Sinh con tại nhà: Bác sĩ chỉ rõ những nguy cơ có thể đối diện, khỏe mạnh cả thai kỳ cũng chưa chắc đã nói trước được điều gì

2018-03-07 14:34
- Sinh con tại nhà có thể tiềm ẩn nguy cơ nếu như xảy ra những tình huống bất ngờ.

Hiện, có những tranh cãi giữa một số bà mẹ về chuyện sinh con tại nhà có nên? Tại một số nước trên thế giới vẫn có việc sinh con tại nhà. Vậy điều này có nên? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với PGS-TS Nguyễn Thị Hoài Đức (Nguyên Viện trưởng Viện Sinh sản và Sức khỏe Gia đình) xoay quanh vấn đề này. 

Xin bác sĩ cho biết quan điểm đẻ tại nhà có nên không? Đứng ở góc độ y học sẽ nên khuyên các sản phụ như thế nào? 

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoài Đức: Quan điểm cá nhân của tôi cho rằng, việc sinh đẻ phải thực hiện ở cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị và có sự hỗ trợ của nữ hộ sinh, bác sĩ. Từ xưa, người Việt đã từng nói chửa đẻ là cửa mả. Muốn sinh tại nhà thì thai phụ phải được theo dõi thai kỳ tốt, không có các nguy cơ như huyết áp cao, bệnh thận, tiểu đường thai kỳ, thai nhi phát triển bình thường...  Việc đẻ tại nhà có thể vẫn còn ở những nơi xa xôi song vẫn cần đội ngũ hộ sinh, y tế thôn bản hỗ trợ. Tôi không khuyến khích việc đẻ ở nhà, nên đến cơ sở y tế để đảm bảo an toàn.

Việc đẻ tại nhà, có thể dẫn đến những hậu quả như thế nào với mẹ và con, thưa bác sĩ? 

Bác sĩ Trần Thị Hoài Đức: Việc đẻ tại nhà tiềm ẩn những nguy cơ mà bản thân sản phụ cũng như bác sĩ cũng không hề lường trước được. Nhìn chung việc sinh đẻ luôn có những tình huống xảy ra bất ngờ. Ví dụ như mất tim thai, sa dây rốn tự nhiên, tắc mạch ối, môi trường kém vệ sinh, bệnh nhân không được theo dõi thai kỳ cẩn thận sẽ càng nguy hiểm dẫn đến suy tim cấp, tiền sản giật, mất nhiều máu, băng huyết. Chỉ có khi ở tại cơ sở y tế mới có thể cấp cứu kịp thời, xử trí nhanh chóng và có các trang bị thiết bị hỗ trợ cứu cả mẹ và con. Còn nếu đẻ tại nhà, các trang thiết bị không có, không có nữ hộ sinh hỗ trợ thì khi xảy ra những tai biến như vậy sẽ không xử lý kịp, nếu đưa đến bệnh viện cũng có khi không kịp dẫn tới nguy hiểm tính mạng.

sinh con

Có người quan niệm rằng việc sinh con tại nhà có thể vì người đó có thai kỳ khỏe mạnh. Vậy điều này chuyên gia đánh giá như thế nào?

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoài Đức: Đây là quan niệm chưa đúng. Bởi, nếu người mẹ và em bé được theo dõi thai kỳ cẩn thận sẽ không đáng lo. Nếu cả mẹ và bé đều khỏe mạnh thì việc sinh con sẽ càng thuận lợi. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là không xảy ra những bất thường khó lường trước khi sinh nở. Có những bà mẹ sinh con bình thường nhưng cũng có những bà mẹ sinh con không bình thường, nhiều tình huống có thể xảy ra khi sinh con nên không ai nói trước được.

Vậy có người quan niệm như vậy có phải là những người khác cũng phù hợp?

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoài Đức: Một trường hợp không đại diện cho tất cả. Khi muốn đánh giá phải thông qua khảo sát số lượng nhiều mới chứng minh được là đúng hay sai, hợp lý hay không. Cho nên, sản phụ khi mang bầu đến kỳ sinh nên đến bệnh viện thăm khám, để bác sĩ tư vấn sinh thường hay sinh mổ và yên tâm hơn.

Tại một số nước trên thế giới cũng áp dụng sinh tại nhà nhưng bên cạnh có đầy đủ bác sĩ và hộ sinh. Ý kiến bác sĩ như thế nào?

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoài Đức: Rất khó để so sánh các nước với nhau cũng như so sánh giữa châu Á với châu Âu. Châu Âu là nơi có đường sá, môi trường sạch sẽ, chứ chưa nói đến nhà ở cũng như trạm y tế. Họ có thể đẻ tại nhà nhưng phương tiện đầy đủ, giao thông tốt, giữ liên lạc với bệnh viện cũng như có nữ hộ sinh với tay nghề tốt, kinh nghiệm bài bản thì không quá lo ngại.

Việc khám thai, theo dõi thai kỳ, sức khỏe cũng như thực hiện các xét nghiệm trong thai kỳ cũng được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, cẩn thận nên sức khỏe mẹ và bé được chăm sóc rất kỹ.

Với các trường hợp sản phụ đang đến ngày sinh, bác sĩ có lời khuyên thế nào?

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoài Đức: Tôi cho rằng, có thể có nhiều quan điểm khác nhau. Nhưng tôi cho rằng sinh con phải diễn ra ở cơ sở y tế. Vì vậy, các sản phụ nên đến bệnh viện, cơ sở y tế để sinh con và thực hiện đúng chỉ định của bác sĩ cũng như sự trợ giúp của hộ sinh.

Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho Emdep.vn.

Phương Nga

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 5 tập tục hôn nhân dị nhất Việt Nam