Vì sao giới trẻ đua nhau ăn chè đậu đỏ dịp Thất tịch? Món này có hiệu quả thật không?

Anh Chi 2023-08-21 11:03
- Những năm gần đây, vào ngày Thất tịch, các bạn trẻ đua nhau ăn chè đậu đỏ và các món ngon làm từ đậu đỏ. Vậy việc làm này có giúp "thoát ế" thật sự hay không?

Nguồn gốc ngày lễ Thất tịch

Vào ngày Thất tịch (7/7 âm lịch), Ngưu lang và Chức nữ - hai nhân vật trong truyền thuyết, có cơ hội gặp nhau. Sự tích này tồn tại trong truyền thuyết dân gian của nhiều quốc gia châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Việt Nam.

Câu chuyện được kể lại như sau: Ngưu lang là một người chăn trâu. Chức nữ là một tiên nữ dệt vải, con gái của Vương mẫu nương nương trên thiên cung. Vì có xuất thân khác biệt, cặp đôi phải chia tay nhưng luôn thương nhớ nhau. Cuối cùng, Vương mẫu cảm động trước tình cảm này và cho phép họ gặp nhau mỗi năm vào ngày 7 tháng 7 Âm lịch, được biết đến là ngày Thất tịch.

Vì sao giới trẻ đua nhau ăn chè đậu đỏ dịp Thất tịch? Món này có hiệu quả thật không?

Mỗi năm, đàn chim ác tạo thành một cây cầu giúp họ vượt qua dải ngân hà để hội ngộ. Vào ngày này, trời sẽ đổ mưa, được gọi là mưa ngâu, được cho là nước mắt của cặp đôi khi tái hợp sau thời gian dài.

Truyền thống của ngày Thất tịch cũng đã tồn tại trong văn hóa Việt Nam từ lâu. Sử thi về Ngưu lang Chức nữ hoặc câu chuyện về ông Ngâu bà Ngâu lý giải vì sao thường có mưa vào ngày này.

Vì sao giới trẻ đua nhau ăn chè đậu đỏ dịp Thất tịch?

Năm 2023, ngày lễ Thất tịch sẽ rơi vào thứ ba, tức là ngày 22/8 theo lịch dương. Gần đến ngày kỷ niệm Thất tịch, đặc biệt là giới trẻ, lại đua nhau ăn chè đậu đỏ để cầu mong sẽ gặp may mắn trong chuyện tình cảm.

Phong tục này xuất phát từ quan điểm rằng đậu đỏ là một loại thực phẩm mang đến nhiều điều may mắn. Màu đỏ biểu thị cho sự tốt lành, niềm vui, may mắn và hạnh phúc.

Vì sao giới trẻ đua nhau ăn chè đậu đỏ dịp Thất tịch? Món này có hiệu quả thật không?

Bên cạnh đó, theo truyền thuyết, việc ăn đậu đỏ vào ngày Thất tịch giúp người độc thân nhanh chóng tìm thấy tình yêu. Ngược lại, những người đã có người yêu ăn đậu đỏ vào ngày này sẽ có tình yêu bền chặt suốt đời.

Do đó, trong ngày này, chè đậu đỏ đặc biệt được người độc thân, người cô đơn và thậm chí cả những cặp đôi tình nhân chọn làm món ăn yêu thích. Theo chuyên gia phong thủy Linh Quang, đậu đỏ không chỉ là thực phẩm bổ dưỡng, còn có tác dụng phong thủy mạnh mẽ. Theo quan điểm phong thủy, đậu đỏ với màu đỏ sậm đẹp mắt tượng trưng cho may mắn.

Vì sao giới trẻ đua nhau ăn chè đậu đỏ dịp Thất tịch? Món này có hiệu quả thật không?

Màu sắc này có khả năng đưa tài lộc vào nhà, xua đi những thứ không may, buồn bực. Không chỉ thế, người nắm giữ hạt đậu đỏ cũng sẽ gặp may mắn trong cuộc sống cũng như chuyện tình cảm.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý rằng, tuy ý nghĩa tượng trưng của đậu đỏ trong phong thủy có thể giúp gia chủ đổi vận nhưng việc sử dụng đậu đỏ đúng cách và hiệu quả vẫn là vấn đề cần quan tâm. Bởi vì, bên cạnh nỗ lực cá nhân, còn phụ thuộc vào mệnh số, điều kiện và hoàn cảnh của từng người. Sử dụng đậu đỏ và ăn chè đậu đỏ không phải là cách chắc chắn để đạt được mong ước.

Hiện nay, nhiều thanh niên không còn đặt quá nhiều niềm tin vào truyền thuyết về việc ăn chè đậu đỏ vào ngày kỷ niệm Thất tịch sẽ mau chóng "thoát ế". Tuy nhiên, họ vẫn giữ thói quen này như một cách lưu truyền nét đẹp văn hóa.

Anh Chi (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tập 5 tư thế cây cầu hàng ngày chị em có ngay đôi chân thon gọn và vòng 3 căng tròn như ý