Mẹ ruột của Ngọc Châu- HHHV Việt Nam 2022: Mẹ đơn thân nuôi dạy 3 con thành người, 6 năm vẫn mặc một chiếc áo mừng con đăng quang

Anh Chi 2022-06-29 10:20
- Ngay sau khi Nguyễn Thị Ngọc Châu- cô gái đến từ Tây Ninh đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, thông tin về bà Đặng Thị Gái- mẹ ruột của nàng hậu được dân mạng chú ý.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã khép lại với chiến thắng thuyết phục thuộc về Nguyễn Thị Ngọc Châu - cô gái 28 tuổi đến từ Tây Ninh. Với lợi thế về ngoại hình cùng kỹ năng, kinh nghiệm từ nhiều lần quen mặt với các cuộc thi hoa hậu, người mẫu, Ngọc Châu đã xuất sắc giành vương miện Vina Woman danh giá. Ngay sau Ngọc Châu đăng quang, thông tin về bà Đặng Thị Gái- mẹ ruột của nàng hậu cũng được dân mạng chú ý.

Mẹ ruột của Ngọc Châu- HHHV Việt Nam 2022: Mẹ đơn thân nuôi dạy 3 con thành người, 6 năm vẫn mặc một chiếc áo mừng con đăng quang

Mẹ ruột của Ngọc Châu- HHHV Việt Nam 2022: Mẹ đơn thân nuôi dạy 3 con thành người

Ít ai biết, Ngọc Châu sinh ra và lớn lên ở vùng đất Tây Ninh trong hoàn cảnh tương đối khó khăn ở vùng đất Tây Ninh. Năm lên 5 tuổi, bố của Ngọc Châu qua đời do căn bệnh ung thư, để lại mẹ một mình nuôi 3 con nhỏ. Bà Gái nói thời điểm chồng qua đời, kinh tế gia đình kiệt quệ, một mình bà gồng gánh nuôi ba con. Bà thường mua cá khô về nấu kho quẹt cho các con ăn qua ngày chứ chưa từng hy vọng được ăn sang, mặc đẹp vì gia đình quá khó khăn. 

Mẹ ruột của Ngọc Châu- HHHV Việt Nam 2022: Mẹ đơn thân nuôi dạy 3 con thành người, 6 năm vẫn mặc một chiếc áo mừng con đăng quang

Mẹ ruột của Ngọc Châu- HHHV Việt Nam 2022: Mẹ đơn thân nuôi dạy 3 con thành người, 6 năm vẫn mặc một chiếc áo mừng con đăng quang

Hoa hậu Ngọc Châu đăng quang HHHV Việt Nam 2022.

Mẹ ruột của Ngọc Châu là bà Đặng Thị Gái, quanh năm vất vả với công việc đồng áng. Chồng mất sớm nhưng bà không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con. Theo những người dân sống gần nhà thì mẹ ruột của HHHV Việt Nam 2022 là người hiền từ, chịu thương chịu khó, tối ngày tất bật với công việc đồng áng để có tiền lo cho các con. Chia sẻ về quan niệm dạy con, bà cho biết bản thân chỉ khuyên con cố gắng học hành nên người, đừng để bị chê cười.

Mẹ ruột của Ngọc Châu- HHHV Việt Nam 2022: Mẹ đơn thân nuôi dạy 3 con thành người, 6 năm vẫn mặc một chiếc áo mừng con đăng quang

Mẹ của Hoa hậu Ngọc Châu là người phụ nữ đôn hậu, quanh năm tất bật với công việc đồng áng.

Mẹ Hoa hậu Ngọc Châu chia sẻ: "Đừng mê chơi, bê tha đừng để người ta chê cười nhà mình không có đàn ông nên mẹ dạy con không được. Mấy đứa con cô đứa nào cũng ráng cố gắng. Đi học 12 năm trời con chỉ nghỉ khi đau bệnh".

Chính hoàn cảnh gia đình khó khăn là động lực để Ngọc Châu vươn lên trong cuộc sống, chạm tay đến chiếc vương miện của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. 

"Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhỏ thuộc miền Đông Nam Bộ của Việt Nam. Năm tôi lên 5 tuổi, ba tôi qua đời vì căn bệnh ung thư. Bản thân tôi khi đó rất muốn thay đổi thực tại nhưng bất lực, không thể làm được gì.

Càng lớn, tôi lại càng nhận thấy rằng bên ngoài kia đang có rất nhiều người phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Họ cũng cần có một gia đình, một xã hội ở bên để giúp đỡ và chia sẻ. Đó là lý do tôi chọn học ngành Công nghệ Sinh học, nhằm trang bị cho mình những kiến thức nâng cao sức khoẻ cộng đồng", Ngọc Châu từng chia sẻ.

Mẹ ruột của Ngọc Châu- HHHV Việt Nam 2022: Mẹ đơn thân nuôi dạy 3 con thành người, 6 năm vẫn mặc một chiếc áo mừng con đăng quang

Những năm học đại học, Ngọc Châu chỉ xin mẹ 1 triệu/tháng.

Ngày Ngọc Châu đi thi đại học, cô được chị gái đưa đi thi. Mẹ cô vì quá bận rộn việc đồng áng, vì đường sá xa xôi nên không thể đưa con đi thi. Ngọc Châu rất hiểu và thông cảm cho mẹ. "Bản thân em cũng hiểu hoàn cảnh gia đình mình như thế nào, nên em không có trách móc, đòi hỏi hay so sánh mẹ với mẹ của bạn bè. Cuộc sống của em gặp khá nhiều khó khăn, nhưng với tính cách độc lập của bản thân nên em không muốn chia sẻ với ai. Thậm chí, có lúc em từng nghĩ nếu mình không thi người mẫu chắc hẳn cuộc sống sẽ khác đi rất nhiều, em có thể vô tư chơi với bạn bè, cũng như tốt nghiệp đúng hạn", Ngọc Châu bộc bạch.

Ngọc Châu chia sẻ, vì hoàn cảnh khó khăn, mỗi tháng, mẹ gửi cho cô 1 triệu tiền sinh hoạt phí. Ở nhà, mẹ của hoa hậu ăn uống hà tiện, chỉ dám ăn cá khô, cà pháo để có tiền lo cho con. Bốn năm con học tại TP HCM, bà không dám lên thăm vì sợ tốn tiền, công việc bê trễ. Khi ấy, Châu sống trong một căn phòng chật hẹp, không có nhà vệ sinh và tủ quần áo.

Đến khi chị gái ra trường, cuộc sống của gia đình Ngọc Châu mới bớt chật vật. Gia cảnh khó khăn cũng là động lực để nàng hậu cố gắng, nỗ lực để thay đổi hiện tại. Ngọc Châu tốt nghiệp đại học Tôn Đức Thắng, khoa Công nghệ Sinh học, sau đó trở thành một hoa hậu, người mẫu như bây giờ.

6 năm, người mẹ vẫn mặc một chiếc áo mừng con đăng quang

Ngay sau khi hình ảnh bà Đặng Thị Gái đến chúc mừng Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người nhận ra rằng bà đã mặc lại chiếc áo 6 năm trước đó người mẹ này từng đến chúc mừng con trở thành Việt Nam Next Top Model 2016. Hoa hậu Ngọc Châu viết: "Vẫn chiếc áo đó, 6 năm sau cũng không thay đổi. Con cảm ơn mẹ đã ở bên con trong từng cột mốc trong cuộc đời. Con yêu mẹ rất nhiều."

Mẹ ruột của Ngọc Châu- HHHV Việt Nam 2022: Mẹ đơn thân nuôi dạy 3 con thành người, 6 năm vẫn mặc một chiếc áo mừng con đăng quang

Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ xúc động trước nếp sống giản dị và đức hy sinh cao cả của mẹ ruột hoa hậu. 

"Người quê mà, quần áo đẹp có dịp thì họ mới mặc", một netizen bình luận.

"Mẹ của hoa hậu phúc hậu quá", một người khác bình luận.

Khi con gái được giải cao nhất, bà đã bày tỏ niềm vui và tự hào của mình. Chia sẻ trên đài truyền hình Tây Ninh, mẹ Hoa hậu Ngọc Châu nói: "Bảy không nghĩ nó đoạt giải. Cuộc thi nhiều người đẹp quá. Tầm mắt mình nhìn thì đẹp nhưng người khác nhìn thấy không đẹp", mẹ Ngọc Châu nói thêm. Khi nhiều người dành lời khen ngợi cho nhan sắc của ái nữ, bà vẫn khiêm tốn đáp: "Bữa nay người ta điện, người ta chúc mừng quá chừng luôn. Người ta khen sao khéo sanh quá, con gái đẹp quá trời. Nhưng mà cô thấy Châu cũng đâu có đẹp đâu, mọi người thấy Châu trên sàn diễn thôi mà”.

Mẹ ruột của Ngọc Châu- HHHV Việt Nam 2022: Mẹ đơn thân nuôi dạy 3 con thành người, 6 năm vẫn mặc một chiếc áo mừng con đăng quang

Bà Gái luôn tỏ ra khiêm tốn khi người khác nhắc đến con gái của mình.

Khi được mọi người khen là "mẹ hoa hậu", bà Đặng Thị Gái cười: "Người ta chào mẹ hoa hậu thì mình cười chứ sao. Dì Bảy cũng tự hào khi có con gái là hoa hậu. Giờ thì hết lo lắng rồi, mãn nguyện rồi".

Được biết, căn nhà Ngọc Châu từng sống với mẹ và các chị em nằm sâu trong những con đường đất đỏ liên xã nhỏ hẹp, ở ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, cách trung tâm TP Tây Ninh hơn 20 km. Không gian sống của gia đình hoa hậu gồm hai mặt tiền rộng rãi, bao quanh bởi hàng rào thép. Khoảng sân lớn là nơi khách đỗ xe, xung quanh để những vật dụng làm nương của gia đình.

Mẹ ruột của Ngọc Châu- HHHV Việt Nam 2022: Mẹ đơn thân nuôi dạy 3 con thành người, 6 năm vẫn mặc một chiếc áo mừng con đăng quang

Căn nhà cấp 4 của Hoa hậu Ngọc Châu ở quê.

Theo gia đình chia sẻ, Ngọc Châu từng nhiều lần muốn sửa lại nhà cho mẹ nhưng gia đình cô đều từ chối. Bà Gái cho rằng 'ăn thì nhiều, sống bao nhiêu' nên muốn hoa hậu dùng tiền kiếm được để phòng thân. Có lẽ chính tình cảm, đức hy sinh của người mẹ đã tạo động lực lớn lao để Ngọc Châu nỗ lực phát triển sự nghiệp và trở thành biểu tượng nhan sắc của phụ nữ Việt Nam như bây giờ. Câu chuyện của mẹ Hoa hậu Ngọc Châu vẫn tiếp tục được chia sẻ trên mạng xã hội. 

Anh Chi (Tổng hợp)

 

 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp nữ nổi tiếng khó khuất phục, tán đổ không phải dễ