Ngắm nhan sắc của những cô gái này ai cũng tự hỏi: Tại sao họ có thể trở thành Hoa hậu được nhỉ? Nhìn cô số 4 hết hồn ...

2017-10-30 11:30
- Đại diện Việt Nam - Tân Hoa hậu Đại dương 2017, Lê Âu Ngân Anh là cái tên đầu tiên góp mặt vào danh sách những Hoa hậu kém sắc nhất thế giới.

Việt Nam - Tân Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh  

Đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2017 tổ chức tối 28/10 đã xướng tên cô gái 22 tuổi Lê Âu Ngân Anh ở vị trí cao nhất. Cô nhận được giải thưởng có giá trị tương đương 600 triệu đồng và vương miện 3,2 tỷ đồng được làm từ 1.000 viên kim cương tự nhiên, 12 viên ngọc Tahiti.  

Tuy nhiên, kết quả này vấp phải sự phản đối dữ dội của cộng đồng vì Ngân Anh bị coi là người kém sắc nhất cuộc thi đồng thời phần trả lời ứng xử của cô cũng bị chê nhạt nhòa.   

Tân Hoa hậu Đại dương bị rất nhiều người trên mạng xã hội đặt nghi vấn là đã từng phẫu thuật thẩm mỹ. Thậm chí, một số người còn chế giễu đôi môi của cô là một sản phẩm bị bơm hỏng.  

Trả lời một tờ báo điện tử, Ngân Anh thừa nhận từng phẫu thuật nâng mũi nhưng sau đó đã rút miếng độn khỏi mũi, trở về gương mặt tự nhiên.  

Tân Hoa hậu Hong Kong 2017  

Người đẹp Lôi Trang Nhi đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2017 và gây ra làn sóng phản đối dữ dội vì kém sắc, hàm răng hô. Ngay sau đó, Hoa hậu Hong Kong 2017 còn khiến nhiều người sốc không nói nên lời khi tự tin để mặt mộc, ăn mặc xuề xòa đi dạo phố.  

Mỹ - Hoa hậu Michigan 2016  

Cuối tháng 7/2016, người đẹp gốc Hoa Toàn An Kỳ (tên tiếng Anh Ariana Quan) giành được vương miện  Hoa hậu Michigan (Mỹ). Tuy nhiên, hình ảnh của cô gái 23 tuổi sau khi đăng quang khiến nhiều người "sốc" vì quá xấu. Thậm chí, nhiều người còn tỏ ý nghi ngờ cô khai gian tuổi vì vẻ ngoài già dặn.  

"Cô ấy xấu phát khóc luôn, quả thật thẩm mỹ quan của người nước họ và người nước ta quá khác biệt", "23 tuổi ư, tôi tưởng 43 tuổi ấy chứ", cư dân mạng Trung Quốc bình luận.  

Nhật Bản -  Hoa hậu Trái đất Nhật Bản 2015  

Ayano Yamada cũng đăng quang Hoa hậu Trái đất Nhật Bản 2015. Hàm răng khấp khểnh, ố vàng của cô gây mất điểm trầm trọng trong mắt công chúng  

Nhật Bản - Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản 2014  

Rira Hongo, Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản 2014 từng là đề tài bàn tán của cư dân mạng vì quá xấu.  Nhiều người đã tỏ ra bất mãn, không hiểu vì sao Rira Hongo có thể giành giải Hoa hậu bởi khuôn mặt của cô được ví như chiếc “bánh bao” và vóc dáng cũng thô kệch không hề kém.   

Trung Quốc - Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2013  

Can Diệp từng được mệnh danh là "Hoa hậu xấu nhất lịch sử Trung Quốc" vì nhan sắc kém nổi bật.  

Hoa hậu Hàn Quốc 2013  

Gương mặt thiếu tự nhiên, gò má cao, mắt nhỏ cũng là những khuyết điểm bị nhiều người lôi ra chê bai, “mổ xẻ” với Hoa hậu Song Hwa Young.  

Hoa hậu Thế giới Venezuela 2013  

Karen Andrea Soto Lugo khiến không ít người thất vọng bởi gương mặt nam tính giống như chuyển giới. Bên cạnh đó, cô cũng được đánh giá là già hơn so với tuổi.  

Hoa hậu Nippon Nhật Bản 2015  

Chisato Haga bị cho là nhan sắc tầm thường, không có gì nổi bật thậm chí còn bị chê xấu hơn so với các cô gái bình thường khác.  

Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2016  

Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan  2016  bị netizen chê tơi tả vì nhan sắc già chát.  

Anh Thư (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giảm mỡ bụng tức thì với bài tập Tabata HIIT