Uống liền tù tì 3 lon bia mà không hề đỏ mặt, cô gái bị bạn trai đá vì lý do 'nghe mà cạn lời'

Anh Chi 2022-06-19 12:08
- Thấy bạn gái uống bia không hề đỏ mặt, chàng trai cho rằng cô thuộc kiểu con gái hư hỏng, làm mình mất mặt.

Có câu nói: "Nếu yêu thì sẽ tìm cách, còn không yêu thì sẽ tìm lý do". Câu nói này rất đúng với các bạn trẻ thời nay. Nếu yêu và thực sự muốn ở bên người kia lâu dài, họ sẽ tìm nhiều cách để ở bên người đó. Nhưng nếu đã muốn chấm dứt chuyện tình cảm thì chỉ cần một lý do nho nhỏ đã đủ để họ chia tay nửa kia mà không ngoảnh mặt nhìn lại. 

Uống liền tù tì 3 lon bia mà không hề đỏ mặt, cô gái bị bạn trai đá vì lý do 'nghe mà cạn lời'

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông người dùng, một bạn gái tên T.L đã tâm sự chuyện tình cảm của mình. Được biết, cô nàng được bạn trai rủ đi uống bia. Sau một hồi ngại ngần thì T.L cũng đồng ý. Do đến muộn 10 phút nên cả hai bị phạt.

Uống liền tù tì 3 lon bia mà không hề đỏ mặt, cô gái bị bạn trai đá vì lý do 'nghe mà cạn lời'

(Ảnh minh họa)

Cô bạn uống hết sạch 1 lon bia phạt cùng với 2 lon bia được bạn của bạn trai mời. Thấy bạn gái uống liền tù tì 3 lon bia mà không hề đỏ mặt, chàng trai cảm thấy khó chịu và đã xin về trước. Trên đường về, anh cho rằng bạn gái này là kẻ hư hỏng, ăn chơi, "nghiện cồn" nên đã quyết định chia tay. Điều này khiến T.L cảm thấy rất bàng hoàng.

Trích tâm sự của người dùng này:

"Được biết, nguyên văn câu chuyện bị bạn trai "đá" được cô gái chia sẻ như sau:

"Chuyện là tối hôm nọ anh ấy có rủ em đi làm vài ly với bạn bè. Ngoài trời đang lạnh, em cũng ngại đi nhưng anh cứ năn nỉ mãi nên em mới đồng ý.

Đến nơi, do trễ 10 phút nên bọn em bị "phạt" phải uống 1 lon bia. Em thì vô tư (1 hay 10 lon cũng chẳng có vấn đề gì), vì tửu lượng của em khá tốt. Em uống hết 1 lon "phạt" thì bạn trai em lẫn bạn bè của anh ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn, tỏ vẻ kinh ngạc lắm.

Sau đó, bạn của bạn trai mời em 1 lon, theo phép lịch sự, em cũng uống. Và rồi sau đó, 2 người bạn còn lại của bạn trai em cũng mời 1 lon và em uống nốt luôn.

Uống liền tù tì 3 lon bia mà không hề đỏ mặt, cô gái bị bạn trai đá vì lý do 'nghe mà cạn lời'

(Ảnh minh họa)


Khi anh ấy thấy em uống "liền tù tì" 3 lon mà vẫn tỉnh táo (không đỏ mặt cũng chẳng say), bạn trai em nói với bạn là có việc nên xin phép được về trước. Và trên đường về, anh mắng em rằng em làm mất mặt anh ấy. Rằng, con gái gì mà uống bia như uống nước lọc, hư hỏng, ăn chơi.

Ngay sau khi chở em về đến nhà, anh ấy một hai đòi chia tay ngay bởi anh ấy không thể yêu một đứa "nghiện cồn" như em được, sau này lấy về làm đàn ông trong nhà."

Uống liền tù tì 3 lon bia mà không hề đỏ mặt, cô gái bị bạn trai đá vì lý do 'nghe mà cạn lời'

(Ảnh chụp màn hình)

Dòng tâm sự của bạn gái này đã nhận về nhiều lời bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng việc bạn gái uống được nhiều bia chẳng có ảnh hưởng gì đến chuyện tình cảm hay hôn nhân của cả hai. Việc chàng trai nói lời chia tay thực ra chỉ là cái cớ.

"Rút kinh nghiệm từ sau uống 4 lon bạn nhé", người dùng Quân Hoàng bình luận.

"Uống bia giỏi mà cũng bị đá, khổ tâm ghê", người dùng Hoàng Anh viết.

Lý do khiến đàn ông muốn chia tay

Chia tay vì hết yêu

Hết yêu là một trong những lý do hàng đầu được khi chia tay. Lý do này “thuận tình thuận lý” khiến chúng ta không thể chối cãi được. Tình yêu là thứ xuất phát từ cảm xúc. Mối quan hệ yêu đương thường không bị ràng buộc nhiều bởi các trách nhiệm như hôn nhân. Ở đó, cảm xúc là thứ gắn kết và kéo gần hai cá thể lại với nhau.

Ưu tiên sự nghiệp

Đàn ông trưởng thành thường dồn nhiều tâm sức cho sự nghiệp. Đây không phải là trách nhiệm cá nhân mà còn là sự khẳng định của bản thân. Sự nghiệp đôi khi là thước đo thành công của một người đàn ông. Việc dành nhiều thời gian và tâm trí hơn cho công việc là điều dễ hiểu khi đàn ông bước vào giai đoạn lập nghiệp. 

Chia tay vì xuất hiện người thứ ba

Chia tay vì có người thứ 3 chen ngang cực kỳ phổ biến. Đây là nguyên nhân nằm trong TOP đầu của các cuộc chia tay. Tình yêu đôi khi là một mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức độ tìm hiểu. Cả hai cho nhau thời gian và cơ hội tiếp xúc để xây dựng tình cảm. Tuy nhiên, không phải cặp đôi nào cũng là “chân ái” trong tình yêu. Nhiều người không cảm thấy sự hòa hợp, khắng khít ở mối tình hiện tại.

Gia đình ngăn cấm

“Áo mặc sao qua khỏi đầu” là một thành ngữ điển hình trong văn hóa người Việt. Từ xưa, hôn nhân của con cái đều cần phải thông qua cha mẹ, gia đình. Định kiến này đã không còn phù hợp với xã hội hiện đại. Vậy nhưng rất nhiều gia đình vẫn còn coi trọng vấn đề “môn đăng hộ đối” khi kết hôn.

Anh Chi

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu