Dạy vợ cách tiêu 50.000 đồng đủ cho cả nhà 6 người ăn uống mỗi ngày, ông chồng keo kiệt nhận "cú phản đòn" từ vợ nhờ một câu nói

Khánh An 2023-05-04 14:00
- Sự keo kiệt, chi li của anh chồng này khiến người vợ ngán ngẩm, cạn lời.

Nhiều người thừa nhận sau cánh cửa hôn nhân là áp lực cơm áo, gạo tiền và cuộc sống tự lập. Lúc này, cặp đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn trong chuyện kiếm tiền cũng như tiêu tiền. Trong xã hội hiện đại, đa phần các cặp vợ chồng đều thống nhất việc người phụ nữ giữ tiền chi tiêu, tiết kiệm. Tuy vậy, cũng có những người chồng từ chối đưa lương cho vợ giữ, trực tiếp quản lý chuyện tiền bạc.

Mỗi ngày đưa vợ 50.000 đồng tiền ăn cho 6 người, chồng keo kiệt chép miệng: Một tháng đã tốn 1,5 triệu đồng

Mỗi ngày đưa cho vợ 50.000 đồng làm tiền ăn cho 6 người

Mới đây, trong một hội nhóm chuyên tâm sự chuyện gia đình, một người vợ bức xúc vì chồng quá chi li, keo kiệt. Được biết, mỗi ngày, anh chỉ đưa cô 50.000 đồng tiền đi chợ mua đồ ăn cho 6 người.

Khi vợ thắc mắc 50.000 đồng mua được gì, người chồng này đáp: "Mua canh cua, đậu phụ rán". Người vợ phàn nàn về việc mua đồ nấu canh cua tốn 27.000 đồng, đậu phụ rán 10.000 đồng, chưa có thức ăn cho các con. Anh chồng cho hay vợ có thể mua 13.000 đồng tiền thức ăn cho các con. 

Sau khi nghe chồng bày cách chi tiêu tiết kiệm, người vợ tuyên bố: "Thôi anh về cầm lấy 50.000 đồng của anh. Tôi về ngoại tôi ở, thế nhé".

Mỗi ngày đưa vợ 50.000 đồng tiền ăn cho 6 người, chồng keo kiệt chép miệng: Một tháng đã tốn 1,5 triệu đồng

Mỗi ngày đưa vợ 50.000 đồng tiền ăn cho 6 người, chồng keo kiệt chép miệng: Một tháng đã tốn 1,5 triệu đồng

Câu chuyện người vợ kể thu hút đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người chê cười anh chồng "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành", chi tiêu quá tiết kiệm, không quan tâm đến "bão giá" bên ngoài cánh cửa. Quả thực, với giá cả thị trường ngày một leo thang, việc mua đồ ăn cho 6 người trong một ngày chỉ với 50.000 đồng là chuyện không tưởng. 

Mẹo chi tiêu tiết kiệm cho vợ chồng trẻ

1. Công khai nguồn thu, các khoản nợ

Ngay khi vừa mới cưới hoặc trước khi quyết định về chung một nhà, cặp vợ chồng nên ngồi lại để công khai rõ thu nhập cá nhân, tài sản và cả các khoản nợ. Những vấn đề này sẽ giúp cả hai hiểu rõ về vấn đề và nền tảng tài chính của gia đình, từ đó đề ra giải pháp phù hợp, cân đối thu chi để có kế hoạch tiết kiệm.

Việc cả hai công khai nguồn thu nhập, tài sản cá nhân giúp các chị vợ nắm rõ được năng lực tài chính của chồng, đồng thời quản lý chi tiêu trong gia đình hợp lý nhất.

2. Có “giao kèo” về các khoản chi tiêu của gia đình

Để đảm bảo các khoản chi tiêu luôn ở trong tầm kiểm soát, hai bạn nên lập một “giao kèo” trước khi cưới. Tùy theo khoản thu nhập, cả hai sẽ quy định mức đóng góp vào khoản tiền chung. Như vậy, cặp đôi sẽ an tâm hơn với các khoản thu chi. Vợ chồng cũng nên quy ước trước về các khoản bắt buộc phải chi tiêu, các khoản có thể cắt giảm, từ đó giảm bớt mâu thuẫn khi về sống chung nhà.

3. Ghi chép đầy đủ khoản thu chi hàng tháng

Cách tiết kiệm tiền cho vợ chồng trẻ là ghi chép chi tiết khoản thu chi trong gia đình mỗi tháng. Việc duy trì thói quen này giúp bạn biết được khoản nào phải chi, khoản nào có thể thay đổi và cắt giảm.

Với những đôi vợ chồng mới cưới, khoản tiết kiệm có thể chiếm khoảng 20 - 40% nguồn thu của gia đình. Nếu cả hai cùng đi làm, có thể chi tiêu từ tiền lương của vợ, khoản lương của chồng bỏ vào tiết kiệm.

Khánh An 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thường xuyên tập 5 bài tập này, bắp tay ngấn mỡ, quá khổ cũng thon dài như nàng thơ Lisa