không quan trọng lắm.

Cách đây một thời gian, người nhà phát hiện đồng tử mắt phải của bệnh nhân trắng bệch, gia đình vội vàng đưa đi bệnh viện khám thì phát hiện mắt phải bệnh nhân bong võng mạc diện rộng. Hiện giờ chỉ có thể được điều trị bằng phẫu thuật.

Mắt bị gây hại gì khi nghịch điện thoại trong bóng tối?

Đầu tiên, khô mắt

Khi nhìn vào điện thoại  trong bóng tối, vì ánh sáng rất mờ nên mắt sẽ nhắm và nhìn lâu vào màn hình điện thoại, rất dễ bị kích thích bởi ánh sáng của màn hình.

Thành phần và sự bài tiết của dịch nước mắt sẽ bị ảnh hưởng theo đó có thể dẫn đến mắt bị khô, đỏ, sưng và đau. Trong trường hợp nặng, thậm chí có thể làm bong biểu mô giác mạc, khiến người trung niên và người già bị khô mắt.

Cô gái 21 tuổi bị đục thủy tinh thể, nguyên nhân đến từ việc mà nhiều người vẫn vô tư làm

Thứ hai, bệnh tăng nhãn áp

Khi bạn tắt đèn và nghịch điện thoại, đồng tử sẽ to hơn và mống mắt di chuyển ra ngoại biên, dễ thu hẹp góc mắt, thậm chí nhắm lại sẽ dẫn đến tăng nhãn áp. và bệnh tăng nhãn áp.

Một khi mắc bệnh tăng nhãn áp sẽ gây tổn hại lớn đến thị lực, có trường hợp nặng còn gây mù lòa.

Nhìn chung, nhiều người chưa ý thức được tác hại của việc nhìn điện thoại trong bóng tối nên khi đã tắt đèn chuẩn bị ngủ vẫn nghịch điện thoại. Dần dần điều này thành thói quen khó bỏ, gây hại cho mắt. Bạn nên học cách để xa điện thoại ở khu vực nghỉ ngơi. Nếu bắt buộc phải dùng điện thoại thì nên bật đèn ngủ để tránh mắt phải hoạt động quá sức trong bóng tối.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 tuyệt chiêu triệt lông vùng bikini tại nhà đơn giản mà hiệu quả nhất