Phương Thanh háo hức được "quậy" tại Sea Games 28

Tử Văn 2015-04-11 08:37
- Là đại sứ đồng hành cùng đoàn thể thao Việt Nam tại Sea Games 28, Phương Thanh đang rất háo hức để có thể "quậy" và cỗ vũ hết mình cho đội nhà.

Hẹn gặp Phương Thanh thời gian này rất khó bởi lịch quay phim của chị khá nhiều. Nhân lúc chị có thời gian nghỉ ngơi trước giờ quay chiều, emdep.vn đã có cơ hội “bắt cóc” chị.

Dù hơi mệt vì phải quay cả buổi sáng, nhưng Phương Thanh vẫn rất niềm nở và vui vẻ chia sẻ một số thông tin về việc mình được mời tham dự Sea Games 28, và tiết lộ một số kế hoạch âm nhạc thời gian tới.

Ca sĩ Phương Thanh ăn mặc giản dị tại buổi trò chuyện.

Trở thành đại sứ tham dự Sea Games 28

- Nghe nói vừa qua chị được mời làm đại sứ đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam tại Sea Games 28 được tổ chức tại Singapore thời gian tới?

Đúng rồi, mới đó mà đã 12 năm Phương Thanh không đi ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam tại Sea Games. Lần này Sea Games 28 được tổ chức tại Singapore là một sự thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam vì đất nước này khá phát triển, con người lại ôn hòa, văn minh và có “tâm bồ đề”.

Cộng thêm năm nay đội tuyển Việt Nam tập trung những nhân tài trẻ tuổi, nên có thể thấy sự khởi đầu đầy vững chắc của tội tuyển tại mùa Sea Games lần này.

- Cơ duyên nào chị được mời làm đại sứ, chị tiết lộ nhé?

Nhờ nhà tài trợ là công ty SPM - nhã hàng MyVita và báo Tuổi trẻ mà tôi có dịp đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam lần này. Chắc họ thấy tôi mê đá banh và thường xuyên ủng hộ đội tuyển. Tiết lộ với bạn là vài lần tuy không được mời nhưng tôi vẫn tự túc bay ra nước ngoài, để “quậy” như thường.

- Mê bóng đá như vậy có bao giờ chị thử sức ngay trên sân cỏ?

Cũng có, tôi tham gia một vài trận đấu cùng các anh em nghệ sĩ.  Nhưng chạy được chút xíu là bị mệt, đành đi ra ngoài. (cười lớn)

- Kỷ niệm nào với bóng đá mà chị nhớ nhất?

Đó là năm Việt Nam đá với Thái Lan, tôi đi bão ngoài đường và bị công an bắt vì gây kẹt xa một đoạn dài. Lúc đi bão, cứ tưởng xe mình mình chạy thôi, ai dè vô tình đã tạo nên một đoạn rồng rắn phía sau rất dài, gây kẹt đường. Có lẽ người ta thấy nghệ sĩ ra đường đi “quẩy” nên đi theo. Đi rồng rắn từ đường này sang đường khác đến nỗi cảnh sát bắt lên phường đến 5 giờ sáng mới thả cho về. Nhưng mà vui...

- Chị đã chuẩn bị gì cho dịp tham dự Sea Games năm nay?

Điều đầu tiên tôi chuẩn bị là tinh thần, bởi tinh thần cỗ vũ là quan trọng nhất. Đội tuyển Việt Nam bao giờ cũng là nhất, cho dù thắng bại thế nào tôi vẫn hết lòng ủng hộ.

- Theo chị đội tuyển Việt Nam sẽ giành thứ hạng cao tại Sea Games 28 chứ?

Tôi nghĩ không nên nói trước, bởi vì là con người, khi cái gì không như ý mình mong muốn, mình sẽ đổ lỗi cho đội tuyển, đó là một bản chất xấu của con người. Riêng tôi, tôi chỉ nuôi hy vọng và cổ vũ hết sức.

Chị luôn có nhiều cuộc gọi đến trong suốt buổi trò chuyện.

Bị ép đóng phim bằng tình cảm

- Sau liveshow Dấu Ấn vừa qua, chị có thấy ở mình có gì khác hơn không?

Sau liveshow tôi cảm thấy mọi thứ đều bình thường. Đây là liveshow hàng tháng của một đơn vị truyền hình và các liveshow đều được đầu tư khá công phu. Nó giúp cho người nghệ sĩ tỏa sáng hơn về tiếng tăm. Xong show tôi cũng bình thường nhưng có một điều thay đổi nhất là tôi hát được hơn.

- Giờ đây đối với chị cát sê nhiều hay ít có quan trọng hay không?

Có chứ, nhưng mình phải biết nắm bắt thế nào cho phù hợp chứ đừng tham quá, nếu tham mình sẽ gây nghiệp. Từ đó đến giờ tôi không có tính tham đó. Tiền là nhu cầu chính để trang trải cuộc sống hàng ngày. Dù cát sê nhiều hay ít thì đó vẫn được tạo ra từ chính mồ hôi và nước mắt của mình.

- Vậy với lịch diễn, quay phim chật kín như hiện tại là do chị đam mê công việc hay do cát sê cao?

Đam mê thì cũng phải có nghỉ ngơi, nhưng ở đây là bị ép buộc đóng phim bằng tình cảm. Tôi sợ nhất là đóng phim truyền hình bởi vì phải đóng mấy tháng trời. Lần này tôi đóng hai phim cùng một lúc nên cảm thấy rất mệt. Nhưng vì tình cảm của anh Cảnh Đôn và chị Thanh Thủy quá lớn, ai tôi cũng thương, cũng quý, nên đành nhận lời dù không quan tâm lắm về tiền bạc.

- Hai bộ phim này là gì, chị chia sẻ nhé?

Là bộ phim “Mảnh vỡ con tim” của anh Cảnh Đôn và “Oshin nổi loạn” của chị Thanh Thủy. Lần đầu tiên trong đời mà hai bộ phim cùng lúc “oánh” tôi “banh xác” phải bỏ hát.

Ngày xưa tôi chỉ đóng phim nhựa khoảng 7 ngày là xong, giờ thì phải đóng cả mấy tháng. Bên cạnh, tôi còn bị tận dụng khả năng diễn bi trong người tôi, khóc xong mệt lắm đi hát không nổi.

- Khán giả thường thấy Phương Thanh diễn các vai hài hước, nhẹ nhàng, sao chị lại chấp nhận diễn bi?

Sở trường của tôi là cả bi và hài. Nhưng ít ai tận dụng nước mắt của tôi lắm, lần này chắc tôi bị vắt cạn nước mắt đây. (cười)

- Khi mình bỏ sô ca hát nhiều như vậy, bầu sô có giận hờn chị hay không?

Tôi tính hết cả rồi, nghĩa là trước Tết tôi đi hát liên tục xong hết rồi tôi mới đi đóng phim. Bởi vì vừa hát vừa đóng phim mệt lắm nên tôi phải tính toán trước. Những bầu sô nào mời tôi hát trong thời gian đóng phim thì tôi nhẹ nhàng xin lỗi và hẹn dịp khác, sau khi phim xong. Các bầu sô cũng thông cảm cho tôi nên không ai buồn phiền ai cả.

- Sắp tới chị có kế hoạch phim ảnh gì khác không?

Xong hai bộ phim này tôi sẽ tập trung nhiều hơn cho ca nhạc, mặc dù bên phim vẫn đang tiếp tục kêu tôi tham gia, nhưng chắc tôi sẽ ngưng không đóng nữa.

- Còn về âm nhạc thì sao?

Năm 2016 là của tôi nên bắt đầu qua năm sau tôi sẽ hoạt động hết tốc lực. Bây giờ xu hướng bạo hành gia đình quá nhiều và tôi dự tính sẽ chọn mảng này để làm MC cho riêng mình. Mọi người coi MV sẽ hiểu. Tôi đang chuẩn bị ý tưởng để bắt tay vào quay. Bên cạnh MV tôi sẽ phát hành thêm 1 album ca nhạc để làm quà gởi đến những người hâm mộ theo dõi mình suốt bao năm qua.

Bài và ảnh: Tử Văn

(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nam nhân sinh ngày âm lịch này, sống trượng nghĩa và chung thủy, một khi lấy vợ xác định cả đời 'chỉ yêu mình em' và đem lại sự giàu sang