Chồng không cho đi nâng mũi, vợ "mách nhẹ" mẹ chồng, nhận câu trả lời gây sốt

Bích Anh 2023-07-19 14:24
- Người vợ trong câu chuyện may mắn khi được mẹ chồng yêu quý, bênh vực ra mặt.

Trong mỗi cuộc hôn nhân, bên cạnh việc sống chung với chồng, mỗi nàng dâu cần hòa nhập với gia đình chồng. Có không ít câu chuyện khó xử liên quan đến mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Tuy nhiên, cũng có nhiều nàng dâu may mắn gặp được mẹ chồng quan tâm, yêu mến. Dưới đây là một trường hợp điển hình:

Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip chia sẻ về bà mẹ chồng tuyệt vời khi luôn lên tiếng bênh vực con dâu và sẵn lòng phản bác những lời không hay của con trai mình. Cụ thể, nàng dâu bày tỏ với chồng muốn đi nâng mũi để trở nên tự tin hơn nhưng bị chồng phản đối. Lý do mà anh chồng đưa ra là "nâng mũi xong trông vợ giả lắm".

Chồng không cho đi nâng mũi, vợ mách nhẹ mẹ chồng, nhận câu trả lời gây sốt

Nàng dâu kể chuyện này cho mẹ nghe. Sau đó, bà đã trò chuyện lại với con trai. Người phụ nữ hoàn toàn ủng hộ con dâu đi nâng mũi, làm đẹp. Bởi vì cô vừa mới sinh xong em bé, cơ thể cần được chăm sóc, phục hồi. Hơn nữa, theo mẹ chồng, khi con dâu nâng mũi trở nên xinh đẹp hơn. Người đầu tiên thấy "nở mày nở mặt" chính là con trai mình.

Người mẹ chồng nói: "Thời buổi bây giờ mà còn cấm đi nâng mũi, đi làm đẹp. Vợ đi nâng mũi thì người đầu tiên hãnh diện là con. Mẹ đây hơn 50 tuổi còn đi làm đẹp huống hồ gì con dâu mới có hai mấy tuổi. Chồng không cho thì mẹ cho, con cứ đi làm đẹp".

Chồng không cho đi nâng mũi, vợ mách nhẹ mẹ chồng, nhận câu trả lời gây sốt

Đoạn clip này khi lan truyền trên mạng xã hội nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người đều thích thú với người mẹ chồng tâm lý, yêu mến và thấu hiểu con dâu. Nhiều cô gái cũng ước ao sau này khi kết hôn sẽ gặp được người phụ nữ cởi mở như thế. 

Dấu hiệu một người mẹ chồng tốt

Quan tâm và chia sẻ, tâm sự với con dâu

Sau khi kết hôn, con dâu về nhà chồng sống, gia đình có thêm một người dưng cần phải hòa nhập với lối sống gia đình chồng. Mẹ chồng nên là người chào đón và thân thiện nói chuyện, chia sẻ cũng như góp ý, để con hiểu được nếp sống, thói quen của gia đình chồng. Cùng là người phụ nữ trong một gia đình, người mẹ lại lớn tuổi thường có những trải nghiệm phong phú hơn nên có thể góp ý hoặc đưa ra các ý kiến cho con.

Hài hòa mối quan hệ với chị em chồng cho con dâu

Một người mẹ chồng tốt không bao giờ mang con gái họ ra so sánh với con dâu. Bình thường người mẹ luôn là cầu nối kết thân giữa con dâu và con gái để mối quan hệ giữa chị em chồng luôn dung hòa và thân thiết. Khi có công chuyện gì, mẹ chồng luôn là người công tâm đứng ra hòa giải và góp ý cho cả con dâu lẫn con gái, không thiên vị hay bênh vực bất cứ ai.

Không xen vào việc riêng vợ chồng con cũng như việc chăm sóc, giáo dục con cháu

Lẽ thường trong cuộc sống “trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng”, sau khi dựng vợ cho con trai là con trai cũng có gia đình nhỏ của riêng mình, mẹ chồng không nên can thiệp vào cuộc sống của gia đình con cái. Khi con dâu chia sẻ, mẹ chồng chỉ nên góp ý, đưa ra ý kiến, không nên ép buộc các con phải theo ý mình. 

Bích Anh

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Jisoo thay loạt trang phục đắt đỏ trong MV Flower