Dàn soái ca đầy tật xấu nhưng vẫn khiến fan nữ mê mệt đến bỏ cả cơm trong phim "Về nhà đi con"

Tâm Tâm 2019-07-06 10:30
- Phụ nữ vẫn truyền tai nhau rằng trai hư hay nhiều tật xấu vẫn thu hút hơn thì những nam nhân trong Về nhà đi con chính là ví dụ điển hình nhất.

Vũ - Giàu có nhưng lăng nhăng

Ngay từ đầu anh chàng này đã được gán cho danh xưng "sở khanh" vì tính lăng nhăng, đào hoa, yêu hết cô này đến cô khác. Mặc dù sau này bị "đeo gông" - cuộc hôn nhân bất đắc dĩ với Thư (Bảo Thanh) vì một lần "vui chơi ra sản phẩm" thể nhưng bản tính đào hoa vẫn không dứt. Gần cưới vẫn đi cưa gái và liếc mắt đưa tình với các mỹ nhân, kể cả nhân viên.

Vũ là hình mẫu đàn ông đại diện cho việc nhiều tiền, giàu có, mang vẻ ngoài bảnh bao, chỉnh chu và yêu chiều phụ nữ nhưng lại lăng nhăng, không có điểm dừng và muốn bay nhảy bên ngoài.

Dàn soái ca đầy tật xấu nhưng vẫn khiến gái mê mẩn phim Về nhà đi con

Vũ thể hiện bản chất sở khanh từ những tập đầu của phim

Diễn biến phim hiện tại, Vũ đang rất hào hứng "tìm hiểu" và tiến xa hơn với Nhã - chuyên viên tư vấn cao cấp do "cá sấu chúa" Quỳnh Nga thủ vai. Dù Thư (Bảo Thanh) đang mang bầu và ra sức, tế nhị thể hiện sự quan tâm hỏi han, chăm sóc, trông ngóng tới bố của con mình thì anh ta vẫn thờ ơ, lạnh nhạt và luôn mang bản hợp đồng hôn nhân ra làm cớ răn đe, nhắc nhở cô vợ hờ.

Dàn soái ca đầy tật xấu nhưng vẫn khiến gái mê mẩn phim Về nhà đi con

Vũ luôn dành cho Nhã cái nhìn và cử chỉ trìu mến

Bảo - không gái gú cờ bạc thì yếu đuối

Mối tình gà bông nhưng đơn phương của Bảo với Ánh Dương (Bảo Hân) là điều mà các cô cậu học sinh, sinh viên nào rồi cũng trải qua. Nhưng trong "Về nhà đi con", Bảo lại được xây dựng hình ảnh là một chàng trai có vẻ yếu đuối, eo lả và luôn được Dương ở bên bảo vệ hơn là việc cậu bảo vệ cho người con gái mà mình thích thầm.

Bảo đương nhiên không cờ bạc, vũ phu hay lăng nhăng và có tình yêu mãnh liệt với đối phương tuy nhiên lại hơi yếu đuối, liệu có bảo vệ được cho người mình yêu khi diễn biến phim là hiện tại, Bảo đang cố gắng dành lấy tình cảm của Dương từ chính bố đẻ của mình.

Dàn soái ca đầy tật xấu nhưng vẫn khiến gái mê mẩn phim Về nhà đi con

Nhân vật Dương và Bảo khiến người xem rất thích thú

Dàn soái ca đầy tật xấu nhưng vẫn khiến gái mê mẩn phim Về nhà đi con

Quang Anh được khán giả kỳ vọng sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng trong tương lai

Thành - nam tính, không vũ phu thì hay nhớ về người yêu cũ

Người ta vẫn hay nói "Tình cũ không rủ cũng tới", chính vì vậy nhân vật người yêu cũ của Huệ do nam diễn viên Tiến Lộc đảm nhận cũng điển hình cho nhiều nam nhân ngoài đời thực. Là người nam tính, không vũ phu, cờ bạc hay lăng nhăng nhưng lại bị siêu lòng trước người yêu cũ. Nhìn thấy cô gái mình từng yêu xuất hiện thì những kỉ niệm xưa cũ lại ùa về. Dù đã có vợ con đề huề nhưng chưa bao giờ nguôi ngoai nhớ về những người cũ.

Dàn soái ca đầy tật xấu nhưng vẫn khiến gái mê mẩn phim Về nhà đi con

Mối quan hệ với người yêu cũ thì ai cũng biết như "bom nổ chậm"

Giữa lúc hôn nhân của Thu Huệ và Khải gặp trục trăc, Thành đã xuất hiện. Như nhiều kịch bản của những người đàn ông khi gặp lại người yêu cũ, Thành chia sẻ với Huệ chuyện gia đình không hạnh phúc, vợ quá tự lập và không quan tâm đến mình. Lúc say rượu, Thành cũng tìm đến gặp Thu Huệ khiến cô xao động.

Mặc dù tài giỏi, đẹp trai, có điều kiện nhưng khán giả vẫn không ủng hộ Huệ quay về với Thành. Bởi dù gì, Thành vẫn còn có vợ, một người phụ nữ xinh đẹp, bản lĩnh và nếu Thành quay lại với Huệ thì chẳng khác nào Thành ngoại tình và Huệ là người thứ ba.

Dàn soái ca đầy tật xấu nhưng vẫn khiến gái mê mẩn phim Về nhà đi con

Một cái kết đầy văn minh cho những người trí thực sống trong xã hội mới, Huệ và Thành giữ quan hệ tình bạn và chúc nhau hạnh phúc. Uyên dành cho người yêu cũ của chồng tự tôn trọng và mong muốn vun vén hơn nữa cho cuộc sống gia đình nhỏ với Thành.

Quốc - nam tính, không cờ bạc, nhà giàu, chưa vợ

Về nhà đi con đã chiếu được 55 tập thì phải hơn 40 tập, Quốc (bố Bảo) xuất hiện mờ nhạt và gần như rất ít trong phim. Những tình tiết khán giả thu thập được chỉ là Quốc điều hành công ty game, gia đình giàu có khá giả bởi 2 bố con đang sống trong căn biệt thự hoành tráng và đầy đủ tiện nghi. Điều ấn tượng nữa là anh làm bố từ khi 18 tuổi sau lần "tai nạn" với bạn gái - hiện tại mẹ Bảo đã sống ở nước ngoài và 1 năm chỉ về thăm 2 bố con Bảo 1 lần duy nhất trong năm.

Dàn soái ca đầy tật xấu nhưng vẫn khiến gái mê mẩn phim Về nhà đi con

Tình cảnh trớ trêu khi Dương tỏ tình với bố của bạn thân

Chỉ vài tập gần đây khi tình tiết hé lộ việc bố Bảo chính là Roster mà Dương thầm thương trộm nhớ 5 năm nay thì Quốc mới có nhiều đất diễn và xuất hiện dày đặc hơn. Quốc trong phim còn được biết đến là ông bố "chất như nước cất" với nhiều câu thoại đỉnh cao như: "bố làm bố sớm rồi, làm ông nội sớm cũng không sao" trong cuộc hội thoại giữa 2 bố con.

Dàn soái ca đầy tật xấu nhưng vẫn khiến gái mê mẩn phim Về nhà đi con

Hình ảnh soái ca Quốc ngoài đời

Gà trống nuôi con 20 năm, Quốc chính thức bị đổ gục bởi sự dịu dàng, nết na và tài nấu ăn ngon của cô nhân viên "hậu cần" tại công ty là Huệ. Tình cảm trớ trêu thay khi Dương và Huệ lại là chị em ruột của nhau. Quốc khó xử biết chừng nào nhưng không dừng lại ở việc dành tình cảm nhiều hơn cho người con gái mình cảm mến.

Dàn soái ca đầy tật xấu nhưng vẫn khiến gái mê mẩn phim Về nhà đi con

Càng xem phim, khán giả càng yêu mến và mong cặp đôi Quốc - Huệ sẽ có cái kết viên mãn

Dũng - Đẹp trai, Triết lý, chuyên gia tư vấn tình cảm thì auto Ế

Dũng - nhân vật được xây dựng là bạn thân của Vũ "sở khanh" với nhiều tính cách không hề kém cạnh bạn thân. Như chuyên gia tư vấn tình yêu, Vũ thường tìm và xin Dũng lời khuyên cho những cuộc "đi săn" của mình. Trải qua nhiều tập phim, khán giả đúc kết được rằng Dũng là nhà triết lý với một "rổ" phát ngôn để đời có thể kể đến như: "Tao ghét nhất là mấy thằng đi Tây về lại giở cái giọng kỳ thị dân tộc"; "Tất cả mọi chuyện xảy ra đến nước này cũng là do mày. Đang yên đang lành lại thích đổ dầu vào lửa, đấy, bây giờ sướng chưa?"; "Bad boy chỉ là bộ mặt lúc cưa gái thôi. Còn trong cuộc đời này, muốn thành công thì phải diễn vai người đàn ông tử tế"; "Nó lấy mày được cái gì? Nó thừa sức kiếm một thằng ít tiền hơn mày nhưng có đạo đức, vẫn tốt hơn cái loại như mày"...

Dàn soái ca đầy tật xấu nhưng vẫn khiến gái mê mẩn phim Về nhà đi con

Dàn soái ca đầy tật xấu nhưng vẫn khiến gái mê mẩn phim Về nhà đi con

Dũng - Nhân vật phát ngôn câu nào hot câu đó của "Về nhà đi con"

Mặc dù từ trước đó Dũng cũng nổi tiếng là "tay sát gái" không kém gì ông bạn thân của mình và còn giúp Vũ dựng lên màn kịch để trả thù Thư nhưng trong những tập vừa qua, Dũng lại chiêm nghiệm cuộc đời vô cùng chính chắn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Nhiều khán giả, đặc biệt là các fangirl của "Về nhà đi con" đang vô cùng thích thú và muốn tìm hiểu thông tin của Dũng - người bạn thân tâm lý nhất quả đất này.

Dàn soái ca đầy tật xấu nhưng vẫn khiến gái mê mẩn phim Về nhà đi con

Thư và Dũng vui vẻ bên nhau trước mặt Vũ

Tâm Tâm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập với gối giúp nàng mập có được thân hình thon gọn