Giới trẻ Mỹ kết hôn nhưng không sinh con: Thu nhập gia tăng vượt trội, sống hưởng thụ, không lo lắng

Anh Chi 2023-10-28 10:10
- Người dân Mỹ cho rằng trong thời đại ngày nay, việc sinh con là một lựa chọn quá xa xỉ.

Lối sống DINK (Double Income No Kids) đang được các cặp đôi ở Mỹ hưởng ứng. Sau khi kết hôn, họ cùng nhau làm việc để kiếm tiền, tạo ra thu nhập kép để thoải mái sống tận hưởng, không phải lo lắng về việc mất đi một phần thu nhập do việc nuôi dạy con cái gây ra.

Theo Tờ Business Insider (BI), phong cách sống DINK đang trở nên ngày càng phổ biến, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế đang đối mặt với nhiều khó khăn. Áp lực tài chính và mong muốn có sự cân bằng trong cuộc sống đã khiến nhiều cặp đôi trẻ quyết định không đầu tư vào việc mua nhà, thậm chí không lập gia đình hoặc sinh con, để có thể tận hưởng cuộc sống hơn là phải tuân theo những truyền thống xã hội.

Giới trẻ Mỹ kết hôn nhưng không sinh con: Thu nhập gia tăng vượt trội, sống hưởng thụ, không lo âu

(Ảnh minh họa)

Một điều thú vị là, phong cách sống này thường đạt được kết quả tích cực trong lĩnh vực tài chính, khi các cặp đôi DINK thường tích lũy được nhiều tài sản hơn so với những nhóm khác. Báo cáo về tình hình tài chính tiêu dùng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho thấy, vào năm 2023, mức tài sản ròng trung bình của các cặp đôi DINK đã tăng lên khoảng 399.000 USD, cao hơn hơn 100.000 USD so với năm 2019.

Trong khi đó, mức tài sản ròng tích lũy của những gia đình có con cái chỉ vào khoảng 250.600 USD. Với tình hình thất nghiệp hiện tại ở Mỹ đang ổn định ở mức thấp, phần lớn các cặp đôi DINK đều có thu nhập kép từ cả vợ và chồng.

Giới trẻ Mỹ kết hôn nhưng không sinh con: Thu nhập gia tăng vượt trội, sống hưởng thụ, không lo âu

(Ảnh minh họa)

Số liệu từ Cục điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2021 cho thấy giới trẻ ngày nay ngày càng ưa chuộng lối sống thu nhập kép và không có con cái. Trong khi các cặp đôi có con phải tiêu nhiều hơn cho việc chăm sóc con cái và các chi phí gia đình khác trong thời gian đại dịch, các cặp đôi DINK không phải đối mặt với những lo ngại như vậy. Đối với người độc thân, việc có thu nhập kép như các cặp DINK lại khá khó, ngay cả khi họ không phải lo lắng về việc nuôi dạy con cái.

Số liệu từ JP Morgan Chase cho thấy người Mỹ đang tiết kiệm nhiều hơn, với tổng cộng lên đến 1,2 nghìn tỷ USD tiền tiết kiệm dư thừa. Trong khi đó, khảo sát của Cục Dự trữ Liên bang (FED) cho thấy các cặp đôi DINK có lượng tiền tiết kiệm cao hơn nhiều so với những nhóm khác, đạt bình quân 103.140 USD tích cóp trong năm nay.

Theo Business Insider, người Mỹ đang kết hôn muộn hơn và xu hướng DINK dường như trở thành một lối sống mới. Thế hệ trẻ ngày nay dần từ bỏ áp lực truyền thống về việc mua nhà, kết hôn và sinh con. Thay vào đó, họ tập trung nâng cao sức khỏe cá nhân và gia đình, quan tâm đến đến môi trường và biến đổi khí hậu và các ưu tiên khác.

Việc chi phí sinh con và nuôi dạy trẻ em gia tăng đã khiến nhiều cặp đôi không còn quá hứng thú với việc làm bố mẹ. Chi phí trung bình để nuôi dạy một đứa trẻ đến tuổi cấp 3 ở Hoa Kỳ được ước tính vào khoảng 310.605 USD, chiếm một phần lớn trong tổng tài sản tích lũy.

“Việc có con như một lựa chọn xa xỉ thời nay vậy”, giáo sư Heggeness thừa nhận.

“Cuộc sống là những sự lựa chọn. Việc lựa chọn không sinh con sẽ cho chúng ta cơ hội để làm những gì mình muốn và hưởng thụ một cuộc sống tốt hơn”, anh Jasmen Rogers, một chuyên gia tư vấn 33 tuổi đang sống theo kiểu DINK cho biết.

Anh Chi/Theo BI

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nam tuổi Thìn - Nữ tuổi Thân kết hôn cả đời không lo tiền bạc, phú quý an khang