Ariana Grande lên tiếng cảnh báo khi một số người vẫn cho rằng dịch Covid-19 là "chuyện thường", không có gì đáng ngại

Quỳnh Trang 2020-03-16 16:30
- Ariana Grande cảm thấy chán ngán vì một số người vẫn không tin rằng đại dịch Covid-19 là một vấn đề đáng lưu tâm và đã gây nên cái chết cho hơn 6.000 người.

Đại dịch Covid-19 khởi phát tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc nay đã lây lan sang toàn cầu và trở thành mối đe doạ tính mạng con người. Tuy nhiên, ở một số quốc gia, mọi người vẫn cho rằng bệnh viêm phổi cấp do virus Covid-19 chỉ nguy hiểm hơn bệnh cúm mùa một chút.

Ariana Grande đã chia sẻ rằng đại dịch Covid-19 là một vấn đề khẩn cấp và mọi người không nên coi đây là trò đùa. Trên trang Instagram cá nhân của mình, ngôi sao nhạc Pop 26 tuổi đã viết: "Tôi vẫn nghe nhiều người nói rằng đại dịch Covid-19 "không phải là vấn đề lớn" và "chúng ta sẽ ổn thôi", và "chúng ta vẫn sẽ tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình." Chuyện này làm tôi thực sự phải suy nghĩ." 

Ariana Grande lên tiếng cảnh báo khi một số người vẫn cho rằng dịch Covid-19 là chuyện thường, không có gì đáng ngại

"Tôi hiểu có thể bạn sẽ cảm thấy không quá lưu tâm hay lo lắng vào tuần trước. Nhưng xin vui lòng đọc về những gì đang diễn ra. Làm ơn đừng nhắm mắt làm ngơ.Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng dịch bệnh Covid-19 là tình trạng khẩn cấp quốc gia. Và vào ngày 13 tháng 3, Ý, Pháp, Tây Ban Nha cùng nhiều quốc gia khác đã buộc phải đóng cửa biên giới. Thật vô cùng nguy hiểm nếu bạn xem nhẹ dịch bệnh này. Hãy quan tâm nhiều hơn tới bản thân và những người xung quanh bạn".

Ariana Grande lên tiếng cảnh báo khi một số người vẫn cho rằng dịch Covid-19 là chuyện thường, không có gì đáng ngại

Sau đó, nữ ca sỹ "God is the woman" đã hướng dẫn các fan của mình gọi điện đến số điện thoại khẩn cấp về dịch bệnh. Ngoài ra, Nhà Trắng cũng thông qua đạo luật phản ứng với virus Covid-19 đầu tiên vào ngày 14 tháng 3. Theo đó, đạo lụât này sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cần thiết để thanh toán nghỉ việc/thất nghiệp do virus Covid-19. Tính đến ngày 15 tháng 3, tổng số ca nhiễm virus Covid-19 ở Mỹ đã vượt qua mốc 3.000.

Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức Mỹ cho biết lệnh cấm du lịch với hầu hết các nước châu Âu sẽ mở rộng ra cho cả Anh và Ireland. Lệnh cấm ban đầu không bao gồm Anh và Ireland, kéo dài 30 ngày, có hiệu lực từ ngày 13-3.

Quỳnh Trang/Theo Hollywoodlife

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mắt không rời chiếc điện thoại, vẫn tập được 5 bài tập để có eo thon, chân dài miên man