3 người đẹp Việt bỏ vai sát ngày phim khai máy

2017-07-04 06:00
- E ngại cảnh nóng hoặc không tìm được tiếng nói chung với đoàn làm phim là lý do khiến Phương Nga, Diệp Bảo Ngọc, Angela Phương Trinh bỏ vai.

Trương Hồ Phương Nga 

Năm 2011, Trương Hồ Phương Nga được đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chọn vào vai Huyền - nhân vật chính trong phim điện ảnh Đập cánh giữa không trung . Trong 2 năm chờ phim bấm máy, nữ đạo diễn dành nhiều thời gian để luyện tập diễn xuất cho Hoa hậu người Việt tại Nga 2007. Người đẹp cũng rất nhiệt tình tham gia như một trợ lý casting khi tập tành với các ứng viên nam khác. Thời gian đó, Phương Nga được đạo diễn trao đổi kỹ về các cảnh nóng cũng như điểm mờ trong kịch bản. 

Tuy vậy, đầu tháng 8/2013, Phương Nga bỗng gọi điện cho đạo diễn bày tỏ sự lo lắng và mong muốn được giới hạn các cảnh nóng nếu tham gia Đập cánh giữa không trung . "Đó là buổi tối trước ngày đáng nhẽ Nga sẽ bay từ TP HCM ra Hà Nội để tập với bạn diễn, lên bối cảnh, thử máy... Đó cũng là ngày cách thời điểm khai máy chỉ một tuần", Nguyễn Hoàng Điệp cho biết. Sau khi nhận được câu trả lời không thể giới hạn kịch bản từ đạo diễn, Phương Nga quyết định bỏ vai Huyền trong Đập cánh giữa không trung.  

 3 người đẹp Việt bỏ vai sát ngày phim khai máy

 

Quyết định này của Phương Nga đẩy đoàn làm phim vào tình thế khó khăn vì mọi trang phục, vé máy bay chuẩn bị riêng cho cô đã được chuẩn bị sẵn và buộc phải hủy trong đêm ấy. Phương Nga sau này nhiều lần tìm cách liên lạc nhưng đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đều từ chối gặp. Cho đến khi chạm mặt ở đêm khai mạc  Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2014, cả hai mới nói chuyện với nhau. Thời điểm đó, Đập cánh giữa không trung đã giành được nhiều giải thưởng lớn tại các liên hoan phim cả trong và ngoài nước. Phương Nga từng nói  "Tiếc! Tiếc lắm chứ! Nhưng biết làm thế nào được. Ai cũng có những quyết định sai lầm và phải chấp nhận lựa chọn của mình thôi" để thể hiện sự tiếc nuối khi để vuột mất cơ hội tỏa sáng với Đập cánh giữa không trung. 

Dù chưa thể quên được việc Phương Nga bỏ vai vào phút chót, Nguyễn Hoàng Điệp vẫn rất trân trọng và thương xót khi nhìn thấy nàng thơ một thời lâm vào vòng lao lý. Nữ đạo diễn đã tìm đến phiên xử Trương Hồ Phương Nga và bạn thân Nguyễn Đức Thùy Dung tại Tòa án Nhân dân TP HCM hôm 26/6. Sau khi nghe Phương Nga xác nhận những email được lan truyền trên mạng xã hội với nội dung Cao Toàn Mỹ yêu cầu cô không được đóng cảnh nóng là có thật, Nguyễn Hoàng Điệp mới phần nào hiểu được lý do Phương Nga bỗng nhiên băn khoăn về việc nhận phim. "Khi nghe Nga giải thích trước toà, tôi thấy có lẽ tại mình đã không lắng nghe và đủ để hiểu Nga nhiều hơn", nữ đạo diễn chia sẻ. 

Diệp Bảo Ngọc 

Giữa tháng 6 vừa qua, sau khi nhà sản xuất phim Lời nguyền gia tộc tiết lộ thông tin Diệp Bảo Ngọc từ chối nhận vai chính nhưng không có câu trả lời chính xác, đại diện của nữ diễn viên đã lên tiếng phản bác. Phía Diệp Bảo Ngọc cho biết trước khi ký hợp đồng, nữ diễn viên đã tham khảo kịch bản và thấy  không có những cảnh quay nhạy cảm nên mới đồng ý. Tuy nhiên, đạo diễn Đặng Thái Huyền sau đó đưa ra một kịch bản khác với nhiều cảnh nóng và không chấp thuận việc sử dụng diễn viên đóng thế cho Diệp Bảo Ngọc trong những cảnh này. Do đó, nữ diễn viên quyết định bỏ vai, trả lại cát-xê tạm ứng và yêu cầu đoàn phim không nhắc đến tên cô trong các bài quảng bá phim.  

  Diệp Bảo Ngọc và đạo diễn Đặng Thái Huyền trong buổi họp báo ra mắt đoàn phim.   

Đạo diễn Đặng Thái Huyền sau đó phản ứng, cho biết người quản lý của Diệp Bảo Ngọc nói hoàn toàn sai sự thật. "  Cho đến sát thời điểm bấm máy phim, kịch bản không hề thay đổi. Từ đầu, khi gửi kịch bản cho Diệp Bảo Ngọc, đã có các cảnh nóng. Thậm chí, cảnh nóng của nữ diễn viên chính buộc phải thực hiện với hai nam chính. Đến sát ngày bấm máy, Diệp Bảo Ngọc đề nghị rút lui, chúng tôi rất sốc và choáng. Chúng tôi đề nghị phương án sử dụng người đóng thế những cảnh này nhưng Diệp Bảo Ngọc vẫn từ chối, khiến đoàn phim vất vả đi tìm diễn viên mới". 

Nữ đạo diễn cho biết việc Diệp Bảo Ngọc bỏ vai trước khi phim bấm máy 10 ngày khiến đoàn phim tổn thất vì  riêng việc may trang phục cho Diệp Bảo Ngọc đã "ngốn" số tiền không nhỏ. Đặng Thái Huyền còn cho rằng việc diễn viên bỏ vai  còn làm giảm uy tín của đạo diễn trước nhà sản xuất. 

Angela Phương Trinh 

Ngày 30/3, Angela Phương Trinh là diễn viên đầu tiên và duy nhất được tiết lộ sẽ góp mặt trong phim Mối tình đầu của tôi. Trong thời gian chờ phim bấm máy, nữ diễn viên đồng hành với đạo diễn trong các buổi casting những vai khác ở TP HCM và HN. Ngoài ra, Angela Phương Trinh còn theo hai đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito sang Hàn Quốc thăm, làm việc với nhà sản xuất phiên bản gốc của phim. 

Ngày 17/5, nửa tháng trước ngày phim chính thức bấm máy, Angela Phương Trinh bất ngờ thông báo xin rút khỏi phim truyền hình Mối tình đầu của tôi. Nữ diễn viên cho biết do dự án thay đổi lịch trình, hai bên cũng không đạt được một số thỏa thuận nên cô quyết định bỏ vai.  

người đẹp Việt bỏ vai

Hai đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito tôn trọng nguyện vọng của Angela Phương Trinh và đồng ý để cô rút khỏi dự án nhằm tránh mất thời gian cho cả hai bên, cũng như không ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Một ngày sau khi Angela Phương Trinh tuyên bố bỏ vai, đoàn làm phim Mối tình đầu của tôi  công bố danh sách diễn viên với sự tham gia của Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu...  

Theo Nguyên Anh/Ngoisao.net

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 sao Hàn tiếc ngẩn ngơ vì từ chối siêu phẩm nhường hào quang cho người khác