Trực tuyến với Quang Hà: 'Hương Tràm là người yêu tôi'

2016-08-08 14:01
- Giọng ca hiếm hoi đất Bắc "Nam tiến" thành công chia sẻ thật lòng nhiều chuyện rất riêng tư, từ mối duyên với "nửa kia trong âm nhạc" đến thói quen ăn chay, niệm Phật, chuyện yêu đương, scandal lừa nhà...

Quang Hà, giọng ca trầm ấm, phong cách biểu diễn sôi động trẻ trung, sở hữu một tuổi thơ đầy ắp nốt nhạc trong Cung thiếu nhi Hà Nội và một gia đình Thủ đô toàn người chơi nhạc.

Khác nhiều ca sĩ rời Hà Nội vào Sài Gòn rồi lại phải trở ra không lâu sau đó, Quang Hà "Nam tiến" rất thành công. Anh là một trong không nhiều giọng ca miền Bắc được khán giả TP.HCM và các tỉnh phía Nam (đặc biệt là miền Tây) ái mộ.

Ở Hải ngoại, Quang Hà cũng là một cái tên khiến khán giả nao nức chờ show. Các MV của Quang Hà, với Ngỡ, Giá như, Em ơi anh còn gì, Hãy về đây bên anh... đến nay vẫn là những bản hit "bỏ túi" vô cùng yêu thích của giới mộ nhạc.

Một thắc mắc đặt ra là, tại sao một giọng ca hấp dẫn và đã thành danh như Quang Hà, vẫn khiến nhiều người chưa cảm nhận một “khí chất ngôi sao”? Có phải do anh chưa tìm đúng "một nửa âm nhạc"? Người yêu nhạc từng biết đến một Quang Hà rất thân với Silk Black, hát cặp với Thanh Lam, và nay kết hợp với Hương Tràm, nhưng các bản phối của họ chưa "thấm tai" nhiều khán giả.

Liệu mảnh đất phía Nam sẽ có tiếp tục dung dưỡng giọng ca Hà Nội khi mà Quang Hà- phật tử lại hát bên một Hương Tràm thỉnh thoảng có một scandal?

Cùng với đó là những tin đồn chói tai về anh: Quang Hà bị bạn lừa gần 4 tỷ đồng tiền bán căn hộ chung cư; Quang Hà bỏ người yêu hotgirl Thu Hà để "thân" với ông bầu Quang Cường...

Đáp lại các đồn đoán thị phi về cuộc sống riêng tư và hoạt động âm nhạc của bản thân, Quang Hà đang chia sẻ thật lòng trong Giao lưu trực tuyến tại tòa soạn báo Emdep ngày 8/8/2016.

NỘI DUNG BUỔI GIAO LƯU:

YÊU HƯƠNG TRÀM, BÊNH SƠN TÙNG, THƯƠNG SIU BLACK

ngocnguyenle (18 tuổi,Tây Ninh): Em rất tò mò về mối quan hệ của anh với ca sĩ Hương Tràm. Hai người có đơn giản chỉ có mối quan hệ anh em đồng nghiệp? Tình cảm anh dành cho Hương Tràm có trên mức tình anh em? 
Ca sĩ Quang Hà: Hương Tràm là người yêu Quang Hà trong Dòng thư cuối, ngoài đời là đồng nghiệp, bạn thân và có cuộc lưu diễn cùng nhau ở nước ngoài. Chính vì thế hai anh em hiểu được tính tình, giọng hát và tình cảm của nhau. Hương Tràm khi đó 19 tuổi, nhưng lại có giọng hát đạt độ đỉnh như vậy, cảm xúc và kỹ năng được như vậy, mình rất khâm phục và thấy cô ấy đầy tiềm năng. Nhưng phải nhùng nhằng mất hơn 1 năm anh em chúng tôi mới thu bài hát này tại Úc. Đêm đó chúng tôi không ngủ được và lôi nhau ra thu. Sau khi tung lên thì bài hát được khán giả đón nhận rất nhiều, nên sau đó Hà và công ty quản lý của Hà đã đầu tư quay bài hát này.

Vũ Lê Nam (21 tuổi, Bến Tre): Gần đây anh thân thiết với Hương Tràm, anh có sợ bị thị phi của Hương Tràm ảnh hưởng không? 
Ca sĩ Quang Hà: 
Không. Quan điểm của Hà là khi chơi với ai đừng quan tâm họ làm gì hay bị gì, quan trọng nhất là họ có đối xử tốt với mình hay không. Dù họ là ai hay làm nghề gì, nếu họ đối xử với mình tốt, mình cũng đều trân trọng tình cảm đó.

Trực tuyến với ca sĩ Quang Hà: 'Hương Tràm là người yêu tôi'

Dù bị đau mắt đỏ Quang Hà vẫn đến tòa soạn Emdep giao lưu cùng bạn đọc 

Ngọc Nam (30 tuổi, TP.HCM): Là một ca sĩ được rất nhiều người yêu mến và hoạt động trong showbiz từ lâu, anh có nhận xét gì về bản hit của Sơn Tùng MTP mới đây? Sơn Tùng MTP có thực sự đã đạo nhạc.
Ca sĩ Quang Hà: 
Sơn Tùng là hiện tượng của giới trẻ, về chuyên môn, đạo nhạc hay không, Hà không bàn vì mỗi người có cách làm việc, tạo hiệu ứng riêng. Nếu đúng là đạo nhạc thì đây là lỗi cộng hưởng của nhiều người xung quanh. Hà chưa nghe bài này của Tùng và mong Tùng hãy yên tâm; sóng gió thế nào thì khán giả vẫn quan tâm vẫn yêu thích em và em cũng vẫn sẽ nổi tiếng.

Hà Anh (19 tuổi,  Ninh Bình): Khi chị Siu Black gặp rắc rối đã bị mọi người quay lưng lại, bản thân anh là một người cũng đã từng hát chung với chị Siu, anh nghĩ như thế nào về điều này. 
Ca sĩ Quang Hà: 
Hà rất yêu mến và tôn trọng chị Siu Black. Dù chị có qua cái thời hoàng kim để lui về quê sống, không phải bon chen trong showbiz, khi có dịp, hai chị em vẫn gặp gỡ và trò chuyện. Những dịp Tết Hà vẫn đến thăm hỏi, tặng quà để động viên chị.

Nguyễn Nga (25 tuổi, Hà Nội): Quang Hà từng hát rất nhiều ca khúc nhạc trẻ nhưng gần đây khán giả thấy anh hát nhiều ca khúc xưa, truyền thống. Phải chăng đây là hướng đi mới của Quang Hà? Điều gì đã khiến anh có ngã rẽ này? 
Ca sĩ Quang Hà: 
Thật ra thì không phải là gần đây Hà mới hát nhạc xưa... mà cách đây 6, 7 năm, Hà đã hát phục vụ khán giả trong các chuyến lưu diễn hải ngoại. Có thể khi đó mình quá trẻ nên khán giả chưa chú ý nhiều. Gần đây Hà tập trung hơn. Hà thích mang đàn lên sân khấu, vừa thể hiện được giọng hát vừa thể hiện cái tơ duyên với nhạc xưa.

Ngọc Mai (26 tuổi, Hà Nội): Sao anh không thử tự sáng tác nhạc, khán giả đang mong chờ sản phẩm tự sáng tác của anh!
Ca sĩ Quang Hà: 
Đôi khi mình cũng cố ngồi nặn ra vài câu nhưng không đủ để thành bài hát vì thế việc này trở thành xa vời với Hà. Nhưng vì năng lực chưa trọn vẹn nên Hà chưa dám cho ra sản phẩm tự sáng tác.

Lan Anh (24 tuổi, Nam Định): Sắp tới anh có bản hit nào không? 
Ca sĩ Quang Hà: Hà muốn lắm chứ, ca sỹ nào cũng thế thôi, đều mong muốn mình sở hữu những ca khúc chỉ nghe giai điệu thôi là mọi người nhớ ngay đến ca sỹ rồi. Điều đó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, đặc biệt là sự may mắn. Với  ca khúc“Ngỡ”, khi Khắc Việt đưa cho Hà, thực sự Hà chưa thích đâu, nhưng không ngờ sau đó lại nhận được sự ủng hộ rầm rộ của khán giả như thế.

Nam Anh (22 tuổi, Quảng Ninh): Các ca sỹ rất hay đưa tâm trạng thật của mình vào bài hát họ thể hiện. Anh có hay đưa tâm trạng của mình vào bài hát không? 
Ca sĩ Quang Hà: 
Hà ít khi nhập quá nhiều vào trong bài hát, nhiều khi mình chỉ mượn cảm xúc của người khác để hát. Cách đây khá lâu, mình hát “Buồn ơi, chào mi” khi gặp biến cố về tình cảm, và sau 10 năm, mình vô cùng bất ngờ mọi người vẫn nhớ bản cover của mình và yêu cầu hát lại. Nhưng cảm xúc thì nó không còn nguyên vẹn nên không thành công như 10 năm trước.

Cường Nguyễn (TP.HCM): Anh có thể cho biết tại sao anh lại chọn nghệ danh là Quang Hà trong khi tên thật Vũ Hoàng Hà của anh cũng rất hay? 
Ca sĩ Quang Hà:  
Thật ra thì quý vị cũng biết ngày xưa khi hát ở Hà Nội, cũng lấy tên Hoàng Hà, nhưng khi xuất hiện chương trình truyền hình ở Sài Gòn cũng có ca sĩ lấy tên Vũ Hà, thì mình thấy rằng nếu không đổi tên sẽ trùng lặp nên mình đổi tên thành Quang Hà. Thứ 2 nữa , cũng là một điều may mắn, cái tên Hoàng Hà khán giả thường nghe không rõ thành Ngân Hà, Hồng Hà… nên khi đổi tên Quang Hà giống vầng hào quang khán giả sẽ nhớ hơn.

Kiều Hương (26 tuổi, TP.HCM): Quang Hà có sắp làm liveshow không?
Ca sĩ Quang Hà: 
Tháng 9 có thể Hà sẽ làm liveshow kỷ niệm tại Hà Nội. Nhưng chuyện nhà cửa vẫn chưa ổn 100% nên Hà cũng chưa chắc có thể cống hiến hoàn toàn cho đêm nhạc. Và khi nào làm liveshow chắc chắn Hà sẽ báo tin đến khán giả.

Trực tuyến với ca sĩ Quang Hà: 'Hương Tràm là người yêu tôi'

Sau cặp kính đen là đôi mắt đẹp đầy tình cảm của chàng trai Hà Nội

HÁT VỚI TÂM AN LẠC

Bảo Linh (28 tuổi, Bắc Ninh): Quan niệm tín ngưỡng- đạo Phật của anh (sống chay tịnh, tuân 5 cấm giới) có hợp với đời sống nghệ sĩ vốn luôn đời sống tình cảm phức tạp và sinh hoạt không giống người bình thường?
Ca sĩ Quang Hà: 
Khi sự xảy ra sự việc lừa mất nhà, cả gia đình mình cứ rầu rĩ, bà thì khóc lóc, bố Hà thì ca thán, lo nghĩ mất nhà,... Hà lúc đó phải rất bình tĩnh, vì nếu mất bình tĩnh sự việc sẽ càng rối rắm và khó giải quyết vấn đề. Sự điềm tĩnh này Hà rất giống mẹ, mẹ Hà cũng là một người khá điềm tĩnh trong mọi tình huống.

Bản thân Hà cách đây 5 năm có gặp một sự cố, sự cố đó dẫn Hà đến với Phật pháp. Trước đó, Hà cũng thỉnh thoảng đi lễ chùa hay hát nhạc Phật. Nhưng lúc đó Hà chỉ hát và vào lễ chùa thôi, chưa có sự tìm hiểu kỹ về lĩnh vực này. Sau sự cố đó, Hà tìm đến Phật pháp để tìm chỗ dựa cho tinh thần. Hiện tại Hà thường xuyên đi lễ chùa, ăn chay, 5 năm trở lại đây, ngày nào Hà cũng tụng kinh.

Lê Minh (34 tuổi, Yên Bái): Khi quyết định theo đạo Phật, làm sao anh dung hòa giữa phong cách hát sôi động mà vẫn có giữ được sự thanh tịnh trong tâm hồn của một Phật tử?
Ca sĩ Quang Hà: 
Đôi khi có thể sôi động, giật tóc móc mắt với những bài sôi động nhưng với bài nhẹ nhàng lại cần tĩnh lặng. Lâu dần, mình nhập tâm vào từng bài hát cùng sự hưởng ứng của khán giả là mình có thể thể hiện tinh thần bài hát một cách tốt nhất, dù nó là phong cách gì đi chăng nữa.

Đi lễ mình mới nhận ra bây giờ giới trẻ rất chuộng việc lên chùa và rất có tâm, không chỉ có người giàu và cả người nghèo. Việc này giúp cho tâm an lạc hơn trong suy nghĩ cũng như trong cách làm việc.

Hưởng (34 tuổi, Hà Nội): Là một Phật tử, Quang Hà dành thời gian tụng kinh hằng ngày có nhiều không?
Ca sĩ Quang Hà: 
Sau khi đi diễn về, tắm rửa sạch sẽ bước sang ngày mới mình sẽ tụng kinh. Tuy nhiên những khi mình diễn ở nước ngoài quá bận mình cũng không giữ thói quen đó được. Và Hà không nghĩ rằng mình đã tụng kinh là mộ đạo, quan trọng là không làm điều xấu, tâm của mình thanh thản mới là tốt nhất.

Kiên Nguyễn (21 tuổi, Thái Bình): Anh có chia sẻ rằng mình có thú vui trồng cây xanh trên tầng thượng, thích tự làm các món ăn gia đình, sữa chua… Vì sao một nghệ sĩ bận rộn như anh lại thích điều đó? 
Ca sĩ Quang Hà: 
Vì cuộc sống mới phải như thế: Như các bạn đã biết ngày nay thực phẩm bẩn tràn lan, rau, nước, cá tôm đều ô nhiễm. Tất cả mọi thứ mình đều không dám tin tưởng, và mình nghĩ tự nấu ăn là cách bảo vệ sức khỏe của mình và gia đình của mình.

Bây giờ mình không đi hát nhiều, giờ mình chỉ chạy 1-2 show 1 đêm, mình đảm bảo sức khỏe và thành công lượng vé cho đêm đó, chính vì thế mình có nhiều thời gian hơn cho sở thích đó của mình. Mình không có thú vui cà phê, shoping mà thay vào đó là thú vui trồng cây, nấu ăn.

Gần đây mình học được cách làm sữa chua, bật mí là Hà làm nước chấm rau muống cực ngon, Hà ướp thịt rán cũng rất ngon, cà bung là món tủ của mình… Bạn biết đấy tự tay mình nấu cũng là cách thư giãn hiệu quả, đó cũng là thú vui tao nhã của Hà.

Trước đây Hà tự trồng rau, không nhờ ai hết, tuy nhiên mình bận nên rau mình trồng già nhanh, ăn không kịp. Hiện trên sân thượng nhà Hà có giàn dây leo, hoa lan, hoa giấy, cây cảnh làm mát nhà, cây chậu nhỏ như vạn niên thanh, lộc vừng… Không phải mình tiếc tiền nên không mua ngoài hàng mà vì mình muốn tự nhân giống, chứng kiến cây cối từ lúc nhỏ đến lớn là điều thú vị. Mình tự thấy mình mát tay vì không phải ai trồng cũng lên, cũng ra hoa.

Trực tuyến với ca sĩ Quang Hà: 'Hương Tràm là người yêu tôi'

Hồng Hà (26 tuổi, Hà Nội): Anh thích nhất nơi nào khi lưu diễn?
Ca sĩ Quang Hà: Thực ra nơi nào mình đến diễn cũng đều cảm thấy thân thương, mình gieo yêu thương và gặt lại tình cảm từ họ, mình cảm thấy hạnh phúc vì có được cơ hội đi diễn nhiều nơi như vậy, đó cũng là món quà của người nghệ sĩ nhận được. Vì vậy, với mình nơi nào cũng là nhà.

Quế Hương (25 tuổi, TP.HCM): Anh có thích quốc gia nước ngoài nào đặc biệt không?
Ca sĩ Quang Hà: Mình thích nhất Việt Nam. Vì Việt Nam ồn ào, sáng ra mở cửa ra đã nghe thấy những câu rao thân thuộc như “ai bánh ngọt không, ai báo đê…”, mình cảm giác cuộc sống đang vận động ngoài kia. Mình không hình dung được một sáng mở cửa ở một nơi nào đó mà quá yên tĩnh và buồn tẻ. Vì thế, mỗi lần đi diễn nước ngoài xong việc là mình lên máy bay về Việt Nam luôn.

Ngân Hà (30 tuổi, Kiên Giang): Được biết anh là một Phật tử rất tín tâm, hình như anh vẫn chưa có một sản phẩm nhạc Phật?
Ca sĩ Quang Hà: Hà đang thực hiện 1 CD nhạc Phật trong đó có 2 bài của bố Hà. Những bài hát về nhạc Phật đang được Hà phối khí lại. Sắp tới Hà có thể sẽ thực hiện 1 album về cha mẹ để dành tặng gia đình.

“NÊN DỪNG NGAY KHI ĐÃ CẠN YÊU”

Huỳnh Mai (19 tuổi, Tiền Giang): Chào anh Quang Hà, anh đã từng yêu cô gái nào sâu đậm không anh? Anh đã bao giờ hủy show để được bên cạnh người mình yêu chưa?
Ca sĩ Quang Hà: 
Hà yêu ít nhưng khi yêu lại hết mình và sẵn sàng tất cả mọi thứ. Nhưng khi đã hết yêu thì nên dừng lại. Có thể người ta đau vì quyết định của mình nhưng rồi họ sẽ vượt qua và chuyện gì rồi cũng sẽ ổn. Dù có mất đi tất cả nhưng còn niềm tin thì vẫn có thể vực dậy được. Hà chưa bao giờ yêu điên cuồng, chưa bao giờ yêu đến nỗi đi làm cả ngày về là phải facetime ngay, gặp gỡ ngay.

Phú Quý (Bảo Lộc, Lâm Đồng): Chào Quang Hà, vì sao Hà lại chia tay với Hotgirl Thu Hà? Đã đọc rất nhiều bài báo về tình cảm 2 người, thấy rất hạnh phúc, cũng chúc 2 người sẽ kết hôn với nhau. Nhưng khi nghe chia tay mình cũng ngỡ ngàng. 
Ca sĩ Quang Hà: 
Chuyện tình cảm cũng khó nói, tình yêu đôi khi bùng cháy mà nhiều lúc lại nguội lạnh, nó theo trái tim chỉ đường. Hà nghĩ rằng khi con tim mình không còn chung nhịp đập thì nên dừng lại. Đây là vấn đề về tình cảm, không phải chuyện tại sao thế này, tại sao thế kia. Bản thân mình là người quyết đoán trong công việc cũng như tình cảm nên những sự lựa chọn của mình nhiều khi cũng khiến chính mình rất buồn, hay kéo theo cả người thân mình. Khi không còn tình cảm, hãy chia tay ngay để cả hai bớt khổ đau, mệt mỏi.\

Hồng Nga (23 tuổi, Nam Định) và nhiều bạn đọc: Có tin đồn anh từng kết hôn, Nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Không biết thực hư ra sao?
Ca sĩ Quang Hà: 
Đợt đó báo chí đưa tin là lúc bạn của Hà mở shop áo cưới, Hà đưa bạn gái đến để dự buổi khai trương. Lúc đó cũng rục rịch là như vậy. Nhưng giờ chia tay rồi nên Hà vẫn độc thân thôi.

Trực tuyến với ca sĩ Quang Hà: 'Hương Tràm là người yêu tôi'

Trần Văn Toàn (26 tuổi, Hà Nội): Trên 1 bài báo gần đây viết về Quang Hà, anh cho biết “Không có tình yêu thì dù giàu sang đến mấy cũng bế tắc”. Cuộc sống không có người tình bên cạnh có làm anh cảm thấy cô đơn?
Ca sĩ Quang Hà: 
Khi mình có đầy đủ vật chất mà không có tình yêu thì cuộc đời sẽ vô nghĩa. Và khi hạnh phúc thì có ăn ngô ăn sắn vẫn hạnh phúc. Và hiện tại không hẳn là Hà đang quá cô đơn vì tình yêu ở đâu bao hàm rất nhiều: Tình yêu nam nữ, gia đình…

Nguyễn Sơn (32 tuổi, Hà Nội): Quang Hà có hay về thăm gia đình không vì công việc trong Nam của Hà khá bận rộn? 
Ca sĩ Quang Hà: 
Mình hay về thăm gia đình vì bố mẹ đã già. Nhân lễ Vu Lan này, Hà kêu gọi mọi người hãy năng về với gia đình mình càng nhiều càng tốt vì cuộc sống này càng ngày càng gấp gáp chính về thế đôi khi mình xao nhãng chăm sóc  người thân, quên đi giá trị cội nguồn. Và gia đình cũng không phải thùng rác của mình, vì thế đừng trút lên người thân những stress mình rước về từ bên ngoài; cuộc sống như vậy chỉ nặng nề hơn mà thôi.

Hà Thu, Bắc Giang (Hà Thu, Sóc Trăng): Anh nhìn nhận thế nào về yêu xa? Trước đây, người yêu cũ Thu Hà đã từng lặn lội từ Sài Gòn ra Hà Nội để thăm anh.
Ca sĩ Quang Hà: 
Hà nghĩ yêu xa hay gần quan trọng nhất là tình cảm. Càng xa càng nhớ, gặp nhau rồi sẽ càng thắm thiết hơn. Yêu gần, gặp nhau suốt ngày nhưng tình cảm không được bền chặt thì cũng khó đi với nhau lâu dài. Nhưng dù sao, nếu được, hãy yêu gần.

Thu Hường (27 tuổi, Cần Thơ): Có phải bạn gái anh là ở Úc không, người hay gửi quà cho anh đó?
Ca sĩ Quang Hà: Đó không phải bạn gái của Hà mà chỉ là người trên mức tình bạn một chút thôi.

Nguyễn Hạnh (30 tuổi, Cà Mau): Một ngày anh dùng bao nhiêu thời gian lên facebook? Anh có nghĩ facebook khiến mình lãng phí thời gian không?
Ca sĩ Quang Hà:  Hà không nghĩ vậy. Thứ nhất, Facebook là mạng xã hội khá phổ biến hiện nay và rất nhiều người dùng, Hà tận dụng đó để quảng cáo những show diễn của mình. Vì có nhiều người không có thời gian để xem truyền hình hay đọc báo. Thứ 2, mình sẽ có thêm được nhiều người bạn để chia sẻ hay giải tỏa stress,... Đôi khi khán giả không chỉ biết đến ca sĩ từ những ca khúc họ hát, mà khán giả còn được biết đến cuộc sống của mình, quan điểm sống của mình, từ đó mọi người sẽ yêu mến con người mình hơn.

Nhiều bạn đọc: Anh nghĩ thế nào về 1 số fan cuồng có ứng xử thái quá do yêu mến ca sĩ?
Ca sĩ Quang Hà: 
Trong cuộc đời làm nghệ thuật Hà cũng gặp vài trường hợp như vậy. Cách đây 7-8 năm Hà gặp 1 cô hay bác nào đấy rất yêu mến Hà, đến nhà xin phép bố mẹ được yêu mình. Hà cũng sợ, nhưng lại nghĩ xuất phát từ tình cảm yêu mến mình mà ra thôi. Dĩ nhiên là Hà từ chối, tuy nhiên Hà vẫn giữ thái độ giao tiếp bình thường. Gần đây Hà cũng bị 1 số khán giả lên sân khấu giao lưu có hành động nhạy cảm, tuy nhiên nghĩ xa một chút thì cũng xuất phát từ tình cảm yêu thương nên mình xem đó là chuyện bình thường, nên cũng nhẹ nhàng thôi.

Trực tuyến với ca sĩ Quang Hà: 'Hương Tràm là người yêu tôi'

THÀNH CÔNG NHỎ ĐẾN TỪ KIÊN CƯƠNG LỚN

Lệ Hằng
(23 tuổi, Cần Thơ): Anh có ước mơ ngày bé là gì?
Ca sĩ Quang Hà: 
Ngay từ 6 tuổi Hà đã hát cho bạn của bố mẹ của Hà nghe mặc dù ngọng líu ngọng lô. Từ những năm học lớp 11 mình đã kiếm tiền nhờ việc đi hát. Vì vậy ngay từ nhỏ đến lớn Hà đã ước mơ trở thành ca sĩ rồi.

Huy Ngọc (30 tuổi, Quảng Ninh): Quãng thời gian vào Nam làm việc, anh cho biết mình gặp nhiều tủi nhục, những lúc ấy bố mẹ anh đã nói gì?

Ca sĩ Quang Hà: 
Hà bắt đầu vào Sài Gòn ngày 10/6/2003, được hơn 13 năm, lúc  mới vào mình gặp rất nhiều cú sốc về cuộc sống. Khi đó mình mới 19 tuổi thôi nên rất khó khăn để vượt qua mọi thứ. Tất cả đều mới lạ, mình đã từng được mọi người rất cưng chiều hay có một số chỗ đứng khi còn ở ngoài Hà Nội, nhưng khi vào Sài gòn mình chỉ có một mình và bắt đầu từ con số 0. Cú sốc lớn nhất đó là trước đó Hà được bạn bè lời kêu gọi vào đó vui lắm, dễ sống lắm, nhưng khi vào tới nơi thì tất cả quay lưng lại với Hà. Điều đó đã làm Hà rất buồn. Nhưng với sự kiên cường của mình, mình sẽ không quay trở lại Hà Nội khi chưa làm được gì. Mình đã cố gắng bám trụ lại ở đây. Khi đó 1 ngày chỉ mong kiếm được 100 nghìn để sinh sống và tồn tại. Cho đến ngày hôm nay, nhìn lại quãng thời gian đó, Hà rất tự hào khi mình đã có những thành công nho nhỏ sau 13 năm bám trụ.

Kiến Tường (27 tuổi, Long An): Chào Quang Hà, sự nghiệp đã ổn định, anh có dự định mở  công ty để kinh doanh không ạ? Anh có dám đầu tư vào một ngành nghề nào đó không anh?
Ca sĩ Quang Hà: Hà đã có công ty riêng, Hà rất mong muốn mở lớp dạy nhạc tại nhà. Để mở lớp học, mình phải dành rất nhiều thời gian cho lớp học đó, nhưng hiện tại mình còn rất nhiều dự định khác phải làm trước.

Bá Đức (32 tuổi,Vinh): Nhiều người nói làm nghề này lâu là nhiều show, nhiều tiền, anh nghĩ sao? 
Ca sĩ Quang Hà: Không phải làm nghề lâu là nhiều tiền, nhiều show mà làm việc lâu chỉ giúp thỏa mãn niềm đam mê thôi. Còn làm nghề lâu mà chỉ để kiếm tiền thì cũng không thể lâu dài và cũng không phải điều hay.

Trực tuyến với ca sĩ Quang Hà: 'Hương Tràm là người yêu tôi'

Vân Tường (25 tuổi, Phú Yên): Anh Hà em có đọc báo anh đã bị gạt 4 tỷ đồng là có thật hả anh? Anh đã lấy lại giấy tờ nhà được chưa anh?
Ca sĩ Quang Hà: 
Căn nhà 4 tỉ đó là Hà mua trả góp, là căn nhà Hà mua đầu tiên bằng tiền tích cóp trong đời đi hát. Sau này mình không ở hết thì có ý định bán đi để lấy tiền làm liveshow hoành tráng vào tháng 5 năm nay. Mình không muốn nhắc tới sự cố này nữa, bởi Hà nghĩ trong gia đình còn đôi khi lừa nhau, còn mâu thuẫn với nhau huống chi là người ngoài. Tuy nhiên, vì mình trân trọng tình cảm ấy nên mới bị lừa, vì trong cuộc sống này ai cũng phải khoác trên mình tấm áo xù xì để tự vệ trước xã hội. Đến giờ thì căn nhà đó không bị mất, tuy nhiên bản thân Hà chỉ buồn vì tình cảm đã mất đi thì không lấy lại được, nhất là sự tin tưởng.

Hoàng Dũng (30 tuổi, Cao Bằng): Quang Hà có cảm thấy mệt mỏi với nghề ca hát này không? Có khi nào anh định từ bỏ để chuyển sang một công việc khác không? 
Ca sĩ Quang Hà:
Dù có mệt mỏi thì Hà cũng phải làm. Mỗi người một nghề, nó cũng là một nguồn thu nhập giúp mình trang trải cuộc sống. Thu nhập ca sỹ không cao như mọi người vẫn nghĩ, có khi chỉ bằng phần nhỏ của những người làm kinh doanh thôi. Nhưng ca sỹ là một nghề theo như Hà rất sung sướng, vì Hà được giải tỏa cảm xúc, vui buồn, stress ngay trên sân khấu, trong những ca khúc. Mình đã tồn tại được với  nghề mười mấy năm rồi, mình sẽ gắn bó lâu dài với nó. Mình cũng cảm ơn khán giản, cảm ơn đồng nghiệp đã cho mình điều đó.

ĐẸP: TỐT GỖ HƠN TỐT NƯỚC SƠN”

Tuyết Lê (25 tuổi, Hà Nội): Anh từng chia sẻ mơ ước vui là “muốn kéo chân” dài thêm 20 cm, vậy bây giờ anh còn mơ ước ấy nữa không?  Ca sĩ Quang Hà: Ngày xưa mình chỉ bông đùa, suy nghĩ vui vẻ để trả lời các bạn thôi, chứ quan trọng nhất là con người chứ không phải ngoại hình. Quan điểm của mình là vẻ đẹp bên ngoài không phải là vẻ đẹp vĩnh cửu, quan trọng nhất là “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Dù thay đổi ngoại hình như thế nào đi nữa, nếu tâm không tốt thì mình cũng không thấy đẹp.

Trực tuyến với ca sĩ Quang Hà: 'Hương Tràm là người yêu tôi'

Hà My (22 tuổi, Hà Nội): Dù đã gần đến tuổi ngũ tuần nhưng anh vẫn giữ được làn da không tuổi, căng mịn, vẻ ngoài trẻ trung, bí quyết của anh là gì vậy? Anh có phải nhờ tới thẩm mỹ để tân trang vẻ ngoài? Phương pháp anh lựa chọn là gì?

Ca sĩ Quang Hà: Hà sinh năm 1981, mới 30 tuổi thôi (cười). Tuổi tác không là vấn đề, tâm hồn trẻ thì mình sẽ trẻ. Nước giúp làn da tươi tắn, đẹp hơn vì thế Hà uống rất nhiều nước để cơ thể khỏe khoắn và trẻ trung hơn. Đồng thời Hà cũng kết hợp một số công nghệ spa, dưỡng da, nhưng Hà cũng không chăm chỉ chăm sóc da nhiều. Có thể ngày bé Hà được mẹ cho ăn trứng gà đánh bông lên và uống sữa rất nhiều nên da Hà ngày trước rất đẹp. Càng nhiều tuổi thì sự lão hóa càng nhanh, vì thế Hà khuyên các bạn nên chăm sóc da từ khi còn trẻ.

Thu Quỳnh (24 tuổi, Hà Nội): Tại sao trên sân khấu anh diện đồ long lanh là vậy mà ở ngoài lại bụi bặm?
Ca sĩ Quang Hà: 
Khi lên sân khấu, tùy theo chương trình mà mình diện đồ. Sân khấu lớn mình cần bộ vest chỉnh tề, lúc diễn ở bar lại cần bụi bặm, ngầu một chút. Bản thân Hà đời thường diện đồ rất đơn giản, chỉ áo phông quần jean thôi. Thực ra, hiện tại Hà mặc quần áo xì tin lắm nhé.

Đức Lệ (24 tuổi, Hải Phòng): Trong giới nghệ sĩ dao kéo nhiều, anh thích con gái thẩm mỹ không?
Ca sĩ Quang Hà: 
Thẩm mỹ đẹp thì nên làm nhưng dao kéo nhiều quá thì không nên. Chuyện gì cũng có hai mặt nếu làm quá lên và điều quan trọng nhất là đẹp trong tâm hồn, khỏe mạnh, khi đó sự tự tin sẽ giúp bạn đẹp về hình thể.

Lan Ngọc (24 tuổi, Hà Nội): Hiện nay có rất nhiều chương trình truyền hình thực tế mà các nghệ sĩ có tham gia, tại sao không thấy anh tham gia? 
Ca sĩ Quang Hà: Thời buổi này chương trình thực tế lên ngôi, nhưng chương trình nào cũng có kịch bản trước, nhưng mỗi nghệ sĩ có cái tôi riêng, cá tính của họ, đôi khi họ không thích vừa chơi lại bị gói gọn trong kịch bản của chương trình đặt ra. Hà thực sự chưa tự tin và sợ chưa muốn tham gia. Và mình không có nhiều thời gian để tham gia.

Ngọc Mai (26 tuổi, Hà Nội): Tại sao Quang Hà chọn Emdep để thực hiện giao lưu trực tuyến lần này?

Ca sĩ Quang Hà: Thời gian trước Hà bận lịch diễn trong và ngoài nước. Và Hà thấy, hiện tại công nghệ phát triển khá nhanh như livesteam nên những cuộc giao lưu như thế này không quá được khán giả mong đợi. Nhưng hôm nay với lời mời từ một người mà mình rất yêu mến nên mình đã đến với Emdep.vn, và mình tin Emdep.vn cũng sẽ phát triển mạnh hơn nhiều.

 Trực tuyến với ca sĩ Quang Hà: 'Hương Tràm là người yêu tôi'

HỎI NHANH ĐÁP GỌN:

1. Anh hãy nói 3 từ về bản thân mình? Hiền lành, ít nói và năng động.

2. Anh thích ăn món nào nhất do mẹ nấu? Nem rán.

3. Khi ngủ anh thích mặc gì nhất? Quần đùi áo thun.

4. Bài hát đầu tiên anh hát trên sân khấu là bài gì? Ngọn nến trong đêm.

5. Trong các bài hát của mình, anh thích nhất bài hát nào? Trăm năm không quên

6. Anh thích con vật nào nhất? Chó.

7. Nếu được biến thành con vật đó một ngày, anh sẽ làm gì? Sư tử (vì nó oai)

8. Anh có thường xuyên đi du lịch không? Không, ít lắm. Kết hợp show diễn.

9. Sau mỗi chuyến đi, anh thích làm gì nhất? Về nhà.

10. Anh tự tin về điều gì nhất? Giọng hát.

11. Anh muốn khán giả nhớ điều gì nhất ở Quang Hà? Giọng hát.

Emdep

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Khám phá nguyên nhân 12 chòm sao nữ dù đẹp nhưng vẫn ế