Cặp đôi mới cưới, cô dâu không trang điểm, chú rể nói không quan trọng

2022-10-22 15:00
- Có rất nhiều cuộc hôn nhân không như ý, nhất là nam nữ trong thời đại mới, lâu nay phá bỏ quan niệm truyền thống.

Trong quan niệm của mọi người, đàn ông mạnh mẽ và phụ nữ yếu đuối, đàn ông lớn và phụ nữ nhỏ bé là sự kết hợp tốt nhất, nhưng một số người lại nói “đàn chị, cầm gạch vàng”, cho rằng phụ nữ lớn tuổi mới có lợi cho hôn nhân . Do tâm lý của phụ nữ ở lứa tuổi sớm hơn nam giới nên phụ nữ khi về già đã biết chăm lo cho gia đình.  

Ngày 20/1, một đám cưới được tổ chức tại Hà Bắc, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của mọi người. Sự xuất hiện của cô dâu chú rể gây xôn xao, chú rể diện áo dài đỏ rực tươi cười chào hỏi họ hàng, bạn bè, còn cô dâu thì có phần e dè, thiếu tự nhiên.  

Tất nhiên, điều thu hút sự chú ý của mọi người chính là độ tuổi và ngoại hình của cô dâu, chú rể cao, vạm vỡ trông trẻ và đẹp trai, còn cô dâu thấp hơn, hơi mập, ngăm đen và già hơn một chút. Đây là một cặp vợ chồng mới cưới trông vô cùng hợp gu.  

Nhưng trong suốt quá trình diễn ra lễ cưới, chú rể không hề tỏ ra chán ghét mà từ tận đáy lòng rất vui, trên môi nở nụ cười hạnh phúc. Mọi người dù không hiểu đôi chút nhưng vẫn gửi lời chúc phúc chân thành.  

Theo những người trong cuộc tiết lộ, việc kết hôn của cô dâu và chú rể là một sự tình cờ. Họ vốn là người cùng làng và là công nhân trên công trường, nam lớn tuổi chưa lập gia đình, nữ là phụ nữ độc thân đã ly hôn, nữ hơn nam 12 tuổi.  

Trên công trường, người phụ nữ làm việc nặng nhọc nên người đàn ông đề nghị giúp đỡ cô ấy, không vì mục đích gì khác, chỉ vì sự giúp đỡ của những người lao động với nhau, và vì lòng biết ơn, người phụ nữ này đã thường xuyên giúp đỡ anh ta giặt quần áo của anh ấy, coi anh ấy như em trai của mình.  

Tuy nhiên, sau một thời gian dài cặp đôi nảy sinh tình cảm, chưa kể hai người lại độc thân dù chênh lệch tuổi tác rất lớn, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến tình yêu giữa họ. Đàn ông cảm thấy rằng tuổi tác và ngoại hình của một người phụ nữ không phải là yếu tố chính, siêng năng và tử tế mới là phẩm chất của một người phụ nữ.  

Về quê, họ tính chuyện cưới xin, lập gia đình để có cuộc sống tốt đẹp. Lúc đầu, hàng xóm, họ hàng, bạn bè xung quanh không hiểu, khuyên người đàn ông nên suy nghĩ kỹ, suy cho cùng, hôn nhân không phải trò chơi con nít, không thể làm theo kiểu bốc đồng.  

Nhưng người đàn ông quyết tâm cưới cô ấy, và nói rằng người phụ nữ hiện tại quá thực tế và của hồi môn cao, không phải thứ anh ta có thể cưới nếu anh ta không muốn, nhưng người phụ nữ này không cần của hồi môn, có đức và có năng lực, và là một người thích hợp để quản lý một gia đình.  

Bằng cách này, họ đã tổ chức đám cưới, họ hàng và bạn bè đến chúc mừng. Chú rể thì tươi cười, nhưng cô dâu lại có chút không muốn buông tay, có thể do cảm thấy mình không xứng đáng với người đàn ông. Người phụ nữ này quả thật ở nhà rất giỏi, khi lấy chồng còn không mời thợ trang điểm.  

Hôn nhân giống như đôi giày, chỉ có người đi giày mới biết có vừa hay không, một số đôi giày nhìn đẹp, cao cấp chưa chắc đã thoải mái khi mang. Đối với nam nữ bước vào hôn nhân, người ngoài không cần dùng đến đồ nhuộm màu, họ tin rằng mọi quyết định đều được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.  

Một cuộc hôn nhân nhìn phù hợp chưa chắc đã hạnh phúc, hai người cần phải có tâm hồn đồng điệu, quan điểm giống nhau thì mới biết được đối phương ấm ức, hiểu được đối phương còn chần chừ gì nữa để hài hòa.  

Chỉ cần bạn cảm thấy hạnh phúc bên người kia là bạn đã tìm được đúng người rồi đấy, người ấy chính là người bạn muốn nắm tay đi hết cuộc đời. Đừng quan tâm đến thị phi của thế gian. Bạn hãy sống cuộc đời của chính mình và không liên quan gì đến người khác.  

 

Yêu  

Cô dâu muối mặt khi chú rể giằng phong bì mừng cưới làm của riêng   

Theo Bảo Vệ Công Lý  

Trong quan niệm của mọi người, đàn ông mạnh mẽ và phụ nữ yếu đuối, đàn ông lớn và phụ nữ nhỏ bé là sự kết hợp tốt nhất, nhưng một số người lại nói “đàn chị, cầm gạch vàng”, cho rằng phụ nữ lớn tuổi mới có lợi cho hôn nhân . Do tâm lý của phụ nữ ở lứa tuổi sớm hơn nam giới nên phụ nữ khi về già đã biết chăm lo cho gia đình.  

Ngày 20/1, một đám cưới được tổ chức tại Hà Bắc, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của mọi người. Sự xuất hiện của cô dâu chú rể gây xôn xao, chú rể diện áo dài đỏ rực tươi cười chào hỏi họ hàng, bạn bè, còn cô dâu thì có phần e dè, thiếu tự nhiên.  

Tất nhiên, điều thu hút sự chú ý của mọi người chính là độ tuổi và ngoại hình của cô dâu, chú rể cao, vạm vỡ trông trẻ và đẹp trai, còn cô dâu thấp hơn, hơi mập, ngăm đen và già hơn một chút. Đây là một cặp vợ chồng mới cưới trông vô cùng hợp gu.  

Nhưng trong suốt quá trình diễn ra lễ cưới, chú rể không hề tỏ ra chán ghét mà từ tận đáy lòng rất vui, trên môi nở nụ cười hạnh phúc. Mọi người dù không hiểu đôi chút nhưng vẫn gửi lời chúc phúc chân thành.  

Theo những người trong cuộc tiết lộ, việc kết hôn của cô dâu và chú rể là một sự tình cờ. Họ vốn là người cùng làng và là công nhân trên công trường, nam lớn tuổi chưa lập gia đình, nữ là phụ nữ độc thân đã ly hôn, nữ hơn nam 12 tuổi.  

Trên công trường, người phụ nữ làm việc nặng nhọc nên người đàn ông đề nghị giúp đỡ cô ấy, không vì mục đích gì khác, chỉ vì sự giúp đỡ của những người lao động với nhau, và vì lòng biết ơn, người phụ nữ này đã thường xuyên giúp đỡ anh ta giặt quần áo của anh ấy, coi anh ấy như em trai của mình.  

Tuy nhiên, sau một thời gian dài cặp đôi nảy sinh tình cảm, chưa kể hai người lại độc thân dù chênh lệch tuổi tác rất lớn, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến tình yêu giữa họ. Đàn ông cảm thấy rằng tuổi tác và ngoại hình của một người phụ nữ không phải là yếu tố chính, siêng năng và tử tế mới là phẩm chất của một người phụ nữ.  

Về quê, họ tính chuyện cưới xin, lập gia đình để có cuộc sống tốt đẹp. Lúc đầu, hàng xóm, họ hàng, bạn bè xung quanh không hiểu, khuyên người đàn ông nên suy nghĩ kỹ, suy cho cùng, hôn nhân không phải trò chơi con nít, không thể làm theo kiểu bốc đồng.  

Nhưng người đàn ông quyết tâm cưới cô ấy, và nói rằng người phụ nữ hiện tại quá thực tế và của hồi môn cao, không phải thứ anh ta có thể cưới nếu anh ta không muốn, nhưng người phụ nữ này không cần của hồi môn, có đức và có năng lực, và là một người thích hợp để quản lý một gia đình.  

Bằng cách này, họ đã tổ chức đám cưới, họ hàng và bạn bè đến chúc mừng. Chú rể thì tươi cười, nhưng cô dâu lại có chút không muốn buông tay, có thể do cảm thấy mình không xứng đáng với người đàn ông. Người phụ nữ này quả thật ở nhà rất giỏi, khi lấy chồng còn không mời thợ trang điểm.  

Hôn nhân giống như đôi giày, chỉ có người đi giày mới biết có vừa hay không, một số đôi giày nhìn đẹp, cao cấp chưa chắc đã thoải mái khi mang. Đối với nam nữ bước vào hôn nhân, người ngoài không cần dùng đến đồ nhuộm màu, họ tin rằng mọi quyết định đều được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.  

Một cuộc hôn nhân nhìn phù hợp chưa chắc đã hạnh phúc, hai người cần phải có tâm hồn đồng điệu, quan điểm giống nhau thì mới biết được đối phương ấm ức, hiểu được đối phương còn chần chừ gì nữa để hài hòa.  

Chỉ cần bạn cảm thấy hạnh phúc bên người kia là bạn đã tìm được đúng người rồi đấy, người ấy chính là người bạn muốn nắm tay đi hết cuộc đời. Đừng quan tâm đến thị phi của thế gian. Bạn hãy sống cuộc đời của chính mình và không liên quan gì đến người khác.  

 Theo Bảo Vệ Công Lý  

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 sao Hoa ngữ sở hữu tài sản kếch xù nhưng là thánh tiết kiệm