3 "trò lố" thật không thể tin nổi trong đêm chung kết Miss Universe 2015

Hà Trần 2015-12-21 13:09
- Không chỉ có Miss World 2015 mà Miss Universe cũng xảy ra những hiện trạng khiến dư luận xôn xao như: việc Phạm Hương trượt Top 15 ngoài dự đoán, cách thức bình chọn không rõ ràng, trao nhầm vương miện,...

Vừa kết thúc chung kết Miss Universe, cuộc thi này đã để lại nhiều ấn tượng không tốt trong lòng người hâm mộ. Việc diễn ra những "lùm xùm" xung quanh các cuộc thi sắc đẹp được cho là chuyện thường nhưng riêng tại Miss Universe lại là một trong những hiện tượng khiến dư luận thấy "phát hoảng" và không hiểu chuyện gì xảy ra. Có lẽ sau lần này, Miss Universe sẽ bị người hâm mộ "tẩy chay" vì có quá nhiều điều bất hợp lý và không chuyên nghiệp. Đây là điều không nên có ở một cuộc thi sắc đẹp đẳng cấp thế giới nóng bỏng nhất hành tinh.

Phạm Hương trượt Top 15

Có một điều chúng ta không thể phủ nhận đó chính là mức độ nổi bật và phủ sóng của Phạm Hương tại Miss Universe là vô cùng lớn. Vậy nên, khi Phạm Hương bị trượt khỏi Top 15 Hoa hậu hoàn vũ khiến cho người hâm mộ không khỏi bàng hoàng và thất vọng.

Phạm Hương bất ngờ trượt Top 15

Sở dĩ, việc Phạm Hương bị loại ở vị trí không mong muốn đã khiến cho tất cả mọi người thất vọng và chắc chắn rằng chính cô gái này cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Được đánh giá cao từ lúc chưa tham gia cuộc thi và trong suốt quá trình thể hiện trong cuộc thi, Pham Hương nhận được nhiều sự kì vọng và quan tâm của người hâm mộ trong và ngoài nước. Đặc biệt, những chuyên gia sắc đẹp quốc tế cũng đánh giá cao nhan sắc Việt. Tuy nhiên, chính những sự tung hô đó, những sự kì vọng đã biến cô thành thiên thần trong mắt mọi người lại chính là vũ khí để chống lại cô, nhất là khi kết quả không như mong đợi.

Thể lệ bình chọn không rõ ràng 

Về luật bình chọn như đã được thông báo, trong thời gian 3 tiếng diễn ra vòng chung kết, khán giả có thể tham gia chấm điểm cho các thí sinh để quyết định người chiến thắng. Tuy nhiên, cổng bình chọn không mở hoàn toàn trong suốt chương trình mà chỉ mở trong 4 phần thi: Áo tắm (Top 15), Dạ hội (Top 10), Phỏng vấn (Top 5) và Final Look. Hiệu lệnh sẽ tính từ sau khi MC công bố.

Miss Universe và những trò lố ngay tại chung kết
Cổng bình chọn Quốc phục đẹp nhất được mở ra sau khi Top 15 được công bố

Điều này có thể hiểu rằng, trước khi công bố top 15, khán giả không được vote cho bất kỳ thí sinh nào,quyền quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào ban giám khảo và tiêu chí chấm giải đã đưa ra trước đó. Như vậy, có lẽ một số khán giả bị nhầm lẫn phần. Được biết, đây là năm đầu tiên Miss Universe áp dụng luật tương tác bình chọn với khán giả nên khiến một số người còn bỡ ngỡ với luật lệ chương trình.

Theo đó, việc bình chọn những người đẹp vào top 15 vẫn bám sát thể lệ các năm trước và không có gì thay đổi: dựa vào sự thế hiện của thí sinh trong suốt cuộc thi, đêm thi bán kết theo quyết định của Ban tổ chức Miss Universe. Cơ may kêu gọi bình chọn của các nước khác coi như cũng không đem lại hiệu quả gì. 

Miss Universe trao nhầm vương miện

Nếu theo dõi chung kết từ đầu tới cuối, chắc hẳn mọi khán giả đều thấy quá bất ngờ bởi vương miện tưởng chừng thuộc về Hoa hậu Colombia sau đó lại được trao cho Hoa hậu Philipines. Chính hoa hậu Philipines cũng thấy ngỡ ngàng khi chính mình được nhận vương miện. Đây là lỗi do Ban tổ chức hay là do sự kém chuyên nghiệp và nhầm lẫn "tai hại".

3 'trò lố' thật không thể tin nổi trong đêm chung kết Miss Universe
Sự cố trao nhầm vương miện "lố bịch" trên sân khấu

Hơn nữa, việc Hoa hậu Philipines đăng quang nhận được rất nhiều phản ứng trái chiều của dư luận. Đây có thể cho là một Hoa hậu kém sắc và kém thuyết phục nhất trong lịch sử Miss Universe. Chắc chắn rằng, sau khi kết thúc cuộc thi, người hâm mộ sẽ chờ đón sự lý giải đích đáng của Ban tổ chức sau những lùm xùm trên.

Hà Trần 

(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ý nghĩa của ác mộng có thể bạn chưa biết