Những cặp đôi "biến yêu thành hận" sau ly hôn của làng giải trí Việt

2017-02-06 16:52
- Ngọc Thúy và Nguyễn An, Bảo Duy và Phi Thanh Vân, Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan,..là 3 cặp đôi biến trở thành kẻ thù ngay khi tình cảm rạn nứt.

Hậu ly hôn, đã có không ít những cặp sao Việt vẫn "tay nắm tay" trên con đường sự nghiệp và cuộc sống. Họ xứng đáng được nhiều người ngưỡng mộ. Thế nhưng, ngược lại, vẫn có những cặp đôi vì mâu thuẫn không thể hàn gắn mà biến yêu thành hận, biến người đầu ấp tay gối trở thành kẻ thù. Điển hình là 5 cặp đôi đình đám dưới đây.

Ngọc Thúy và Nguyễn Đức An

Cuộc hôn nhân giữa siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia Nguyễn Đức An đã khiến báo giới tốn không ít giấy mực. Không phải vì cặp đôi sống quá hạnh phúc mà nguyên nhân là do cách hành xử của hai người hậu chia tay.

Được biết, trước đó người đẹp của "Đô la trắng" và Nguyễn Đức An đã kết hôn vào tháng 9/2006. Họ đã có với nhau 2 cô con gái xinh xắn. Sau đó, do một số nguyên nhân, hai người đã ly hôn vào tháng 3/2008.

Những cặp đôi biến yêu thành hận sau ly hôn của làng giải trí Việt

Ngọc Thúy quyết không trả lại tài sản cho chồng cũ dù đã ly hôn.

Tuy nhiên, sau khi ly hôn, cặp đôi này vẫn còn vướng phải những rắc rối về tài sản. Theo đó, năm 2010, ông An đã đệ đơn tới TAND TP. Hồ Chí Minh để đòi lại gần 40 loại tài sản mà ông đã nhờ vợ cũ đứng tên sở hữu. Ông cho rằng, tất cả số tài sản trên đều được mua bằng số tiền của cá nhân ông, không liên quan gì đến Ngọc Thúy.

Ngoài đơn kiện có giá trị 288 tỷ đồng, cặp đôi đại gia và chân dài còn liên tục tố nhau trên trang cá nhân với những lời lẽ cay độc nhất. Ngọc Thúy cho rằng chồng cũ đã gây xáo trộn cuộc sống của cô. Chị lên tiếng tố chồng có tính vũ phu, ngoại tình liên tục với người đẹp, hoa hậu trong làng giải trí như Lý Nhã Kỳ, .... Cựu siêu mẫu yêu cầu ông An phải có trách nhiệm chu cấp đầy đủ cho 2 cô con gái chung đến năm 18 tuổi. Những lời lẽ như "tiểu nhân",  "kẻ hèn hạ", "kẻ ác nghiệt"... đều được dành cho người chồng mà chị đã từng "đầu ấp tay gối". Ngay cả người chồng luật sư hiện tại của Ngọc Thúy cũng đã bị hệ lụy từ những lời thị phi mà Nguyễn Đức An đưa ra. Thậm chí, tình cảm mẹ con Ngọc Thúy cũng đã bị ảnh hưởng không nhỏ sau vụ kiện kim tiền này.

Những cặp đôi biến yêu thành hận sau ly hôn của làng giải trí Việt

Đại gia Nguyễn Đức An dùng cách nói ngọt ngào nhưng thâm cay để nói về vợ cũ trên trang cá nhân.

Ngược lại, vị tỷ phú mang quốc tịch Mỹ này cũng không hề kém cạnh. Ông đã dùng cách "ăn miếng trả miếng" để đáp trả. Lời lẽ có lúc đanh thép có lúc lại ngọt ngào, mỉa mai. Ngọc Thúy cũng đã từng dằn mặt vợ mới của chồng cũ là Phan Như Thảo trên trang cá nhân.

Vụ kiện kéo dài đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để, từ vợ chồng, cặp đôi đã trở thành kẻ thù của nhau từ lúc nào không hay biết.

Phi Thanh Vân và Nguyễn Bảo Duy

Sau khi ly hôn người chồng đầu tiên, "nữ hoàng dao kéo" Phi Thanh Vân một lần nữa lên xe hoa. Tuy nhiên, lần này, người đàn ông cùng cô xây dựng gia đình lại kém cô 2 tuổi, cũng đã từng đổ vỡ trong hôn nhân. Đó chính là Nguyễn Bảo Duy.

Những cặp đôi biến yêu thành hận sau ly hôn của làng giải trí Việt

Gia đình Bảo Duy và Phi Thanh Vân thủa còn mặn nồng.

Tình yêu của họ được công khai vào năm 2014. Đến tháng 8/2014, Phi Thanh Vân tuyên bố trước công chúng về thông tin có thai với người tình trẻ tuổi sau một số lần bị sảy thai. Những tưởng hạnh phúc được làm vợ, làm mẹ của người đẹp sẽ được vẹn tròn khi cặp đôi tổ chức đám cưới.

Sau một thời gian, đến tháng 2/2016, Phi Thanh Vân hạ sinh con trai Tấn Đức vô cùng đáng yêu. Mỗi lần xuất hiện, cả hai đều rạng rỡ và dành cho nhau những cử chỉ hạnh phúc. Thế nhưng, gần đây, một số thông tin cho rằng, Bảo Duy Và Phi Thanh Vân chuẩn bị ly hôn.

Hiện tại, Bảo Duy đã tố vợ cũ không có nhiều tài sản trước khi kết hôn. Còn Phi Thanh Vân thì chia sẻ những hình ảnh về việc chồng cũ đập phá, chơi bời, hành hung vợ con. Cô cho rằng chồng mình đã sử dụng ma túy đá nên đã không kiểm soát được hành động của mình. Một số hình ảnh về căn hộ nơi vợ chồng họ bị lật tung được chia sẻ công khai.

Những cặp đôi biến yêu thành hận sau ly hôn của làng giải trí Việt

Những hình ảnh được người đẹp chia sẻ. 

Người đẹp cho rằng mình đã hết tình cảm với chồng. Cô còn chia sẻ thêm rằng "Bây giờ nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật sâu, mơ giấc mơ thật đẹp. Được bên cạnh vui đùa với các con là cảm thấy bình yên rồi. Cái tội của ba lớn quá. Cũng vì yêu và nhớ con nhiều lắm".

Trước đó, bố mẹ đẻ của Phi Thanh Vân cũng đã can ngăn về mối quan hệ của hai người nhưng cô vẫn một mực tin, yêu và xây dựng gia đình với người chồng trẻ. Đến nay, cuộc hôn nhân tan vỡ đã biến cặp đôi từ thân thành thù.

Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan

Sau khi ly hôn vào tháng 6/2014, Lê Phương đã khẳng định trước dư luận về thông tin này. Cặp đôi đã thực sự đường ai nấy đi khi có với nhau một bé trai kháu khỉnh.

Những cặp đôi biến yêu thành hận sau ly hôn của làng giải trí Việt

Ảnh cưới của Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan.

Tiếp đó, cô còn chia sẻ chi tiết hơn về cuộc sống hôn nhân của mình trên trang cá nhân rằng, chồng cũ Quách Ngọc Ngoan là một người đàn ông cờ bạc, nợ nần chồng chất, ngoại tình và không có trách nhiệm với gia đình.

Chưa kể, những bằng chứng kèm theo để chứng minh lời mình nói là đúng càng làm cho người hâm mộ thất vọng. Có nguồn tin chia sẻ rằng, có người thứ 3 xen vào cuộc hôn nhân giữa hai người, đó chính là nữ đại gia tên Phượng Chanel. 

sao việt hận nhau sau ly hôn

Quách Ngọc Ngoan bị cho là ngoại tình với nữ đại gia Phượng Chanel.

Ngược lại, Quách Ngọc Ngoan cũng thuộc dạng "Khôn ngoan cũng thể đàn bà, dẫu rằng vụng dại cũng là đàn ông" . Anh cũng đã có những hình ảnh về cuộc đối thoại với nội dung đòi tiền của vợ cũ.

Lúc hạnh phúc mặn nồng, ai cũng nói tốt cho đối phương nhưng sau khi ly hôn, họ cũng đã làm tổn thương nhau đến thế.

Trang Minh (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cười xỉu những màn hô tên bán kết Miss Grand Vietnam 2022