Người mẫu gầy thế nào là đẹp? Cuộc tranh luận chưa hồi kết

Eve Nguyễn 2015-01-26 17:15
- Cuộc tranh luận về việc những người mẫu siêu gầy đã hình thành ngay từ những ngày đầu tiên ra đời ngành công nghiệp thời trang.
Những tranh cãi về tiêu chuẩn hình thể của giới người mẫu thời trang không phải mới chỉ trở thành vấn đề nóng của vài năm gần đây, mà cuộc tranh cãi này đã trở thành tiêu điểm từ suốt hơn một thế kỷ qua. Cuộc tranh luận về việc những người mẫu siêu gầy sẽ làm ảnh hưởng đến nhận thức của phụ nữ về giá trị bản thân mình không phải là một quan điểm mới mẻ, nó đã hình thành ngay từ những ngày đầu tiên ra đời ngành công nghiệp thời trang.
Một người mẫu trình diễn đồ lót năm 1925
Karlie Kloss trình diễn trong show của Victoria's Secret cuối năm 2014.
Vào đầu thế kỷ 20, những người mẫu thời trang chuyên nghiệp đầu tiên được gọi là những “ma-nơ-canh sống”, được coi như là thế hệ “hậu bối” của những con ma-nơ-canh bắt đầu được sử dụng từ thế kỷ 19. Cái tên “ma-nơ-canh sống” ám chỉ rằng thế hệ người mẫu này chỉ được coi là những con búp bê được sinh ra trong đời thực. Với thể hình chuẩn, tạo dáng một cách máy móc, những người mẫu này luôn nhìn ra phía trước với đôi mắt vô hồn và vờ như không chú ý đến những người đang quan sát mình. Chính cụm từ “nụ cười công nghiệp” đã được ra đời từ hoàn cảnh này khi một nhà phê bình đã miêu tả giới người mẫu vào năm 1910 với kiểu tạo dáng như vậy.
Các ma-nơ-canh sống trong những tiệm may thượng lưu ở Paris đầu thế kỷ 20.
Người mẫu trong Tuần lễ Thời trang Paris Thu Đông 2014-2015.
Là những người đi tiên phong trong việc tháo bỏ những chiếc đai corset bó eo vào những năm đầu thế kỷ 20, giới người mẫu thời trang thời kỳ này tất nhiên phải là những người có thân hình gọn gàng, thanh mảnh, nhưng không đến mức gầy như thế hệ người mẫu ngày nay. Quan điểm về hình thể gọn gàng này được duy trì đến khoảng năm 1910 - 1914 thì được thay đổi sang hướng là người mẫu phải cao và yểu điệu, thiên về hướng chuyển động do ảnh hưởng của trào lưu thể thao và khiêu vũ. Những tiêu chuẩn về hình thể gầy gò hơn bắt đầu được giới người mẫu chuyên nghiệp khởi xướng khi họ mặc những chiếc váy bó được may với chất liệu vải mỏng hơn. Cũng tương tự với thời điểm hiện tại, vào lúc đó, công chúng và báo giới đều phê bình rằng hình ảnh của giới người mẫu quá xa rời tiêu chuẩn của hình thể phụ nữ thông thường.
Thế nhưng các nhà thiết kế thì lại càng ưa thích những người mẫu được coi là siêu gầy này. Nhà thiết kế người Anh là Lucile lúc đó đã cho đăng quảng cáo trên một tờ báo của Mỹ là mình có trong tay “cô người mẫu gầy nhất thế giới”. Người mẫu này có tên Arjamand, sau này được chính trợ lý của Lucile mô tả là “cô ấy gầy như cây sậy, mỏng manh tới mức tôi luôn lo sợ mỗi khi nhìn cô ấy sải bước trong căn phòng trong những bộ đầm dạ hội tha thướt mà như thể cô ấy sẽ bị chính những bộ váy ấy kéo gãy xuống, vỡ tan thành một đống mảnh vụn duyên dáng cao sang trên sàn nhà”. Arjamand không hề được yêu thích như Lucile mong đợi, cô còn bị công chúng ghét vì thân hình gầy gò này đến nỗi cô đã phải thay đổi chế độ ăn uống của mình để tăng cân. 
Các người mẫu trình diễn đầm dạ hội năm 1922
Các người mẫu trình diễn đầm dạ hội cho một BST Xuân 2015
Vào thập niên 20 của thế kỷ 20, tại New York, chỉ những cửa hàng tại khu thượng lưu mới thuê những người mẫu mảnh dẻ, còn những đại lý thời trang ở khu bình dân thường thuê những người mẫu có thân hình đầy đặn, nhất là để quảng cáo cho những mẫu bán chạy nhất. Cũng như những ma-nơ-canh thật, thế hệ người mẫu này đại diện cho đa dạng mọi vóc dáng cơ thể, tất nhiên cũng được tiêu chuẩn hóa để phù hợp với những thông số trong các cỡ quần áo được may sẵn hàng loạt (S, M, L). Còn ở Paris, Coco Chanel tự mình lựa chọn người mẫu theo tiêu chuẩn của riêng bà, phải thật gầy và xinh đẹp, với những người mẫu đầy đặn, bà sẽ lựa đồ riêng để không làm lộ ra những đường cong của họ. Xu hướng tuyển người mẫu siêu gầy tồn tại từ năm 1924 đến 1928, được coi là đạt đỉnh cao vào năm 1926. Sau đó, báo chí bắt đầu tuyên bố rằng “vóc dáng phẳng như đàn ông kiểu đó đã lỗi thời”. Một tờ báo ở Paris còn đăng một bức thư trào phúng giả định rằng 200 nàng ma-nơ-canh đã bị mất việc vì quá gầy. Thế nhưng, cũng không thể phủ nhận, quan điểm về vóc dáng thanh mảnh đã có một nền tảng được xây dựng vững chắc từ những năm cuối thập kỷ 20 này, sau đó ảnh hưởng đến tận ngày nay dù có nhận phải bao nhiêu sự phê bình, chỉ trích đi chăng nữa. 
Tiểu thư Diane Furse - con gái tướng William Furse làm người mẫu váy cưới tại sự kiện "Lễ diễu hành Ma-nơ-canh" năm 1925 ở London.
Một người mẫu mặc váy cưới của Vera Wang trong BST Xuân 2015.
Thậm chí, trong thập kỷ 20, những nhà báo, phóng viên thời trang cũng đều ủng hộ vóc dáng thanh mảnh. Tiêu biểu có Nữ bá tước de Noailles, năm 1926, bà đã tiên đoán được quan điểm thời trang của cả thế kỷ sau khi ca ngợi một thể chất gọn gàng và trẻ trung: “Kỷ nguyên của chúng tôi ủng hộ một diện mạo của tuổi trẻ vĩnh hằng”. 
Những người mẫu áo tắm năm 1928.
Người mẫu áo tắm năm 2015 của Victoria's Secret.
Vậy là có thể thấy, cuộc tranh luận về tiêu chuẩn hình thể cho giới người mẫu, và tác động của nó đến tâm lý của số đông phụ nữ đã trở nên bất phân thắng bại suốt hơn 100 năm qua. Trong suốt thời gian dài đó, những thân hình mỏng manh của các siêu mẫu đã trở thành nỗi ám ảnh, là động lực khiến các cô gái lao vào những chế độ ăn kiêng ngặt nghèo, những bài tập thể dục hành xác chỉ mong được giảm cân và mặc vừa những bộ đầm cỡ nhỏ nhất. Thậm chí những năm gần đây, giới người mẫu còn bị cho là nguyên nhân gây ra chứng biếng ăn ở một bộ phận giới trẻ, tuy nhiên không có nghiên cứu cụ thể nào chứng minh được điều đó. 
Eve Nguyễn -  (Tổng hợp)
Ảnh: Peopele, style
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dàn hoa hậu, á hậu tham gia 'Ơn giời cậu đây rồi' và nhận cái kết bất ngờ