Đạo diễn Lê Hoàng và những phát ngôn gây tranh cãi về ngày Tết: Khuyên phụ nữ 'về ngoại, coi lì xì là một 'món nợ'

Khánh An 2023-01-03 14:56
- Thấu hiểu cảm giác sợ Tết của các nàng dâu, đạo diễn Lê Hoàng đã khuyên họ nên 'tung tăng' về ngoại.

Năm hết, Tết đến cùng với nhiều nỗi lo. Nhiều chị em phụ nữ bày tỏ nỗi sợ Tết, ghét Tết. Những ngày qua, trên mạng xã hội bùng nổ những tranh cãi về việc ăn Tết theo cách hiện đại hay giữ Tết truyền thống. Đạo diễn Lê Hoàng nhân chuyện này đã đưa ra một vài quan điểm về ngày Tết.

Đạo diễn Lê Hoàng và những phát ngôn gây tranh cãi về ngày Tết: Khuyên phụ nữ 'tung tăng' về ngoại, coi lì xì là một 'món nợ'

Đạo diễn Lê Hoàng khuyên phụ nữ ngày Tết hãy "tung tăng" về ngoại

Nếu thường xuyên theo dõi các chương trình truyền hình về đời sống gia đình, tình cảm vợ chồng thì chắc hẳn các bạn đã không quá xa lạ với đạo diễn Lê Hoàng. Sinh năm 1956, vị đạo diễn này thường xuyên trở thành cái tên hot trên các diễn đàn mạng nhờ vào những phát ngôn gây "sốc" của mình về các vấn đề trong xã hội, gia đình và chị em phụ nữ. 

Đạo diễn Lê Hoàng và những phát ngôn gây tranh cãi về ngày Tết: Khuyên phụ nữ 'tung tăng' về ngoại, coi lì xì là một 'món nợ'

Nhiều người cho rằng, sau khi về làm dâu, nhiều chị em quá cầu toàn, muốn có cái Tết hoàn hảo, đủ đầy nên tự làm khổ mình. Cứ đến Tết, nhiều nàng dâu lại lo lắng chuyện sắm Tết, biếu Tết nội, Tết ngoại, mừng tuổi tất cả các thành viên trong gia đình. Trong những ngày gần Tết, nhiều nàng dâu lấy chồng xa buồn lòng vì không được về ngoại ăn Tết, về nhà chồng tất bật dọn dẹp từ sáng đến tối, chẳng có thời gian nghỉ ngơi.

Đạo diễn Lê Hoàng và những phát ngôn gây tranh cãi về ngày Tết: Khuyên phụ nữ 'tung tăng' về ngoại, coi lì xì là một 'món nợ'

Chia sẻ với chị em, đạo diễn Lê Hoàng khuyên rằng nàng dâu đừng quá cầu toàn, Tết không cần hoàn hảo, càng giản tiện càng tốt để các thành viên trong gia đình dành nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Bên cạnh đó, vị đạo diễn cũng cảm thương cho nàng dâu phải lấy chồng xa, về quê phải chào hỏi người mình không biết đấy là ai, đi đường xa về mệt, muốn nghỉ ngơi mà không được, chưa kể phải rửa hàng núi bát đĩa trong khi cả gia đình chồng đang vui vẻ, chúc tụng. Điều này khiến nhiều chị em phụ nữ cảm thấy mệt mỏi, uất ức, nhớ gia đình ruột thịt của mình.

Đạo diễn Lê Hoàng và những phát ngôn gây tranh cãi về ngày Tết: Khuyên phụ nữ 'tung tăng' về ngoại, coi lì xì là một 'món nợ'

Ngày Tết đang tới gần, đạo diễn Lê Hoàng khuyên các chị em nên bàn bạc với chồng và năm nay hãy về nhà ngoại ăn tết: “Nhà nội - đó là nơi trong ba ngày tết, ta thấy mình vừa là osin, vừa khách lạ, nửa là bà chủ, nữa là đứa ở nhờ. Nếu như Tết về bên ngoại, ta có thể cười nói thỏa thích, tự do ăn hoặc không ăn…”.

Cụ thể, Lê Hoàng cho rằng: "Cũng là phận làm con, ngày Tết phụ nữ cũng mong mỏi được sum vầy bên gia đình bố mẹ đẻ, hà cớ gì phải vùi mình trong bếp nhà chồng. Hãy tung tăng về bên ngoại nhanh lên".

Theo quan niệm cũ, người phụ nữ sau khi gả đi là trở thành con nhà người ta, cả đời còn lại sẽ phải cống hiến và sống vì gia đình chồng. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội thì quan niệm này có chút thay đổi, phụ nữ cũng mong được về nhà đẻ ăn Tết, được hưởng không khí đoàn viên cùng gia đình không riêng gì việc chôn chân ở nhà chồng lo hết chuyện này đến chuyện khác. 

Phát ngôn của vị đạo diễn ngay lập tức đã gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng phụ nữ đòi về ngoại ăn Tết là ích kỷ vì dù sao họ cũng là vợ, là con dâu, phải có trách nhiệm với nhà chồng. Chưa kể, nhiều nàng dâu có tình cảm với gia đình chồng nên coi nhà chồng như nhà mình. Họ đón Tết ở nhà chồng cũng rất vui vẻ, thảnh thơi vì được cả gia đình giúp đỡ, san sẻ. Hơn nữa, trong xã hội hiện đại, việc đón Tết không còn rườm rà như ngày xưa.

Coi lì xì là một "món nợ"

Mới đây nhất, đạo diễn Lê Hoàng đã gây tranh cãi khi đăng tải bài viết liên quan đến phong tục lì xì ngày Tết. Vị đạo diễn coi việc lì xì vào ngày Tết là món nợ mà không ai có thể trả đủ. 

Đạo diễn Lê Hoàng và những phát ngôn gây tranh cãi về ngày Tết: Khuyên phụ nữ 'tung tăng' về ngoại, coi lì xì là một 'món nợ'

Vị đạo diễn bày tỏ quan điểm trên trang Facebook của mình: “Nếu một cái Tết không phải lì xì, nhiều công dân sẽ cảm thấy nhẹ trong người phây phây, lâng lâng như được sống trên mây. Vì tiền lì xì mà trong ngày Xuân rất nhiều người không dám đi thăm bạn bè. Vì nghĩ đến tiền lì xì không có mà nhiều công nhân nặng trĩu tấm lòng khi bước lên xe Tết về quê. Lì xì đúng là cái nợ! Phải làm sao để thoát ra? Câu hỏi này may ra Chí Phèo mới trả lời được!”.

Tiếp đến, vị đạo diễn càng khẳng định về quan điểm của mình, ông cho biết: “Không biết bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu cãi vã, bao nhiêu tức tối, bao nhiêu tự ái và quê kệch gây ra do tiền lì xì, không sao thống kê hết. Chả thiếu gì những trường hợp vợ đay nghiến chồng, con nhăn nhó cha, bà bĩu môi cháu do tiền lì xì đem lạI”. Đạo diễn Lê Hoàng cũng nhận định, tiền lì xì tuy rất nhỏ nhưng lại hậu quả vô cùng lớn.

Đạo diễn Lê Hoàng và những phát ngôn gây tranh cãi về ngày Tết: Khuyên phụ nữ 'tung tăng' về ngoại, coi lì xì là một 'món nợ'

Phát ngôn của đạo diễn Lê Hoàng đã ngay lập tức gây tranh cãi trên MXH. Nhiều người cho rằng, lì xì Tết từ lâu đã là nét đẹp trong văn hóa Việt Nam. Lì xì chỉ mang ý nghĩa lấy may, mang đến niềm vui chứ không liên quan đến khía cạnh kinh tế, nợ nần.

- Không nên nhìn góc độ như thế, việc lì xì đâu cần nhiều chỉ cần một ít gọi là lấy may cho mọi người. Đây cũng là phong tục không thể thiếu của Tết nước ta rồi.

- Quan điểm này đang cố gắng nhìn vào những điều không tích cực.

- Lì xì ngày Tết đã được truyền qua bao thế hệ, có từ rất lâu rồi và ai trong chúng ta đều coi đó là việc nên làm để có một ngày Tết vui vẻ, bỏ đi là điều không thể.

- Nếu không còn lì xì thì có còn đủ “gia vị” của ngày Tết không nhỉ hay chỉ làm cho cái Tết trở nên chán đi, không còn niềm vui.

Khánh An (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giận thì giận mà thương thì thương