Những vụ tự tử rúng động showbiz châu Á 2016

2016-12-11 10:06
- Sự ra đi của diễn viên "Cô dâu 8 tuổi", Kiều Nhậm Lương hay Tất An Sinh dấy lên bàn luận về áp lực cuộc sống, hôn nhân đồng tính.

Trầm cảm do áp lực công việc, cuộc sống là nguyên nhân dẫn tới bi kịch của một số nghệ sĩ tuổi đôi mươi trong năm 2016. Trong đó, cái chết ở tuổi 25 của Pratyusha Banerjee - diễn viên đóng Anandi trong Cô dâu 8 tuổi  - đến nay vẫn còn nhiều nghi vấn. Pratyusha   được phát hiện trong tư thế   treo  cổ   tại nhà riêng hôm 1/4. Cảnh sát Ấn Độ xác định đây là một vụ tự tử. Trước khi qua đời, Pratyusha Banerjee vướng vào nợ nần, phải  phá thai   và uống rượu liên miên.  

  Diễn viên quá cố Pratyusha Banerjee.   

 Gia đình và nhiều bạn bè của  Pratyusha cho rằng   Rahul Raj Singh - bạn trai của nữ diễn viên - có liên quan tới cái chết của cô. Bố mẹ của  Pratyusha kiện   Rahul, vụ án chưa có kết quả. 

Thông tin Pratyusha treo cổ đã làm nhiều khán giả bàng hoàng. Ít lâu sau vụ việc, một phụ nữ 26 tuổi Ấn Độ tự tử. Bố mẹ người này cho biết con gái họ suy sụp, trầm cảm kể từ khi Pratyusha qua đời. 

Ngày 16/9, cái chết ở tuổi 29 của diễn viên Kiều Nhậm Lương cũng gây sốc với bạn bè, người hâm mộ. Quản lý của tài tử Hóa ra anh vẫn ở đây cho hay nam diễn viên chống chọi bệnh trầm cảm hơn ba năm qua. Anh chịu áp lực nặng vì tin đồn quanh cuộc sống riêng tư. 

Cũng mắc căn bệnh trầm cảm như Kiều Nhậm Lương, đầu năm nay, Jack Luck - người mẫu tuổi đôi mươi của showbiz Đài đã tìm đến cái chết. Theo Ettoday , anh tự tử vì không thoát khỏi nỗi u buồn sau cái chết của bạn gái.  

  Từ trái sang: Kiều Nhậm Lương, Kim Sung Min và Jack Luck.   

Nếu Pratyusha Banerjee hay  Jack Luck từ giã cuộc sống khi vào làng giải trí chưa lâu,  Kim S    ung Min - tài tử Tối nay ăn gì - tìm đến cái chết khi đã có nhiều năm đóng phim.  Kim S    ung Min nổi tiếng ở Hàn Quốc và một số nước châu Á từ thập niên 1990. Sự nghiệp tài tử đi xuống từ năm 2010 khi anh bị bắt vì vận chuyển ma túy. Thời gian cuối đời, vợ chồng anh trục trặc. Trong lúc cãi vã, vợ tài tử đề nghị ly hôn. 

Việc tìm đến cái chết của các diễn viên nói trên làm dấy lên bàn luận về áp lực của người nghệ sĩ sống trong làng giải trí nói riêng, cũng như sự thích nghi của con người trong nghịch cảnh nói chung. Trong khi đó, vụ tự tử của diễn viên 68 tuổi, Tất An Sinh, làm khán giả trăn trở về vấn đề khác - hôn nhân đồng giới.  

sao tự tử 2016

  Diễn viên Tất An Sinh (trái) và đạo diễn Hầu Hiếu Hiền.   

Tất An Sinh qua đời hồi tháng 10, do rơi từ tầng cao tòa nhà ông sinh sống. Theo  Chinatimes  , cảnh sát Đài Loan nhận định đây là vụ tự tử. Sau khi mất, chuyện tình cảm riêng tư của Tất An Sinh mới được nhiều người biết đến. 

Ông và Tăng Kính Siêu - quản lý cũ của minh tinh Củng Lợi - trải qua cuộc tình đồng tính kéo dài 35 năm, tình cảm keo sơn. Tăng Kính Siêu mắc ung thư rồi qua đời năm 2015. Do không được nhìn nhận là người nhà của ông Tăng, Tất An Sinh không thể làm nhiều điều cho người bạn đời. Điều đó khiến ông cảm thấy đau lòng, bất lực. Một học trò của Tất An Sinh cho biết trên Chinatimes , nam diễn viên suy sụp khi Tăng Kính Siêu qua đời. Ông từng nói với học trò về ý định quyên sinh. 

Qua câu chuyện của Tất An Sinh và Tăng Kính Siêu, không ít người kêu gọi hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính ở Đài Loan.  

Tất An Sinh (tên tiếng Pháp: Jacques Picoux) mang quốc tịch Pháp, hoạt động nghệ thuật đồng thời từng giảng dạy đại học ở Đài Loan.  Phim cuối cùng của ông là Nhiếp Ẩn Nương - tác phẩm nổi tiếng của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền. 

 (Theo VnExpress)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sở hữu đôi chân thon gọn như hotgirl cực đơn giản