Sau gần 2 năm yêu nhau đầy sóng gió, Hạ Vi xác nhận chia tay Cường Đô La

2017-07-04 13:30
- Phía Hạ Vi chính thức lên tiếng xác nhận thông tin chia tay Cường Đô La sau gần 2 năm gắn bó.

Mối tình giữa Hạ Vi và Cường Đô La luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm, cặp đôi này tiêu tốn không ít giấy mực báo chí khi cả hai thường xuyên bị công chúng phát hiện chuyện hợp – tan nhiều lần.  Mới đây, quản lý truyền thông của Hạ Vi đã chính thức lên tiếng khẳng định về chuyện tình cảm giữa cô và doanh nhân  Cường Đô La . Theo đó, cặp đôi đã chính thức chia tay. 

Được biết, lý do  vì  không tìm được tiếng nói chung trong tình yêu nên Hạ Vi và  Cường Đô La đã quyết định "đường ai nấy đi. Thời điểm này, Hạ Vi vẫn độc thân và đang trau dồi mọi kỹ năng để chuẩn bị cho những dự án nghệ thuật tiếp theo mà cô ấp ủ bấy lâu. Người đẹp sẽ tấn công mạnh mẽ vào lĩnh vực điện ảnh. 

Hạ Vi chính thức xác nhận thông tin chia tay Cường Đô La . 

Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, không ít lần công chúng nghe được tin đồn Hạ Vi và  Cường Đô La "đường ai nấy đi". 

Hạ Vi và  Cường Đô La lấp lửng chuyện đến với nhau từ tháng 10/2015, sau gần 2 năm yêu nhau cả hai được nhiều người chú ý cũng như ủng hộ. Cặp đôi này từng nhiều lần rộ lên tin đồn chia tay khi trước đó, các fan vô tình nhận ra  Cường Đô La và Hạ Vi âm thầm hủy kết bạn trên Facebook và unfollow nhau trên Instagram. 

Không chỉ vậy, những hình ảnh có chút liên quan với  Cường Đô La trên Facebook cũng đều được Hạ Vi xóa sạch. Hình ảnh gần đây nhất mà người hâm mộ thấy họ còn bên nhau là khi Hạ Vi bước ra từ căn hộ của "đại gia phố núi". 

Hình ảnh gần nhất liên quan tới cặp đôi này chính là khoảnh khắc Hạ Vi bước ra từ căn hộ của Cường Đô La

Hạ Vi chia tay Cường Đô La

Phía Hạ Vi chia sẻ thêm trong thời gian tới cô sẽ tập trung cho lĩnh vực phim ảnh.  

Theo Cung/Tri thức trẻ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Em, người đã từng thích anh nhiều như thế, thật sự phải đi rồi