"Giải phẫu" đôi giày có giá hơn 130 triệu đồng

Trà 2014-07-21 10:59
- (Em đẹp) - "Có đáng không nhỉ?" - Cô nàng biên tập viên thời trang Danielle Prescod đã tự đi tìm câu trả lời.
Thời trang cao cấp vẫn thường khiến người tiêu dùng "choáng váng" vì độ đắt đỏ của sản phẩm. Một chiếc áo lông thú, túi xách hay váy dây giá vài trăm triệu đồng không hiếm, vì thế khi liếc nhìn đôi giày cao gót giá 6,500 USD của Jerome Rousseau, nhiều tín đồ sành điệu cũng cho là "thường thôi"! Tuy nhiên Danielle Prescod - biên tập viên thời trang của Moda Operandi lại không nghĩ đơn giản như vậy, cô nàng tự hỏi "Có đáng không nhỉ, số tiền quá lớn". Từ băn khoăn ấy, hành trình gặp gỡ nhà thiết kế Jerome Rousseau "giải phẫu" đôi giày của cô bắt đầu...

Đôi giày giá 6,500 USD (hơn 130 triệu đồng tiền Việt).

Tôi là Danielle Prescod, biên tập viên thời trang tại Moda Operandi. Tôi không chế giễu giá thành đắt đỏ cho một món đồ thời trang, bởi vì như một người làm việc trong ngành này, tôi hiểu rằng nó là sản phẩm kết tinh từ sự sáng tạo, nỗi lực của cả một ê kíp, từ nhà thiết kế cho đến người thợ gia công. Nhưng nếu bảo tôi bỏ ra 6,500 USD chỉ để sở hữu đôi giày của Jerome Rousseau, tôi sẽ đắn đo nhiều lắm. Cha tôi có thể sẽ thốt lên đó là sự phi lý. Tôi tự hỏi phải có lý do cho cái giá "trên trời" đó chứ nhỉ. Vì vậy, tôi quyết định đến gặp nhà thiết kế Jerome Roussea để "giải phẫu" đôi giày và tìm ra câu trả lời thỏa đáng.


Vật liệu

"Bước đầu tiên là chọn các vật liệu được sử dụng. Để tạo sản phẩm này cần loại da cao cấp Nappa, chúng tôi có máy thuộc da để da có được vẻ tươi sáng, màu sắc bão hòa. Sau đó sẽ có người phụ trách để miếng da Nappa to bản thành các kích thước cần thiết cho đôi giày. Chúng tôi cũng cần hơn 7000 hạt cườm, bao gồm san hô, ngọc trai nước ngọt, pha lê cổ điển". Jerome Roussea vui vẻ chào đón tôi và trả lời câu hỏi về vật liệu như thế đấy. 
Thiết kế

Rousseau chia sẻ: "Đây sản phẩm hợp tác với một trong những nghệ nhân yêu thích của tôi, Emily J Snyder. Emily đã đính vô số hạt cườm trên thân giày và gợi nhớ của thế giới dưới nước, điều tuyệt vời có thể chỉ cô ấy mới thực hiện được. Công đoạn được làm tỉ mẩn bằng tay tại xưởng của Emily, vì thế cực kỳ tinh tế. Bạn hiểu nó tốn công thế nào rồi đấy".

Công đoạn

"Emily mất 84 giờ để đính xong hoàn chỉnh một đôi giày, nhưng đó là công đoạn sau nhé. Trước khi đến tay cô ấy, chúng được tạo phần cơ bản tại Ý. Da giày được cắt bởi nghệ nhân tay nghề cao. Sau khi được khâu với lớp lót đính kèm, chúng sẽ được chuyển qua bộ phận đóng đế, đánh bóng, kiểm tra chất lượng chỉ và độ bền chắc... Đây là quá trình cung cấp cho đôi giày hình dạng, phom dáng cuối cùng, trung bình mất khoảng 15 ngày để hoàn thành".


Tôi và Jerome Roussea còn trao đổi thêm nhiều với nhau, nhưng chỉ dựa trên 3 điều cốt lõi trên, tôi thử làm phép tính: Đôi giày được làm từ da Nappa chất lượng cao nhất + 7.000 hạt cườm các loại + 15 ngày giày chế tạo + 84 giờ bài trí sản phẩm bằng tay (+ vận chuyển và xử lý + thuế) = 6,495 USD. Nghĩa là đôi giày hoàn toàn xứng đáng với giá thành của nó, phải không?

Tôi hài lòng vì đã tìm được câu trả lời thỏa đáng. Còn bạn, bạn có "dũng cảm" chi 6,500 USD để sở hữu món đồ này? 
 Trà 
Theo Elle
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm trùng hợp đến 'giật mình' về đường hôn nhân của dàn sao Cung toả tâm ngọc