Vua Đầu Bếp 2015 tập 5 - MasterChef Vietnam ngày 3/10: Phần thi đồng đội

Quỳnh Nguyễn 2015-10-03 09:29
- Vua Đầu Bếp 2015 tập 5 - MasterChef Vietnam ngày 3/10: Các thí sinh sẽ trải nghiệm phần thi đồng đội đầu tiên với những thử thách không hề đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.

Vua Đầu Bếp 2015 tập 5 - MasterChef Vietnam phát sóng lúc 20h ngày 26/9 trên VTV3 được trực tiếp ngay sau đây. Mời các bạn đón xem!

Video full Vua Đầu Bếp 2015 tập 5 - MasterChef Vietnam

Tóm tắt tập trước:

Vua Đầu Bếp 2015 tập 5: Chiếc hộp bí mật

Ở thử thách Chiếc hộp bí mật đầu tiên, top 13 sẽ phải sử dụng bất kỳ nguyên liệu nào trong chiếc hộp đó để nấu ra một món ăn khẳng định thương hiệu, phong cách, sở trường của mình. Thông qua món ăn đó, ban giám khảo sẽ biết được họ là ai, là người như thế nào. Tuy nhiên yêu cầu đặt ra cho các thí sinh, đó là họ phải nấu những món ăn đặc biệt thể hiện họ xứng đáng được đứng trong căn bếp này, chứ không chỉ đơn thuần là những món ăn quen thuộc hằng ngày. Người chiến thắng ở thử thách này sẽ có lợi thế trong những vòng tiếp theo. Vì vậy tất cả các thí sinh đều phải cố gắng và nỗ lực hết sức mình.

Vua Đầu Bếp 2015 tập 5: Chiếc hộp bí mật

Với thí sinh Phạm Tuyết, chị đã chọn thể hiện món mì Quảng salad gà với hương vị truyền thống của quê hương Quảng Nam của cô, qua món ăn này cô muốn thể hiện được tình yêu và niềm tự hào quê hương của mình. Trong khi đó thí sinh Quốc Cường - cũng là một thí sinh Việt sống xa quê đã chọn làm món chả giò - một món ăn truyền thống của người Việt Nam, qua đó anh cũng muốn thể hiện bản thân mình là một con người sống truyền thống.

Vua Đầu Bếp 2015 tập 5: Chiếc hộp bí mật

Vua Đầu Bếp 2015 tập 5: Thử thách với mắm

Chính món chả giò truyền thống này đã giúp cho Quốc Cường trở thành người có món ăn xuất sắc nhất của thử thách, anh đã được quyền chia nhóm cho các thí sinh còn lại thành ba nhóm thí sinh phải chế biến món ăn với ba loại mắm khác nhau đặc trưng của ẩm thực Việt, đó là: mắm tôm, mắm cá linh và mắm ruốc.

Vua Đầu Bếp 2015 tập 5: Thử thách với mắm

Các thí sinh sẽ có 60 phút để nấu và 5 phút để lựa chọn nguyên liệu. Các thí sinh đều khá lo lắng và hoang mang với thử thách cùng mắm lần này. Vì mắm là nguyên liệu có vị mặn, mùi đặc trưng thậm chí là khó chịu với rất nhiều người, có những thí sinh chưa từng ăn mắm bao giờ.

Ban giám khảo đã chọn được 3 món ăn xuất sắc nhất là Cá chiên giòn sốt mắm linh của Quốc Việt, mắm chưng thịt của Kim Oanh, thịt heo ướp mắm tôm đút lò của Thanh Cường. Đồng thời 3 món ăn dở nhất là bún mắm của Hồng Nhung, gà giả cầy của Đăng Vũ và hương vị Việt Nam của Quang Huy. Bị nhận xét là nấu món ăn quá nhiều nguyên liệu, không ra một món gì đặc trưng, Quang Huy đã phải tiếc nuối dừng cuộc chơi tại tập này.

Vua Đầu Bếp 2015 tập 5 - MasterChef Vietnam ngày 3/10: Phần thi đồng đội

Mời các bạn đón xem Vua Đầu Bếp 2015 tập 5 - MasterChef Vietnam ngày 3/10 được chúng tôi cập nhật nhanh nhất tại đây. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn!

Quỳnh nguyễn

Tin tổng hợp

 

 

 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cung hoàng đạo dễ bực mình, cáu gắt và hay chỉ trích người yêu, bạn đời