Valentino và những sắc màu đam mê

Eve Nguyễn 2015-05-21 15:34
- Di sản mà Valentino dành cho thế hệ khách hàng trẻ tuổi tương lai là những giá trị sang trọng lộng lẫy vẫn còn mãi với thời gian.
Một trong những “cột trụ” của ngành thời trang Ý là Valentino – một thương hiệu thời trang được thành lập từ năm 1959. Người sáng lập ra thương hiệu này chính là NTK Valentino Garavani, người đóng vai trò chủ chốt trong sự thành công của nhà mốt cao cấp này. Sau khi Valentino tuyên bố nghỉ hưu năm 2008, các NTK khác chịu trách nhiệm cho vai trò giám đốc sáng tạo là Alessandra Facchinetti, Maria Grazia Chiuri và Pier Paolo Piccioli. 
Valentino – sắc màu đam mê
Ảnh quảng cáo cho BST Xuân Hè 2012 của Valentino
Valentino Garavani sinh ngày 11 tháng 5 năm 1932 tại Voghera, Ý. Ông theo học ngành thiết kế thời trang từ thời niên thiếu, và sau đó sang Paris để học và thực tập chuyên sâu. Đến năm 1959, Valentino quay về Rome để khởi nghiệp với thương hiệu của riêng mình. Đến giữa những năm 1960, Valentino đã trở thành nhà thiết kế được nhiều người nổi tiếng trên thế giới lựa chọn, trong đó đặc biệt có Đệ nhất phu nhân Mỹ Jacqueline Kennedy. 
Valentino – sắc màu đam mê
NTK Valentino Garavani
Từ những năm tháng còn ngồi trên ghế trường tiểu học ở quê nhà Voghera (Lombardy, thuộc phía Bắc nước Ý), Valentino đã thường xuyên tới phụ việc cho người cô tên là Rosa và giúp việc cho một nhà thiết kế địa phương tên là Ernestina Salvadeo, từ đó ông bộc lộ niềm yêu thích thời trang của mình. Nhận được sự ủng hộ của bố mẹ, Valentino lên đường đến Paris để học ngành thiết kế thời trang tại trường Nghệ thuật École des Beaux. Trong thời gian học tập, ông tìm đến các nhà mốt như Jacques Fath hay Balenciaga để học việc. Sau đó, ông đến thực tập tại nhà mốt Jean Desses, tại đây, ông đã giúp phác thảo mẫu váy cho Nữ công tước Jacqueline de Ribes. 
 
Khoảng năm 1959-1960, Valentino rời Paris trở về Rome để mở nhà mốt riêng, với sự hỗ trợ tài chính và nhân lực từ gia đình. Nhà mốt của ông tập trung phát triển các sản phẩm may đo cực kỳ cao cấp chứ không dừng lại ở mức độ một xưởng may thông thường. Valentino cố gắng tạo dựng một đẳng cấp giống với những điều ông học tập được ở Paris, thậm chí cho buổi diễn đầu tiên của mình, ông còn mời các người mẫu từ Pháp sang để biểu diễn. Từ những BST đầu tiên, Valentino đã đặt dấu ấn đặc trưng cho một màu vải đỏ tươi dùng để may váy do ông thiết kế, và từ đó, sắc đỏ này được ngành thời trang gọi luôn là “màu đỏ Valentino”. 
Valentino – sắc màu đam mê
Valentino và những mẫu váy màu đỏ đặc trưng của mình 
 
Ngày 31 tháng 7 năm 1960, Valentino đã gặp gỡ Giancarlo Giammetti, người sau này đã trở thành đối tác làm việc và cũng là bạn đời của ông. Lúc mới gặp, Giammetti mới đang là sinh viên năm thứ 2 ngành kiến trúc, nhưng không lâu sau đó, nhờ duyên nợ, Giammetti đã quyết định từ bỏ việc học để cùng hợp tác làm ăn với Valentino. Thời điểm ấy, việc kinh doanh của Valentino không gặp nhiều thuận lợi như mong muốn, ông đã chi tiêu quá tay chỉ trong một năm khiến các đối tác khác quyết định rút khoản đầu tư, thương hiệu Valentino đối mặt với nguy cơ phá sản. 
Valentino – sắc màu đam mê
Valentino và Giancarlo Giammetti
 
Phải đến năm 1962, Valentino mới có cơ hội bứt phá. Tại Florence – kinh đô thời trang nước Ý lúc bấy giờ, Valentino giới thiệu các thiết kế của mình cho khách hàng thế giới. Tác phẩm của ông nhận được rất nhiều đơn hàng từ khách nước ngoài, cùng rất nhiều lời tán dương nhiệt tình của báo chí. 
Valentino – sắc màu đam mê
Hình ảnh từ buổi trình diễn năm 1962 ở Florence của Valentino
Nhận thấy tiềm năng của mình đối với thị trường quốc tế, Valentino cũng tập trung đầu tư vào các thiết kế dành cho những người phụ nữ nổi tiếng, như Nữ công tước Jacqueline de Ribes, nhà hoạt động xã hội ở New York Babe Paley hay Jayne Wrightsman. 
 
Đến giữa thập niên 60, chỉ sau vài năm khởi nghiệp, Valentino đã trở thành một tên tuổi đáng nể trong ngành may mặc nước Ý. Năm 1967, ông được nhận Giải thưởng Thời trang Neiman Marcus – giải thưởng được coi là “Oscar của thời trang”. Những nhân vật nổi tiếng như Begum Aga Khan, Farah Diba, Jacqueline Kennedy Onassis, Lee Radziwill, Nữ hoàng Paola của Bỉ, Babe Paley, nữ diễn viên Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Gloria Guinness, Marella Agnelli, Jayne Wrightsman, Marisa Berenson, Veruschka và công nương Margaret đều không chỉ là khách hàng quen của Valentino, mà còn là bạn bè thân thiết với NTK này. 
Valentino – sắc màu đam mê
Valentino và Elizabeth Taylor
 
Riêng với Đệ nhất phu nhân Mỹ lúc đó là Jacqueline Kennedy, câu chuyện bà tìm đến với Valentino vừa thú vị cũng lại đượm buồn. Năm 1964, Jacqueline tình cờ nhìn thấy một người bạn của Valentino mặc một mẫu váy đen rất đẹp tại một buổi gặp mặt. Bà đã quá ấn tượng với thiết kế này đến nỗi đích thân liên lạc với người này để hỏi xem ai là người đã thiết kế mẫu váy đó – tất nhiên chính là Valentino. Đến tháng 9 năm 1964, Valentino có sang Hoa Kỳ để giới thiệu BST mới của mình tại một buổi dạ tiệc quyên góp từ thiện ở New York. Nhưng phu nhân Kennedy không có điều kiện đích thân tới tham dự sự kiện đó, nên Valentino đã quyết định lựa chọn vài mẫu váy chủ đạo trong BST tới căn hộ của phu nhân Kennedy, cùng với một người mẫu thử váy và một nhân viên bán hàng. Phu nhân Kennedy đã đặt mua tới 6 mẫu trong BST may đo cao cấp này của Valentino, đều là váy tông màu trắng đen, và đau lòng thay, đó lại là những mẫu váy bà dùng để mặc khi để tang chồng sau vụ ám sát. Về sau, cũng chính Valentino đã thiết kế váy cưới cho Jacqueline khi bà tái hôn với ông trùm Hy Lạp Aristotle Onassis. 
Valentino – sắc màu đam mê
Một trong những mẫu váy nổi tiếng mà  Jacqueline Kennedy đã mặc do Valentino thiết kế
 
Ngày 4 tháng 9 năm 2007, Valentino tuyên bố sẽ nghỉ hưu hoàn toàn vào tháng 1 năm 2008. BST thời trang ứng dụng cuối cùng do ông thiết kế được trình diễn tại Paris vào ngày 4 tháng 10 năm đó, còn BST may đo cao cấp cuối cùng được trình diễn ngày 23 tháng 1 năm 2008, cũng tại Paris. Rất nhiều khách mời nổi tiếng đã đến dự buổi diễn cuối cùng này, trong đó có nữ diễn viên Lucy Liu, Uma Thurman, Alber Elbaz, NTK Miuccia Prada, Nadja Auermann, Eva Herzigova và siêu mẫu Claudia Schiffer. 
Valentino – sắc màu đam mê
BST cuối cùng thể hiện mọi tinh hoa trong phong cách thiết kế của Valentino: những chiếc áo khoác hai mặt vô cùng tinh tế, những bộ vest nữ tính tươi sáng, những tà áo voan đính cườm mỏng manh, những bộ đầm dự tiệc cocktail gợi cảm. Tài nghệ xử lý chất liệu và chi tiết của Valentino vẫn không có gì phai nhạt sau 45 năm gắn bó với thời trang: tình yêu với chất liệu ren, với họa tiết in hoa, những chiếc nơ làm bằng vải satin bồng bềnh và những kiểu váy quấn huyền thoại. Những thiết kế đẹp nhất trong BST gồm có mẫu váy ngắn màu cam mặc kèm với một chiếc áo khoác hồng mềm mại, độc đáo, một mẫu váy dạ hội màu trắng thắt eo cao, ngực xẻ sâu đính cườm pha lê ánh bạc, hoặc mẫu váy dạ hội kết màn với màu satin trắng tinh khôi với nút thắt lệch vai vô cùng sang trọng. 
Valentino – sắc màu đam mê
Kết thúc buổi trình diễn, NTK Valentino bước ra sàn catwalk để vẫy tay chào tạm biệt khán giả, cùng với sự xúc động mạnh mẽ của khách mời, bạn bè và các nhân viên có mặt tại sự kiện. BST cao cấp này có thể được coi là di sản mà Valentino dành cho thế hệ khách hàng trẻ tuổi tương lai, với những giá trị sang trọng lộng lẫy vẫn còn mãi với thời gian. Sau tuyên bố nghỉ hưu của Valentino, người chịu trách nhiệm làm giám đốc sáng tạo cho thương hiệu này là Alessandra Facchinetti – một NTK từng làm việc cho hãng Gucci. 
Valentino – sắc màu đam mê
Valentino – sắc màu đam mê
Valentino – sắc màu đam mê
Valentino – sắc màu đam mê
Valentino – sắc màu đam mê
Những thiết kế cao cấp cuối cùng do đích thân Valentino thiết kế
 
Cùng với tuyên bố nghỉ hưu của Valentino, một bộ phim tài liệu có tên "Valentino: Vị hoàng đế cuối cùng" đã được công chiếu tại Liên hoan Phim quốc tế Venice năm 2008. Bộ phim được thực hiện từ tháng 6 năm 2005 đến tháng 7 năm 2007, ghi lại những hình ảnh độc quyền về quá trình thiết kế, sáng tạo của Valentino. Đến năm 2012 và 2013, một cuộc triển lãm lớn được tổ chức tại London để tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp của Valentino, trưng bày hơn 130 mẫu thiết kế may đo cao cấp của ông. 
Valentino – sắc màu đam mê
 
Hiện tại, có hai người đang chịu trách nhiệm thiết kế chính ở Valentino là Maria Grazia Chiuri và Pierpaolo Piccioli. BST gần đây nhất được ra mắt của thương hiệu này là BST mùa Thu Đông 2015, được đánh giá là một trong những BST đáng nhớ nhất của Valentino, với những mẫu váy mang đặc trưng của hai giám đốc sáng tạo mới, cùng những biến tấu đầy kiêu hãnh, mê hoặc mọi tín đồ thời trang. 
Valentino – sắc màu đam mê
Valentino – sắc màu đam mê
BST này được lấy cảm hứng thời trang Ý rất rõ nét, với các dáng váy chữ A nhẹ nhàng, nữ tính mà cũng rất tự do, cùng với hiệu ứng lá olive vàng trên nền áo khoác lông cáo hay các mẫu áo khoác nhung đắp vải có hiệu ứng bắt sáng từ mặt bên trong. Ngoài ra, Chiuri và Piccioli cũng tìm đến cảm hứng Á Đông và quyết định đưa họa tiết hình rồng châu Á lên nền váy đen huyền bí. Hơi thở mới của Valentino không làm khách hàng trung thành của thương hiệu này phải thất vọng, bằng cách tiếp nối truyền thống với những thiết kế sang trọng, lộng lẫy một cách tinh tế, nào váy voan đắp họa tiết thiên nhiên, trăng sao, nào nếp gấp cầu kỳ tinh xảo, đồng thời lại có thêm những nét trẻ trung tươi mới, như áo len dáng rộng trễ nải kết hợp với chân váy midi bay bổng tự do, áo sơ mi thắt nơ trên cổ và quần cullotes đơn giản, tất cả đều là những lựa chọn lý tưởng cho các buổi tiệc tối lãng mạn, xa hoa.  
Valentino – sắc màu đam mê
Valentino – sắc màu đam mê
Valentino – sắc màu đam mê
 
Eve Nguyễn
(Ảnh: aceshowbiz, elfina, popsugar) 
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách tắt nhạc nền trên ảnh bìa Zalo, Iphone, iOs