Mặc pijama thay đầm dạ hội – Bạn có dám thử?

Eve Nguyễn 2015-01-18 07:32
- Diện một bộ đồ ngủ bằng lụa xa xỉ bước qua những ánh nhìn ngưỡng mộ, bạn có dám thử mộng tưởng đó?
Nếu có ai đó đề cập đến việc mặc pijama đến dự một buổi tiệc, bạn có thể sẽ nghĩ đó chẳng qua chỉ là một buổi tiệc ngủ (sleepover party) của những cô gái mới lớn. Không, đó là những buổi tiệc sang trọng thực sự, với sự xuất hiện của những bộ đồ ngủ với tư cách là đồ dạ hội. Chà, đó quả là một lựa chọn mạo hiểm, bởi lẽ đã có quá nhiều ngôi sao bị lọt vào danh sách “thời trang thảm họa” chỉ vì lỡ mặc nhầm đồ ngủ lên thảm đỏ. Vậy nhưng, trào lưu mặc pijama thay đầm dạ hội bắt đầu có xu hướng quay trở lại.
 
Chuyện mặc đồ ngủ pijama như đồ dạ tiệc đã bắt đầu manh nha hình  thành từ những năm giữa thập niên 30 – 40 của thế kỷ trước, với hình ảnh những phụ nữ quý tộc tự tin thể hiện sự quyến rũ của mình trong những bộ pijama bằng lụa, tuy không ôm sát đường cong cơ thể, nhưng chính sự trễ nải này khiến họ vô cùng gợi tình. Mặc pijama cũng khiến người ta dễ liên tưởng đến mức độ giàu có và “sang chảnh” của người phụ nữ, những người không phải lao động nặng nhọc, có một vẻ lười biếng hững hờ đáng ghen tị. 
 
Những năm gần đây, việc mặc đồ pijama dạo phố hay dự tiệc còn được coi là một phong cách mang hơi hướng menswear, với những bộ đồ pijama thiết kế theo kiểu nam giới, với quần ống rộng và áo cài khuy. Chính vì thế, những bộ pijama không chỉ đem lại sự sang trọng, mà còn đem lại phong thái mạnh mẽ, đẳng cấp cho người mặc, sự tự tin và độc đáo, đảm bảo bạn chắc chắn sẽ là người nổi bật nhất sự kiện vì sự táo bạo và phá cách khác lạ của mình. 
 
Để biến một bộ đồ pijama từ đồ ngủ thành đồ dạ tiệc, công thức đơn giản luôn là kết hợp nó với giày cao gót và một chiếc ví cầm tay (clutch). Để không mang dáng vẻ của một bà nội trợ luộm thuộm đến dự tiệc, tất nhiên bạn phải đầu tư vào một bộ pijama được may bằng chất liệu cao cấp như lụa hoặc sa tanh thượng hạng, màu sắc, hoa văn tinh tế và nhất là phải được là phẳng, có thể là ly gấp, nhất định không được mặc pijama nhăn nheo đến sự kiện. 
 
Quy tắc thứ hai đó là, dù chọn đồ pijama rộng không ôm sát cơ thể, nhưng bạn nhất định không được để đồ pijama làm cho mình lùn đi. Ngoài việc chọn một đôi giày cao gót thật sắc sảo, bạn nên chú ý đến những phụ kiện đi kèm. Ví dụ, nếu chọn trang sức, nên chọn những chiếc dây chuyền sợi dài để tạo ảo giác thân bạn dài ra, mảnh mai hơn. Không nên chọn những chiếc khăn choàng quá dày và xù khiến bạn chìm nghỉm trong vải vóc và càng thêm luộm thuộm. Phải nhớ luôn phối đồ thật gọn gàng, ví dụ như chọn một chiếc áo vest mặc ngoài cùng tông màu thật cá tính, trơn màu đơn giản nhưng đẳng cấp.    
 
Để đảm bảo không trở thành thảm họa khi mặc pijama, bạn cũng nên thận trọng hơn khi lựa chọn hoàn cảnh diện đồ. Tốt nhất, bạn nên bước đầu thử nghiệm tại các buổi tiệc của những người bạn bè thân thiết nhất, mang tính vui vẻ nhiều hơn là quá nghiêm túc, ví dụ như tiệc sinh nhật, liên hoan mừng tân gia, chứ không nên mặc đến tiệc mừng thọ hay tiệc ra mắt gia đình thông gia, tiệc tổng kết công ty với đối tác v.v… Tiếp đó, bạn có thể phối đồ pijama với các trang phục khác tạo ra một diện mạo khoe phong cách đường phố, chụp ảnh khoe trên mạng xã hội, tạo phong cách thời trang sân bay (vì bạn có thể sẽ dành phần lớn thời gian trên máy bay để ngủ), hoặc đi xem phim vào ban ngày hay buổi tối đều được. Và cuối cùng, để có thể tự tin diện pijama tới các sự kiện và thu hút được ống kính máy ảnh, hãy rủ thêm một vài người bạn thân cùng mặc pijama với mình. Một cô gái mặc pijama thì có thể là lạc lõng, hai cô gái mặc pijama thì có thể là đụng hàng, nhưng nếu có ba cô gái mặc pijama thì chắc chắn đó là một trào lưu. 
Rihanna - Nữ hoàng của những bộ pijama tại các sự kiện
Eve Nguyễn
Ảnh: Vogue, Elle
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu tóc xoăn retro thời thượng biến mặt O-line núng nính thành mặt V-line đẳng cấp