15 cách trang trí đồ ăn đẹp giúp bé "măm" không ngừng nghỉ

2016-06-27 14:11
- Nhìn những món ăn được trang trí đẹp như các nhân vật trong cổ tích, bé sẽ khó lòng từ chối những món ăn vặt vừa bổ dưỡng, ngon miệng lại vô cùng đẹp mắt này.

1. Bánh sandwich hình mặt hề

Trên cơ sở chiếc bánh sandwich cơ bản với lớp bánh và phô mai, bạn hãy để bé thỏa thích sử dụng óc sáng tạo và sự khéo léo của mình để sáng tạo nên những khuôn mặt khác nhau. Hãy dùng các loại củ, quả, rau để làm phụ kiện trang trí khuôn mặt của bánh. Nhờ vậy, bé vừa được thỏa thích sáng tạo, lại thích thú trong việc ăn các loại rau củ cùng với bánh - món ăn bình thường đa phần các bé hay từ chối.

2. Kẹo mút marshmallow

Món kẹo dẻo marshmallow vốn được các bé yêu thích sẽ càng thêm ấn tượng khi hóa thân thành những viên kẹo mút đầy sắc màu. Hãy cắm chúng lên các que xiên, sau đó nhúng vào sô-cô-la và rắc hạt màu. Sau cùng, hãy đặt chúng vào một cốc đầy kẹo sô-cô-la viên.

3. Những cô búp bê từ thịt viên và mỳ spaghetti

Những viên thịt tròn xoe chính là khuôn mặt của các cô búp bê, với mỳ là mái tóc vàng dài óng ả. Hãy dùng thêm đậu xanh và các loại rau để làm mắt miệng cho các cô bé này.  

4. Xúc xích xác ướp

Hãy quấn nhiều vòng quanh xúc xích với một dải bột, sau đó làm thêm mắt cho chúng. Vô cùng sáng tạo phải không các bạn?

5. Pizza tí hon

Thông thường bé sẽ không ăn hết được những chiếc pizza kích cỡ của người lớn, chưa kể việc chia từng miếng pizza nhỏ với lớp phô mai dính vào nhau sẽ khiến bé gặp khó khăn. Thay vì vậy, hãy để bé thưởng thức những chiếc pizza phù hợp với kích cỡ của mình, chưa kể bạn có thể gắn những chiếc cờ màu sắc có tên bé ở trên.

6. Bánh pancake cú mèo

Từ những chiếc bánh pancake hình tròn, bạn có thể dùng các loại hoa quả, hạt để trang trí chúng thành hình các loài thú khác nhau. Cũng có thể để bé thỏa sức với phần trang trí này. Bố mẹ chỉ việc nướng bánh, trang trí cứ để bé lo! 

7. Bánh cookie hình ốc sên

Để thêm niềm vui và tăng trí tưởng tượng cho bé, hãy biến hóa những chiếc bánh cuộn quế thông thường thành các loài vật đáng yêu. Ốc sên là một giải pháp thú vị và vô cùng đơn giản, hãy cuộn 2 đầu thanh bột để tạo thành phần đầu và phần xoáy ốc ở vỏ của ốc sên. 

8. Tiramisu mặt cún ngộ nghĩnh

Không em bé nào có thể nói "không" với món tráng miệng, đặc biệt là khi chúng được trang trí với khuôn mặt đáng yêu như thế này. Bạn có thể làm những phần tráng miệng vừa đủ cho từng người ăn và dùng các loại bánh, sô-cô-la trang trí thành hình các loài động vật như thế này. 

9. "Em bé" bánh kẹp xúc xích

Kẹp xúc xích vào từng miếng bánh mỳ theo chiều dọc và dùng sợi hành buộc lại, bạn đã có một "em bé" bánh kẹp đáng yêu đang được bao bọc trong chiếc tã bằng bánh mỳ. Nếu thích thú vị hơn nữa, bạn có thể dùng đầu tăm để vẽ mặt cho các em bé này. 

10. Những chú chim cánh cụt bổ dưỡng

Dùng quả ô-liu đen, nhồi pho mát cùng với cắt cà rốt làm mỏ và chân, bạn đã sẵn sàng để lập ra cả một đội quân chim cánh cụt chưa?

11. Kem dưa hấu mát lạnh

Vẫn là những miếng dưa hấu bình thường, nhưng khi được trang trí như một que kem mát lạnh, chắc chắn các bé sẽ thích thú hơn nhiều. Tất cả những gì bạn cần làm là cắt dưa hấu thành những miếng hình tam giác, sau đó cắm que kem bên dưới.

12. "Kem ốc quế" hoa quả

Loại kem này không lạnh mà vô cùng bổ dưỡng cho bé. Bánh waffle sau khi nướng xong được cuộn ngay lại thành hình nón như vỏ kem ốc quế. Sau đó bạn hãy đổ các loại quả nhỏ, với màu sắc rực rỡ như nho, cherry, mâm xôi vào làm nhân kem. 

13. Sô-cô-la chuối hình chim cánh cụt

Hãy cắt một phần quả chuối và phủ sô-cô-la để tạo hình chú chim cánh cụt. Sau đó dùng các viên kẹo sô-cô-la M&Ms để làm chân và mũi cho chúng. 

14. Kẹo mút caramen táo 

Những chiếc kẹo mút táo vô cùng ngọt ngào này được làm hết sức đơn giản. Bạn nên chọn những quả táo nhỏ, để vừa tay cầm của bé, sau đó dùng xiên gỗ hoặc đũa đủ chịu lực quả táo (que quá nhỏ sẽ gẫy). Sau đó, nhúng táo trong sốt caramen hoặc sô-cô-la, rồi lăn qua các hạt màu thực phẩm rực rỡ. 

15. Vườn động vật từ trứng chim cút

Những quả trứng chim cút có thể làm muôn hình xinh xắn khác nhau. Bạn có thể dùng cà chua để làm những cây nấm đỏ rực rỡ,  hay cắt các khoanh cà-rốt, củ cải để làm tai của các loài vật đáng yêu trong rừng.
15 cách trang trí đồ ăn đẹp giúp bé 'măm' không ngừng nghỉ

Khánh An

(Nguồn: BS)

Xem thêm:

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bỏ thuốc lá - Chưa bao bao giờ dễ tới vậy!