Đùa kém duyên vào ngày Cá tháng Tư, Jaejoong có thể đối mặt với hình phạt nặng

Quỳnh Trang 2020-04-03 11:00
- Trong ngày Cá tháng Tư, Jaejoong đã đăng một dòng trạng thái nói rằng mình đã nhiễm Covid-19 và đã đến bệnh viện. Thông tin này gây xôn xao dư luận.

Ngày 1/4, trên trang cá nhân, Kim Jae Joong thừa nhận đã nhiễm virus corona. Nam ca sĩ cho biết anh dương tính với Covid-19 do bất cẩn, không quan tâm đến những lời cảnh báo của chính phủ.

“Tôi đã mắc Covid-19. Việc này xảy ra do sự bất cẩn của tôi. Tôi đã bỏ ngoài tai cảnh báo của chính phủ cũng như lời khuyên của những người xung quanh", nam ca sĩ viết trên mạng xã hội.

Anh cho biết thêm: "Tôi chỉ biết cúi đầu xin lỗi những người có thể nhiễm bệnh vì tôi. Tôi đã có quyết định ngu ngốc và sống chủ quan rằng chắc không tới lượt mình bị bệnh đâu".

Đùa kém duyên vào ngày Cá tháng Tư, Jaejoong có thể đối mặt với hình phạt nặng

Cũng trên trang cá nhân, Jae Joong cho biết anh đã nhập viện điều trị. Thành viên JYJ cảm thấy có lỗi với cộng đồng và đang tự kiểm điểm lại những hành động trong thời gian qua.

Một tiếng sau khi đăng tải bài viết thừa nhận dương tính với Covid-19, nam ca sĩ đã sửa lại bài viết trên trang cá nhân, cho biết bản thân chỉ nói dối về việc nhiễm bệnh. Theo đó, nam ca sĩ khẳng định mục đích của lời nói dối chỉ nhằm nâng cao nhận thức của người hâm mộ về virus corona. Công ty quản lý Cjes cũng xác nhận lại với truyền thông rằng Kim Jae Joong hoàn toàn khỏe mạnh, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả.

Khán giả không hài lòng với lý do của Kim Jae Joong. Trên mạng xã hội và các trang báo Hàn Quốc, khán giả để lại hàng loạt bình luận chỉ trích hành động đùa cợt của nam ca sĩ.

Đùa kém duyên vào ngày Cá tháng Tư, Jaejoong có thể đối mặt với hình phạt nặng

Trụ sở phản ứng quốc phòng Hàn Quốc hiện đang xem xét về hình phạt dành cho nam ca sỹ do anh đã phát tán thông tin sai lệch về đại dịch Covid-19.

Một quan chức của tổ chức này cho biết họ đang tìm hiểu tình hình sức khoẻ hiện tại của Kim Jaejoong và đang thảo luận về hình phạt mà anh xứng đáng nhận được. Họ cho rằng Kim Jaejoong là người nổi tiếng, có ảnh hưởng đến xã hội vì vậy anh ta cần phải cẩn trọng trước khi phát tán thông tin ra ngoài xã hội.

Trước đây trong một cuộc họp ngắn, điều phối viên của Trụ sở Ứng phó An toàn Hàn Quốc đã tuyên bố rằng mặc dù Ngày Cá tháng Tư là một sự kiện phổ biến ở phương Tây, nhưng bây giờ không phải là lúc để đùa cợt hoặc phát tán bất cứ thông tin sai lệch nào. Ông yêu cầu mọi người kiềm chế thực hiện các trò đùa trong thời điểm đại dịch Covid-19 hoành hành. Theo luật hiện hành, nếu ai đó lừa dối một quan chức chính phủ hoặc một tổ chức quốc gia, làm ảnh hưởng đến xã hội, họ có thế bị phạt tù hoặc phạt tiền.

JaeJoong đã nhận được nhiều lời chỉ trích sau khi nói dối về nhiễm virus Covid-19 trong ngày Cá tháng Tư. Sau đó, nam ca sỹ đã giải thích rằng anh muốn mọi người nhận thức rõ ràng hơn về đại dịch Covid-19 và biết cách tự bảo vệ chính mình cũng như những người mình yêu thương. Jaejoong cũng tuyên bố rằng anh sẽ chấp nhận tất cả những hình phạt liên quan đến hành động của mình. Anh cũng đăng một bức thư xin lỗi những người bị ảnh hưởng và những người đang chiến đấu chống lại đại dịch thảm khốc này.

Quỳnh Trang/Theo Koreaboo

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nhóc tì Vbiz có fan hùng hậu không thua kém gì bố mẹ: Hà Hồ đăng ảnh con là 'bão like', tương tác của Hòa Minzy không bằng quý tử