Vụ tai biến khi chạy thận: Nỗi lòng của những bệnh nhân chuyển từ Hòa Bình xuống HN điều trị

2017-06-02 09:31
- Trái ngược với tâm lý lo sợ, lo lắng và hoang mang cách vài ngày do không biết chạy thận ở đâu. Hiện nay, các bệnh nhân từ Hòa Bình xuống chạy thận tại các bệnh viện ở Hà Nội rất yên tâm.

Như chúng tôi đã thông tin về sự cố y khoa xảy ra lúc chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình khiến 18 người bị sốc phản vệ trong đó có 7 trường hợp tử vong. Đến nay cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra về nguyên nhân sự việc. Các bệnh nhân bị suy thận điều trị ở Bệnh viện này đã được chuyển về Hà Nội điều trị.

Hoàn toàn tin tưởng vào bác sĩ

Tại bệnh viện Thận Hà Nội, các bệnh nhân ở Hòa Bình được điều chuyển xuống rất yên tâm vì việc chạy thận vẫn được duy trì để đảm bảo sức khỏe. Trái ngược hoàn toàn với tâm lý hoang mang cách đây 3 ngày khi nghe tin có 18 bệnh nhân đang chạy thận gặp phải sự cố, hiện nay các bệnh nhân đều bình tĩnh và thoải mái.

Bệnh nhân Bùi Văn Diện (60 tuổi, Kim Bôi, Hòa Bình) có thâm niên chạy thận 7 năm tại BVĐK Hòa Bình nhớ lại ngày xảy ra sự cố. Bệnh nhân Diện cho hay: “Hôm đó tôi có lịch chạy thận ca 2, ngay sau ca của 18 bệnh nhân xảy ra sự cố. Nhận được tin 18 bệnh nhân chạy thận cùng có dấu hiệu bất thường và phải dừng mọi hoạt động chạy thận, tôi hoang mang lắm không biết sẽ phải chạy thận ở đâu. Khi mắc suy thận phải tuân thủ đúng ngày giờ chạy thận nếu không chạy sẽ rất nguy hiểm”.

“Tôi không lo lắng luôn tin tưởng bác sĩ nếu quay lại BVĐK Hòa Bình chạy thận”

Các bệnh nhân chạy thận từ Hòa Bình xuống điều trị tại BV Thận Hà Nội, luôn tin tưởng vào bác sĩ và mong muốn được về Hòa Bình điều trị.

Một số bệnh nhân trong phòng bác Diện cho biết, khi nghe tin xảy ra sự cố chạy thận bác Diện đã ngất phải thở oxy một lúc mới tỉnh lại. 

Bác Diện là người có sức khỏe yếu nhất phòng, vì vậy sau khi chạy thận phải ở lại bệnh viện. Còn hầu hết các bệnh nhân chạy thận có sức khỏe ổn định sẽ được xe của bệnh viện đưa về tận nơi sau mỗi lần chạy thận.

“Hầu hết các bệnh nhân chạy thận từ Hòa Bình xuống không có người nhà đi cùng nên chủ yếu tự chăm sóc nhau. Người khỏe giúp đỡ cho người yếu”, bác Diện nói.

Bác Diện cho hay: “Ở đây, chúng tôi được các y bác sĩ chăm sóc tận tình, cơm còn được phát miễn phí… Nhưng tôi vẫn mong muốn bệnh viện Hòa Bình sớm xử lý được sự cố y khoa để tôi được về trên đó chạy thận. Nhà tôi thuộc vào diện neo đơn nên muốn về gần nhà, đi lại cho tiện.

Nói về sự lo lắng nếu chạy thận ở Hòa Bình sau sự cố y khoa nghiêm trọng khiến 7 người tử vong, bác Diện chia sẻ: “Đó chỉ là sự cố mà cả bệnh nhân và bác sĩ đều không mong muốn xảy ra. Nếu quay trở lại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình điều trị,  tôi không thấy lo lắng vì luôn tin tưởng vào bác sĩ”.

Không chạy thận sẽ rất nguy hiểm

Anh Khánh - bệnh nhân chạy thận cho biết, khi sự cố y khoa xảy ra trong lúc chạy thận tại Hòa Bình, anh là bệnh nhân chạy thận ca số 2. Anh Khánh rất lo lắng vì ngày hôm đó trùng với ngày chạy thận theo lịch.

Theo lời anh Khánh, với bệnh nhân chạy thận, họ không thể đi tiểu được nếu không được chạy thận dẫn đến nước tích trong cơ thể rất nguy hiểm. Để bài tiết được lượng nước trong cơ thể ra ngoài, anh Khánh đã nghĩ ra cách xông hơi. Anh Khánh đã nấu một nồi nước xông to trùm chăn để xông hơi. Nhưng theo anh Khánh, cách làm đó không mang lại hiệu quả, vì mồ hôi tiết ra bằng đường da không đáng kể.

Biết tin được chuyển xuống Hà Nội điều trị anh Khánh rất vui mừng. Cũng như bác Diện anh mong muốn sẽ sớm quay trở lại Hòa Bình để điều trị tiếp. “Dù điều kiện điều trị tại Hà Nội rất tốt, nhưng tôi vẫn mong muốn về bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình điều trị. Tôi vẫn luôn tin tưởng vào khả năng của bác sĩ”, anh Khánh nói.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, người suy thận nặng chỉ có cách chạy thận để kéo dài sự sống cho bệnh nhân. Chạy thận giúp cho nước dư thừa, độc tố, muối, các chất thải tích tụ trong cơ thể được thải ra ngoài và giữ lại bicarbonate, natri, kali trong máu ở mức đảm bảo. Chạy thận cũng là cách giúp bệnh nhân suy thận cân bằng được huyết áp.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 người đẹp Việt khiến cư dân mạng 'thót tim' vì diện váy xẻ quá cao