Mắt lồi ra, nhiễm trùng đáng sợ, những đứa trẻ không nhìn được mọi thứ vì căn bệnh nguy hiểm này

2017-09-27 18:30
- Căn bệnh u nguyên bào võng mạc khiến đứa trẻ bị ảnh hưởng thị lực, mắt lồi ra bên ngoài.

U khổng lồ trên mắt khiến cậu bé không nói được

Cậu bé Ali Hassan ở Pakistan mất dần thị lực chỉ vì khối u khổng lồ ở bên mắt phải. Ban đầu chỉ là khối u nhỏ nhưng không có tiền chữa trị nên khối u tiếp tục phát triển lớn dần. Khối u càng lớn, mặt cậu bé gần như biến dạng. Em không thể nói chuyện được như bạn bè cùng trang lứa.

Các bác sĩ trong vùng đã thăm khám nhưng chưa xác định được chính xác căn bệnh mà bé Ali mắc là gì. Trên thực tế, căn bệnh của Ali gần giống các trường hợp mắc u nguyên bào võng mạc. Dù gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng bố cậu bé vẫn cố gắng tìm cách chữa trị cho con để sớm thoát khỏi khối u quái ác.

Mắt lồi ra, nhiễm trùng đáng sợ, những đứa trẻ không nhìn được mọi thứ vì căn bệnh nguy hiểm này

 U nguyên bào võng mạc khiến bé trai mất thị lực

Mới đây, trường hợp bé Y Bin (2013, Đăk Nông) cũng khiến nhiều người rơi nước mắt. Một mắt của bé đã hỏng và được thay mắt giả. Còn mắt còn lại đang diễn biến xấu, dần mất thị lực. Từ khi 8 tháng tuổi, bé đã có triệu chứng mắt hay đỏ và quấy khóc. Đến 1 tuổi, tình trạng ngày càng xấu đi, bé bắt đầu đau nhiều hơn và được gia đình đưa đi khám.

Về đến nhà một thời gian, bé Y Bin lại không thấy gì nên đã phải vào viện chữa trị. Lúc này, u nguyên bào võng mạc đã phá hủy mắt phải của bé. Các bác sĩ đã phải múc mắt vì không còn khả năng cứu chữa.

Mắt lồi không thể khép lại được

Cậu bé Jailian (Ấn Độ) đột nhiên bị sưng mắt rồi lồi ra và không thể khép lại. Gia đình biết tình cảnh của con nhưng không có tiền nên đành bất lực. Bố mẹ bé đã tìm bác sĩ để giúp chẩn đoán cho con nhưng không xác định được bệnh gì. Hàng ngày, bé Jailian vẫn đang chịu đựng những cơn đau đớn hành hạ.

Theo một bác sĩ tại NewDelhi, căn bệnh này có thể là u nguyên bào võng mặc. Nếu không chữa trị kịp thời, cậu bé sẽ mất thị lực hoàn toàn. Dù vậy, gia đình Jailian vẫn nuôi hi vọng sẽ có ai đó giúp đỡ hoặc có phép màu.

u nguyên bào võng mạc

Mắt trái lồi, nhiễm trùng nặng

Hồi năm 2015, một bé gái ở Tp.HCM nhập viện trong tình trạng mắt trái bị lồi ra, nhiễm trùng. Qua xét nghiệm, các bác sĩ xác định bé bị u nguyên bào võng mạc và phải hóa trị toàn thân.

Ngoài hóa trị, các bác sĩ sẽ bơm thuốc vào động mạch mắt phải để cứu võng mạc mắt phải. Sau đó, tắt động mạch mắt trái với mục đích giảm chảy máu khi khoét bỏ mắt. Sau ca phẫu thuật, bé đã hồi phục.

U nguyên bào võng mạc là một bệnh mắt ác tính gặp ở trẻ nhỏ, làm phá huỷ chức năng thị giác của mắt bị bệnh và đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân. Theo thống kê của Mỹ  cho thấy cứ 15.000 đến 30.000 trẻ sinh ra thì có 1 trẻ bị bệnh này. Hầu hết bệnh xuất hiện ở một mắt (75%) nhưng có thể bị cả 2 mắt. 

Anh Minh (Tổng hợp)

.

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp miệng cứng lòng mềm lời nói có thể khó nghe nhưng tấm lòng lại tốt