Dàn sao 'Gạo nếp gạo tẻ': Lận đận hôn nhân từ trong phim tới ngoài đời

2018-07-22 10:00
- "Gạo nếp gạo tẻ" là bộ phim gia đình miêu tả về mặt trái trong cuộc sống hôn nhân hiện tại. Ngoài đời, Lê Phương, Trung Dũng là những diễn viên có cuộc sống tình cảm lận đận.

    

 "Gạo nếp gạo tẻ" gây chú ý nhờ chủ đề mang tính thực tế về cuộc sống sau hôn nhân của các cặp vợ chồng. Những diễn viên trong phim ngoài đời cũng có cuộc sống nhiều ngã rẽ.        

   Lê Phương là nữ diễn viên lận đận nhất trong đời sống tình cảm. Giống nhân vật Hương, cô cũng bị chồng phụ bạc. Lê Phương cưới Quách Ngọc Ngoan vào tháng 3/2012. Không lâu sau đó, họ đón chào con trai, bé Cà Pháo. Nhưng cuộc hôn nhân sớm đổ vỡ. Tháng 1/2015, Lê Phương chia sẻ tâm thư dài trên trang cá nhân, kể về cuộc sống hôn nhân đầy nước mắt. Trong hai năm chung sống, cô kể Quách Ngọc Ngoan không quan tâm đến gia đình.         

   Tháng 7/2017, Lê Phương tìm thấy bến đỗ cuộc đời bên ca sĩ trẻ Lê Trung Kiên. Anh kém cô 7 tuổi. Lê Phương và bạn trai 9X bén duyên sau chuyến đi công tác Trường Sa vào năm 2016. Từ đó, nữ diễn viên thường xuyên thể hiện niềm hạnh phúc về tình yêu ngọt ngào trên trang cá nhân. Dù có khoảng cách tuổi tác và từng một lần đổ vỡ hôn nhân nhưng Lê Phương khẳng định điều đó chưa từng là cản trở tình yêu của hai người. Cô kể ông xã luôn chăm sóc và yêu thương con trai vợ như con đẻ. Anh còn có cách dạy con nhỏ khá tâm lý và hiệu quả.        

   Đảm nhận vai Hân, cô con dâu đanh đá trong phim nhưng ngoài đời Thúy Ngân từng tổn thương vì tình cảm. Thúy Ngân từng hai lần yêu không đi đến hạnh phúc. “Người đầu tiên thì gia đình anh ấy không thích tôi làm nghề diễn. Trong lúc nóng giận, anh nói xúc phạm tới nghề của mình khi cho đó là xướng ca vô loài. Bây giờ, anh và gia đình ở Mỹ, anh vẫn gọi, nhắn tin hẹn gặp mỗi khi về nước nhưng tôi không gặp nữa”, cô kể. Người bạn trai thứ hai hẹn hò khoảng một năm rồi chia tay vì nhiều mâu thuẫn.        

Phương Hằng vào vai em út trong gia đình ba chị em gái. Trong phim, nhân vật của cô ngờ nghệch hơn những người chị của mình và có tạo hình “quê mùa”. Ngoài đời, Phương Hằng sở hữu vẻ đẹp tươi trẻ, nền nã. Trước Gạo nếp gạo tẻ , Phương Hằng được khán giả yêu thích qua các phim Ông tơ bà nguyệt, Chân tình, Thụy khúc …        

Trong dàn sao Gạo nếp gạo tẻ , Phương Hằng là nghệ sĩ kín tiếng. Cô có cuộc sống riêng êm ấm bên ca sĩ Anh Tâm. Họ kết hôn năm 2017 sau một năm hẹn hò.        

Trong phim, bên cạnh những vai diễn được khán giả yêu quý, nhân vật nữ bị người xem ghét nhất là Nhi (Băng Di). Vào vai kẻ thứ ba chen vào cuộc sống gia đình người khác, Băng Di đã lột tả được sự đáng ghét của cô nàng giàu có nhưng thích dụ dỗ chồng người khác.        

   Trái với sự táo bạo trên màn ảnh, Băng Di khá kín đáo chuyện đời tư. Nữ diễn viên từng gặp nhiều nỗi buồn sau khi đổ vỡ mối tình 4 năm. Cuộc tình từng khiến cô suy sụp cho đến khi gặp bạn trai hiện tại. Cô hiện hạnh phúc bên doanh nhân người Việt sống nhiều năm tại Thụy Điển, Justin (ảnh). Họ gặp nhau trong lần Justin về Việt Nam hợp tác làm ăn với gia đình Tăng Thanh Hà. “Tôi từng rất kỳ vọng vào mối quan hệ cũ, nhưng cuối cùng chỉ nhận về những nỗi buồn. Cho đến khi gặp Justin, tôi không suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần mình vui vẻ. Hôm nay gặp nhau thấy vui, còn yêu nhau là ổn", Băng Di nói.        

   Nhân vật Công do Hoàng Anh đóng là nam chính bị ghét nhất phim. Anh vào vai chồng của Hương (Lê Phương) nhưng sau đó lại ruồng rẫy vợ con để chạy theo người phụ nữ giàu có (Băng Di). Ngoài đời, Hoàng Anh từng có đoạn tình với Vân Trang. Họ chia tay trong êm đẹp và sớm tìm được cuộc sống riêng cho mỗi người.        

   Tổ ấm hiện tại của Hoàng Anh và Quỳnh Như. Họ kết hôn năm 2017. Sau lễ cưới, anh thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ. Nam diễn viên chia sẻ thời gian gần cưới, hai vợ chồng đều sốc khi nghe những bình luận trái chiều, nhận xét ác ý về nhan sắc của Quỳnh Như. "Tôi thấy buồn vì nhiều khán giả mặc định trai đẹp, phải lấy vợ xinh. Chẳng lẽ một người không xinh thì không được yêu thương sao? Mình thì không thể đôi co, tranh cãi với những người ác ý trên mạng xã hội được", anh tâm sự.        

Trung Dũng vào vai Kiệt, người chồng phá sản của Hân. Ngoài đời, Trung Dũng và Thúy Ngân cũng vướng nghi vấn phim giả tình thật. Hai nghệ sĩ đều khẳng định "tương lai thì chưa biết trước nhưng hiện giờ chưa phải người yêu". Nam diễn viên ở tuổi U50 hiện vẫn đi về một mình. Anh chia sẻ chưa lập gia đình nhưng đã có một con riêng trong quá khứ. Anh cùng người tình cũ và con duy trì liên lạc vì con. Nói về ý định kết hôn, Trung Dũng thừa nhận không còn ở độ tuổi mong ngóng phải có một gia đình riêng.        

Theo Hiểu Nguyệt/Zing 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 mỹ nhân Hoa ngữ chạm ngưỡng U50 - U60 vẫn trẻ đẹp, body siêu nuột 'ăn đứt' gái đôi mươi