Lã Thanh Huyền: Mong về già có vai hay như 'mẹ chồng' Lan Hương

2017-04-14 09:00
- Nữ diễn viên cho biết những nghệ sĩ gạo cội như NSND Lan Hương, NSND Hoàng Dũng, NSƯT Trung Anh đã mang đến thành công cho 'Sống chung với mẹ chồng' và 'Người phán xử'.

Lã Thanh Huyền đã có hơn 10 năm làm nghề, cô từng tham gia những phim được công chúng chú ý như Tình yêu không hẹn trước, Người trở về, Thái sư Trần Thủ Độ, Zippo, mù tạt và em... Mới đây, Lã Thanh Huyền đoạt giải Cánh Diều Vàng cho vai nữ chính trong Zippo, mù tạt và em.   

'Việt Anh như có sẵn tố chất phản diện' 

Thời gian gần đây, hai bộ phim đang gây sốt trên sóng truyền hình là 'Sống chung với mẹ chồng' và 'Người phán xử'. Theo chị, vì sao những phim này lại tạo được sức hút như vậy? 

Tôi thích phim Người phán xử vì đó là thể loại mới của phim Việt. Các diễn viên tham gia đều là những tên tuổi gạo cội tôi rất hâm mộ như NSND Hoàng Dũng, NSƯT Trung Anh. Họ đã nổi tiếng nhiều năm trong nghề và cái tên của họ có thể đảm bảo cho sự thành công của bộ phim. 

Sống chung với mẹ chồng được dư luận quan tâm vì đã phản ánh đúng đời sống thực tế, khiến các cô gái chưa chồng hoang mang khi xem phim, và những cô gái có chồng sẽ bắt gặp phần nào hình ảnh mình trong đó. 

Dưới góc độ một khán giả, tôi thấy đây là phim thành công, chuyển thể từ tiểu thuyết sang phim rất mềm mại. Khán giả xem phim thích cách diễn của cả mẹ chồng và nàng dâu. Cô Lan Hương đã khắc họa hình ảnh nhân vật mà tôi nghĩ, ai xem cũng phải ấn tượng. Tôi hy vọng sau này ở độ tuổi đó, mình cũng có vai diễn như vậy. 

Tôi vui khi nhìn thấy những tín hiệu khả quan của phim truyền hình Việt. Hiếm khi đi đến đâu cũng thấy người ta bàn tán về một bộ phim Việt như cách người ta đang nói về Sống chung với mẹ chồng và Người phán xử. 

  Việt Anh từng là 'người tình màn ảnh' của Lã Thanh Huyền. Ảnh: Như Hoàn. 

Vai Phan Hải của Việt Anh trong 'Người phán xử' đang nhận được những ý kiến trái chiều, ai thích thì rất thích, ai chê lại rất chê. Là bạn diễn lâu năm của Việt Anh, chị nhận xét ra sao? 

Bộ phim mới ra mắt một vài tập nên có thể khán giả chưa thấy hết khả năng diễn xuất của Việt Anh. Nhưng tôi là người từng cộng tác lâu năm, tôi tin càng về sau khán giả sẽ càng yêu mến và bị lôi cuốn bởi nhân vật Phan Hải. 

Trong phim Tình yêu không hẹn trước chẳng hạn, lúc đầu mọi người cũng ghét nhân vật do Việt Anh đóng. Tuy nhiên, sau đó khán giả bị chinh phục lúc nào không hay. 

Việt Anh là một diễn viên giỏi. Khi đóng vai phản diện, anh ấy như có sẵn tố chất ấy trong người để dễ dàng đưa lên màn ảnh vậy. 

Ngoài Việt Anh, chị còn có cơ hội được đóng chung với những 'trai đẹp' miền Bắc như Hồng Đăng, Mạnh Trường. Nếu nói một cách thành thật, chị thích đóng với ai nhất? 

Cả ba anh đều là những diễn viên có kinh nghiệm, là nhân tố đảm bảo thành công cho phim. Với tôi, Việt Anh giống một người anh trong nghề. Anh là mẫu nhân vật có thể ban đầu khán giả ghét, nhưng càng ngày càng yêu. Việt Anh giỏi và nhiều màu sắc. 

Hồng Đăng là bạn diễn thú vị, cảm xúc tốt. Trong những phân đoạn yêu đương, anh cũng là người thể hiện tốt nhất, khiến khán giả chỉ nhìn thôi cũng đủ mềm lòng. 

Còn anh Mạnh Trường trong phim không khác ngoài đời là bao - luôn chỉn chu, bảnh bao, lịch lãm. Tuy nhiên, bên cạnh đó anh cũng là một diễn viên đa dạng, có thể biến đổi nhiều dạng vai. 

Tôi cảm thấy may mắn khi được hợp tác cùng những bạn diễn tuyệt vời như vậy. Họ giúp mình thăng hoa hơn. 

  Người đẹp 8X còn đóng cặp với Mạnh Trường và Hồng Đăng. Ảnh: NVCC. 

Trò chuyện cùng chị mới thấy chị biết rất rõ về hai dự án phim đang gây sốt kia. Vì sao chị không chủ động xin một vai trong những phim ấn tượng như vậy? 

Hai dự án này quay song song với Zippo, mù tạt và em nên nếu muốn tôi cũng không tham gia được. Nhưng thú thực tôi không ngại ngỏ ý trước với đạo diễn. Trong tương lai, nếu biết có những dự án tốt, tôi có thể xin ứng tuyển. 

'Chưa dám nghĩ đến một cuộc lột xác' 

Nhìn vào sự nghiệp diễn xuất của Lã Thanh Huyền, có thể thấy chị là người có tự trọng nghề nghiệp, lựa chọn kịch bản khá kỹ và cũng không tham gia nhiều phim. Tuy nhiên, các vai diễn của chị bị nhận xét một màu. Chị có dự định làm một cuộc lột xác để thay đổi cái nhìn của khán giả? 

Thú thực khán giả nhìn vào ngoại hình của tôi đã thấy nữ tính rồi. Tôi từng có những vai diễn nhiều màu sắc như vai Nguyên phi Trần Thị Dung trong Thái sư Trần Thủ Độ. Đó là một người phụ nữ sắc sảo. 

Nhưng tôi cũng đặt ra cho mình câu hỏi liệu thử nghiệm dạng vai mới có thành công không hay lại phá hết những ấn tượng từ trước đến nay khán giả dành cho mình. 

Mỗi người có một thế mạnh, nếu mình tham lam quá biết đâu lại không hợp lý. Tôi nghĩ tôi sẽ phát huy thế mạnh của mình và đầu tư thêm để có những vai sâu sắc hơn. 

Các đạo diễn từng nói với tôi rằng dù cố làm khác, khán giả cũng không tin vào hình ảnh đó. Nếu mình cứ gồng lên diễn có thể còn gây phản cảm. Theo tôi, mỗi người cần phải giữ cái tôi, cá tính nghệ thuật của mình. 

Nhưng cũng chính vì sự cẩn trọng của chị, không ít ý kiến cho rằng ngoài đời Lã Thanh Huyền là người rất khôn khéo và an toàn? 

Tôi cũng từng trăn trở nhưng cuối cùng đã tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Mình không còn là diễn viên trẻ, mới chập chững bước chân vào nghề. Tôi đã có hơn 10 năm trong nghề nên sẽ làm nghề chắt lọc hơn. Mục đích của tôi không phải cố gắng để trở thành người nổi tiếng. Tôi muốn làm nghề một cách thuần túy. 

Những vai diễn đã cho thấy mình cũng là người có năng lực, chứ không phải bình hoa di động. Ở tuổi này và vị trí này, tôi không cho phép mình mạo hiểm. 

Mọi người nhìn vào có thể thấy cuộc sống của tôi suôn sẻ, làm gì cũng đạt được những thành công nhất định. Nhưng đằng sau đó, tôi cũng phải cố gắng rất nhiều. Tôi là người sẵn sàng quên mình để xả thân vì vai diễn, không ngại khó ngại khổ. 

  Mây trong Người trở về là một trong 2 vai diễn áp lực nhất đối với Lã Thanh Huyền. Ảnh: ĐPCC. 

Trong 10 năm làm nghề, vai diễn nào để lại trong chị nhiều kỷ niệm nhất, điển hình cho việc không ngại khó ngại khổ? 

Vai diễn càng có chiều sâu, nhiều đất diễn, người diễn viên càng phải bỏ nhiều tâm sức, mồ hôi nước mắt. Hai vai diễn khó nhất đối với tôi là Nguyên phi Trần Thị Dung trong Thái sư Trần Thủ Độ và Mây của Người trở về. 

Khi nhận lời tham gia Thái sư Trần Thủ Độ, tôi còn là cô gái trẻ nên rất áp lực. Dư luận lại đặc biệt quan tâm đến vai đó. Tôi đã xả thân thực sự, có những ngày nắng nóng đến 40 độ C, tôi phải quay cảnh cưỡi ngựa giữa cánh đồng. 

Trong phim Người trở về được quay vào bối cảnh mùa đông, thời tiết khắc nghiệt. Chúng tôi ngâm mình dưới làn nước lạnh mà vẫn phải diễn, có lúc tôi kiệt sức đến ngất xỉu. 

Khi nhận vai Mây, tôi vừa sinh con chưa được một năm và cũng chưa sẵn sàng trở lại màn ảnh. Nhưng nếu bỏ qua cơ hội, tôi biết mình sẽ không có lại được. Tôi đã nỗ lực hết sức để hoàn thành vai diễn. Và tôi vui khi thấy bộ phim và nhân vật của mình được khán giả đón nhận. 

Lã Thanh Huyền là một người may mắn. Nhìn vào cuộc sống dư dả của chị, nhìn vào hạnh phúc đang có, người ta còn thấy chị có một người chồng yêu thương chiều chuộng. Ông xã có khi nào ghen hay bày tỏ sự không hài lòng về nghề diễn của chị? 

Ngay từ đầu khi yêu nhau, chồng đã biết tôi là người rất yêu nghề nên không thể cấm cản. Điều quan trọng nhất là hai người luôn có lòng tin ở nhau. Chính vì lòng tin, tôi được gia đình ủng hộ. Nhiều khi đi quay phim, tôi ở với bạn diễn còn nhiều hơn ông xã, có thời điểm đi cả tháng. 

Tôi cũng nghĩ cuộc sống hiện tại quá ưu ái với mình. Nên tôi không tham lam, không cần gì thêm nữa!  

Theo Minh Đức/Zing.vn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 màu son cho da ngăm cực tôn da