Sự thật nguy hiểm ẩn đằng sau đắp mặt nạ hoa quả

Minh Minh 2015-05-22 09:02
- Đắp mặt nạ hoa quả một cách bừa bãi có thể khiến làn da của chị em không những không trắng sáng mà còn bị ăn mòn. Vì vậy phải lưu ý khi đắp mặt nạ hoa quả.

Da bất ngờ nổi mẩn 

Với nhiều chị em, đắp mặt nạ hoa quả là cách đơn giản, dễ làm, không tốn kém mà lại có hiệu quả giúp da dẻ trắng trẻo, mịn màng, tươi trẻ. Hiện nay, các loại mặt nạ hoa quả tự chế được ưa chuộng có thể kể tới: dưa chuột, mướp đắng, cà chua, đu đủ, bơ, khoai tây…

Đa số mọi người đều nghĩ mặt nạ hoa quả rất lành tính, song thực tế, mỗi loại hoa quả lại chứa những loại chất khác nhau. Chị em nên trang bị kiến thức về cách thức tác động của các loại dưỡng chất có trong hoa quả lên da của mình. Đồng thời, chị em cũng cần hiểu rõ về loại da của mình là thuộc da nhờn, da khô, da thường, da nhạy cảm… để chọn được loại mặt nạ hoa quả phù hợp. Bởi chỉ cần lạm dụng hoặc sử dụng bừa bãi là loại chất trong mặt nạ hoa quả có thể dẫn đến tác dụng ngược như viêm da, dị ứng, nổi mề đay…

su-that-nguy-hiem-an-dang-sau-dap-mat-na-hoa-qua

Cần hiểu rõ về da của mình để chọn loại mặt nạ hoa quả phù hợp 

Đến giờ, chị Đinh Hương (quận 9, Tp.HCM) vẫn còn nhớ như in bài học nhớ đời về lần làm đẹp từ mặt hoa quả. Chị kể, da chị vốn rất nhạy cảm, dễ bị dị ứng, nổi mẩn ngứa, đặc biệt là khi sử dụng mỹ phẩm. Vì thế, chị rất hạn chế tiếp xúc với các loại mỹ phẩm. Nghe bạn bè mách là mặt nạ hoa quả rất an toàn với da, nên chị cũng thích thú thử nghiệm xem sao. Sau khi hỏi ý kiến một số bạn bè, chị quyết đắp thử mặt nạ cà chua vì cà chua dễ mua, giá lại rẻ.

Hôm đó, chị Hương ra chợ mua một cân cà chua về, chọn những quả căng mọng nhất rửa sạch, ngâm nước muối. Hai quả chị để riêng đắp mặt nạ, 3 quả khác tính xay sinh tố uống.

Vừa đắp các lát cà chua lên mặt, tôi đã thấy mặt có dấu hiệu hơi nóng. Tôi nghĩ chắc do mình chưa quen nên bị vậy. Tôi kiên trì để khoảng 5 phút thì không tài nào chịu được nữa vì mặt nóng rát bất thường. Tôi vội đi rửa mặt ngay thì thấy quanh mặt mọc các nốt nhỏ li ti, sần sần. Rất may là khoảng một vài tiếng sau thì các nốt này đỡ dần rồi biến mất. Nhưng sau dịp đó, tôi sợ quá, “cạch” mặt nạ hoa quả luôn”, chị nói.

Cần thận trọng khi đắp mặt nạ hoa quả

Lương y Trần Hoàng Bảo (Bảo An đường) cho biết: “Trong các loại hoa quả đa số đều có vitamin C. Vitamin C có tác dụng cải thiện độ đàn hồi của da, thúc đẩy làm lành vết thương, làm giảm nếp nhăn, làm trắng da. Cho nên "bổ sung vitamin C cho da" là một động lực lớn khiến nhiều chị em phụ nữ dùng mặt nạ trái cây".

Trên thực tế, vitamin C là chất chống oxy hóa hòa tan trong nước, bản thân bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như nhiệt độ, PH, ánh sáng và oxy hòa tan. Nếu trực tiếp lấy trái cây hàm chứa vitamin C chế thành mặt nạ, trực tiếp tiếp xúc với không khí, như thế tốc độ oxy hóa của nó nhanh hơn so với tốc độ hấp thu của da. Điều này sẽ khiến lượng lớn vitamin C vẫn chưa kịp hấp thu qua da bị oxy hóa, dinh dưỡng trong mặt nạ trái cây không thể được hấp thụ qua da”.

Không thể phủ nhận, dùng trái cây đắp mặt có tác dụng giúp da trắng mịn, do alphahydroxyacid (AHA) trong trái cây làm giảm độ dày của lớp sừng và loại bỏ chất sừng. AHA còn khiến cho da sáng mịn và đàn hồi, giảm hình thành mụn trứng cá.

Nhưng lúc AHA nồng độ thấp mới có thể phát huy tác dụng dưỡng da, còn AHA mà nồng độ quá cao thì sẽ có tính ăn mòn mạnh. Vì thế, đối với một người cơ địa dị ứng, dùng hoa quả, thảo mộc đắp mặt rất dễ gây ra dị ứng.

Ví dụ lô hội tươi (nha đam) thường được nhiều chị em dùng để đắp mặt nạ. Tuy nhiên, chất barbaloin trong lô hội tươi dễ hấp thu tia cực tím UVA của ánh nắng mặt trời, sau đó sẽ chuyển đổi thành một chất gây dị ứng mạnh. Do vậy, người có cơ địa dị ứng sau khi sử dụng lô hội đắp mặt nạn rất dễ bị viêm da do tiếp xúc ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, còn có một số loại rau quả đắp mặt có thể gây viêm da do tiếp xúc ánh nắng mặt trời như: cà chua, khoai tây, dưa chuột… 

Lương y Trần Hoàng Bảo lưu ý thêm: “Nếu trong lúc đắp mặt nạ xuất hiện hiện tượng ngứa rát thì cần ngưng sử dụng ngay loại mặt nạ hoa quả đó, rửa mặt kỹ với nước sạch để loại bỏ hết những chất kích thích còn sót lại trên da. Nếu có triệu chứng dị ứng ngứa rát, sưng đỏ... nghiêm trọng, thì cần đi bệnh viện thăm khám”.

Ngoài ra, theo lương y, chúng ta cũng có thể phát huy phương thức khác an toàn hơn để làm đẹp da bằng hoa quả là ăn trái cây tươi. Khi ăn trái cây cần chú ý đến thành phần dinh dưỡng của nó, như ăn chanh, cam, quýt, xoài... có thể bổ sung vitamin C. Đồng thời, chị em cũng nên chú ý bổ sung thêm vitamin A và vitamin E để chống lão hóa da.

Không cần đắp mặt nạ hoa quả, bạn có thể bổ sung vitamin A có thể ăn nhiều cà rốt, bí đỏ, xoài, đu đủ, bông cải xanh, rau dền, mồng tơi, rau đay, gan động vật, trứng gà, sữa... Bổ sung vitamin E nên ăn nhiều cà chua, cà rốt, lạc, đỗ, dầu thực vật, rau lá xanh, đậu tương, giá đỗ, vừng, lạc...

Minh Minh
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hờn ghen là chuyện đàn bà - Thấu hiểu được mới là đàn ông