Đến nhà người yêu chơi, trổ tài nấu canh ngao theo cách này, cô gái bị mẹ chồng tương lai chê vụng về, quê mùa mà chạnh lòng

Thúy Anh 2021-10-08 15:00
- Do sự khác biệt về cách nấu nướng, sinh hoạt, cô nàng chạnh lòng vì bị mẹ chồng tương lai chê bai.

Với nhiều cô gái, đến chơi nhà người yêu là một trải nghiệm đáng nhớ. Trong ngày này, bạn gái luôn cố gắng thể hiện thật tốt để gây ấn tượng với gia đình người yêu. Tuy nhiên, do khác biệt về lối sống lẫn quan điểm sống, nhiều bạn gái gặp khó khăn, sự cố.

Đến nhà người yêu chơi, trổ tài nấu canh ngao theo cách này, cô gái bị mẹ chồng tương lai chê vụng về, quê mùa mà chạnh lòng

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông người dùng mạng xã hội, một người dùng giấu tên đã tâm sự chuyện về nhà người yêu chơi của mình. Cô gái này kể rằng trong ngày đến nhà người yêu chơi, cô bạn được mẹ người yêu giao nhiệm vụ nấu canh ngao. Vì đã quen với cách nấu rau ở nhà nên cô nàng thường nấu ngao mà không nhặt vỏ, sau đó thêm rau cải vào nồi.

Đến nhà người yêu chơi, trổ tài nấu canh ngao theo cách này, cô gái bị mẹ chồng tương lai chê vụng về, quê mùa mà chạnh lòng

(Ảnh minh họa)

Nào ngờ, mẹ chồng tương lai không đồng ý với cách nấu này và chê cô nàng vụng về. Sau lần nấu canh ngao đó, cô gái thấy gia đình bạn trai đối xử lạnh nhạt với mình. Điều này khiến cô bạn chạnh lòng, buồn bã.

Trích tâm sự của người dùng này:

"GÓC CANH NGAO.

Hôm nay đến nhà người yêu chơi, mẹ người yêu nhờ em nấu canh ngao, nói thật là từ xưa đến nay nhà em nấu canh ngao chỉ rửa sạch ngao rồi cho vào nấu sôi, đến khi ngao há miệng thì thả rau vào chứ không lọc nước rồi nấu nước riêng, ngao phải lấy ruột bỏ vỏ rồi nặn phân, sau đó mới cho vào nồi.

Em nấu như ở nhà em, mẹ người yêu thấy em thả cả rau vào nồi ngao thì quát ầm lên:
- Trời ơi, sao lại bỏ rau luôn vào
- Phải cho ngao ra đã chứ, lọc lấy nước trong rồi mới cho rau vào
- Ngao phải làm sạch đã chứ, sao lại nấu ăn kiểu này... sao lại vụng thế....

Nghe mẹ anh ấy chê mà em cũng chạnh lòng các chị ạ, em có giải thích là xưa nay nhà cháu ăn kiểu này thì bác ý bảo em:

- Nhà cháu ở đâu mà ăn uống còn quê vậy.

Từ lúc đó trở đi thấy mẹ người yêu thái độ khác hẳn với em các chị ạ, không niềm nở nhiệt tình như lúc em mới đến, em chẳng biết phải làm sao cho bác quý em lại nữa. Chẳng lẽ vì cách nấu canh ngao mà em với người yêu lại phải chia tay sao, vì em thấy bác thái độ không ưng em ra mặt luôn."

Đến nhà người yêu chơi, trổ tài nấu canh ngao theo cách này, cô gái bị mẹ chồng tương lai chê vụng về, quê mùa mà chạnh lòng

(Ảnh chụp màn hình)

Dòng tâm sự của bạn gái đã thu hút đông đảo sự quan tâm, chia sẻ của người dùng mạng. Nhiều người bày tỏ rằng nấu canh ngao hay nấu bất cứ món gì đều không có quy chuẩn nhất định. Chúng ta đều sống ùng bố mẹ đã lâu nên đều quen với cách sống, cách nấu nướng của bố mẹ và cho rằng đó là đúng. Tuy nhiên, khi đến nhà bạn trai hoặc đến bất cứ đâu, chúng ta nên học tập cái hay, cái tốt của người khác từ đó hoàn thiện bản thân mình.

Tuy nhiên, cũng có người chê trách mẹ chồng tương lai này cư xử không khéo. Việc chê bạn gái vụng, nấu nướng theo cách quê mùa như vậy là không nên. 

"Mẹ bạn trai của bạn mới gọi là không biết cách cư xử. Có gì không hay thì cứ góp ý với con trai. Đằng này bạn còn chưa là con dâu mà bà ấy lại chê bai, xúc phạm thông gia như vậy", người dùng Phạm Oanh viết.

"Nhà tớ thuê người giúp việc nhưng tớ là con gái nên ít nhiều phải có kiến thức phòng thân, ít nhất về nhà chồng, gặp gia đình chồng còn biết cách xoay sở", người dùng Bùi Nhung viết.

Bạn gái nên ứng xử thế nào khi bị nhà người yêu chê bai?

Trả lời trên VnExpress,theo chuyên gia Nguyễn Thị Mùi, giảng viên khoa tâm lý Đại học Sư phạm Hà Nội, bạn gái nào cũng muốn để lại ấn tượng thật đẹp khi mới ra mắt gia đình bạn trai. Và thường, chỉ có những bậc phụ huynh thiếu tế nhị mới chê nàng dâu tương lai trước mặt trong lần gặp gỡ đầu tiên. Điều này sẽ khiến các cô gái cảm thấy bối rối và có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ sau này của hai bên.

Với các cô gái, khi gặp tình huống này, tốt nhất là cứ bình tĩnh, chấp nhận lời chê bằng một câu nói dí dỏm nào đó. Ngoại hình là cái chúng ta không được lựa chọn và việc người khác khen hay chê cũng là điều bình thường. Bởi thế, các bạn gái không có lý do gì để mặc cảm, tự ti. Thái độ tỏ ra bất bình, đốp lại kiểu "ăn miếng trả miếng" với những lời chê bai cũng chỉ khiến bạn càng mất điểm.

Không có ai hoàn thiện cả. Bạn đã được yêu, chứng tỏ bạn phải có ưu điểm nào đó và hãy tìm cách phát huy nó. Sự tự tin và cách ứng xử lịch sự, hòa nhã của bạn sẽ để lại dấu ấn mạnh hơn vẻ ngoài nhiều. Hơn nữa, trong cuộc sống sau này, chính cách sống của bạn với gia đình chồng sẽ thu phục tình cảm của mọi người. Và lúc ấy, ngoại hình không còn là điều quan trọng nữa.

Tuy nhiên, theo tiến sĩ Mùi, lần đầu tiên ra mắt, các bạn gái cũng cần chú ý ăn mặc đúng mực, cư xử tự nhiên, chân thành nhưng không quá suồng sã. Bạn có thể tham gia vào các công việc trong gia đình nhưng cũng đừng tỏ ra nhiệt tình, bạo dạn quá mức.

Bên cạnh đó, các bạn trẻ nên bố trí để cuộc gặp gỡ đầu tiên này diễn ra trong phạm vi nhỏ để người con gái khỏi lúng túng, tạo cảm giác thân mật rồi dần dần mới tiếp xúc với số đông họ hàng. Trước đó, chàng trai cũng nên chủ động nói về bạn gái với gia đình mình và ngược lại để mọi người hiểu biết về nhau trước khi gặp gỡ.

Thúy Anh

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách trang điểm cho nàng tóc đen: Toàn mẹo 'nhỏ mà có võ'