Nhìn lại những vụ "thầy trò" tố nhau trong V-biz

Trúc Lâm 2015-10-03 10:50
- Bên cạnh những vấn đề nóng hổi đáng quan tâm trong showbiz Việt, câu chuyện về cách ứng xử giữa "thầy" và "trò" sau những cuộc thi cũng trở thành mối lo ngại khi họ chấp nhận "tố" nhau vì bất đồng quan điểm, hay chiêu trò để tạo "dấu ấn" cho chính mình.

HLV Thu Phương bị  "tố" hai mặt, ích kỉ và không quan tâm học trò tại The Voice 2015

Sau đêm Chung kết Giọng Hát Việt 2015, ngoài việc Đức Phúc - Quán quân năm nay được dư luận soi xét, HLV Thu Phương cũng trở thành cái tên được "quan tâm" rất đặc biệt khi cô liên tiếp bị các học trò và người nhà của họ... "vạch mặt". 

Đầu tiên là người nhà của "ca nương" Kiều Anh, từ bố ruột đến mẹ chồng tương lai của "ca nương" đã lên tiếng tố HLV Thu Phương ích kỷ và không quan tâm học trò của mình trên trang cá nhân, khiến nhiều người tỏ ra bức xúc. Lý do là trong đêm chung kết Giọng Hát Việt , HLV Thu Phương đã biểu diễn một mình mà không cùng học trò của mình lên hát như những HLV khác. Họ cho rằng việc tranh thủ giới thiệu bài hát mới là sự ích kỷ, kém cỏi của người làm thầy. Thậm chí, nội dung bức thư có đề cập tới tiền mua bản quyền bài hát, tiền cát xê quá thấp... Tuy nhiên, sự việc có thể hiểu theo góc độ của một khán giả theo dõi chương trình và có ý kiến, một mặt thương Kiều Anh vì bị loại trước đêm Chung kết nên ít nhiều có ảnh hưởng đến tâm lý của gia đình cô. Không lời qua tiếng lại, thậm chí HLV Thu Phương cũng không hề có phát ngôn sau những lời chia sẻ mang tính cá nhân trên mạng xã hội, sự việc cũng nhanh chóng nguôi ngoai.

Nhìn lại những vụ

HLV Thu Phương bất ngờ bị các học trò "tố" hai mặt, ích kỉ sau khi chương trình Giọng Hát Việt 2015 vừa kết thúc

Trong liveshow vừa qua ở Hải Phòng, theo kế hoạch ban đầu Thu Phương sẽ xuất hiện cùng 4 học trò Hải Phòng nhưng tất cả những màn biểu diễn của 4 thí sinh đã bị cắt mà không có bất kỳ lời giải thích nào được đưa ra. Điều đó càng tăng thêm mối nghi ngờ về sự bất hòa giữa tình thầy trò của HLV Thu Phương ngày càng sâu sắc hơn. 

Câu chuyện chỉ bắt đầu căng thẳng hơn khi chính rapper Kimmese và Yến Tatoo- học trò của HLV Thu Phương chính thức bày tỏ sự bức xúc bằng những câu nói ám chỉ gay gắt về người "thầy" của mình trên mạng xã hội. Tuy mở đầu bằng câu nói: "Một chữ là thầy, nửa chữ là thầy" nhưng những tiết lộ của Kimmese đã khiến nhiều người bất ngờ về nhiều chuyện hậu trường và cả mối quan hệ giữa mình và HLV Thu Phương khi còn ở The Voice. Nữ ca sĩ ám chỉ Thu Phương là người hai mặt khi trước mặt thì luôn tỏ ra thấu hiểu với những trăn trở về âm nhạc mà cô chia sẻ, nhưng sau lưng lại thể hiện sự khinh khi dành cho học trò của mình. Thậm chí, rapper trẻ này còn lên tiếng cho rằng HLV luôn giả tạo trước ống kính, tỏ ra thân thiết và yêu thương thí sinh, nhưng lại đi nói xấu sau lưng họ với những danh từ xưng hô như “con này”, “con kia”….

Nhìn lại những vụ
Nhìn lại những vụ
Nhìn lại những vụ 'thầy trò' tố nhau trong V-biz

Những dòng tâm thư "tố" Thu Phương của Kimmese gặp phải sự chỉ trích lớn từ dư luận khi mọi người đánh giá không cao về cách hành xử, thái độ ngông nghênh trong cách nói chuyện với người từng là "thầy" của mình.

Ngay sau khi Kimese đăng tải status “tố” HLV Thu Phương là người hai mặt, thì vài giờ sau, thí sinh Yến Tatoo cũng tiếp tục chia sẻ dòng cảm nhận được cho là đang " nhắm" đến vị HLV đầy quyền lực của mình. Theo đó, Yến Tatoo đề cập đến sự “nhập vai quá đỗi thành công của nghệ sĩ gừng già đóng vai người tốt” và đã lộ ra quá nhiều điều đau lòng “khi bộ phim dài tập đầy yêu thương và nước mắt” chưa kịp kết thúc.

Sau những lời “buộc tội” đó, nữ ca sĩ Thu Phương  vẫn giữ thái độ im lặng và chưa có một động thái nào giải thích cho những vụ lùm xùm đang diễn ra.

Nhìn lại những vụ

Cũng từng là học trò của Thu Phương trước khi được HLV Mỹ Tâm cứu ở vòng Đối đầu, Yến Tatoo cũng "tát nước theo mưa" khi nói về nữ ca sĩ. Mặc dù sau đó cô đã vội xoá và đóng facebook, nhưng hành động này càng khiến dư luận ngán ngẩm về cách ứng xử của những người trẻ mới nổi

Nhìn lại những vụ

Những tấm ảnh hạnh phúc của Thu Phương cùng các học trò được xem là giả tạo, hai mặt

HLV Thu Minh bị “tố” cướp công dựng bài của trò

Nhìn lại những vụ

Mối quan hệ giữa Hương Tràm và Thu Minh "rạn nứt" khó lành

Mùa The Voice 2015 không phải là lần đầu tiên thấy cảnh "học trò" lên tiếng "tố" thầy một cách công khai. Cách đây hai năm, vụ xích mích giữa Hương Tràm và HLV Thu Minh trong Giọng hát Việt mùa đầu tiên khiến cộng đồng mạng được phen dậy sóng. Bắt nguồn từ bài phỏng vấn Thu Minh về việc vì sao không giúp đỡ Hương Tràm sau khi đăng quang, nữ giám khảo cho biết vì thí sinh này không liên lạc nên cô không biết gì để hỗ trợ. Và nữ ca sĩ Đường cong cũng không muốn cái bóng của mình áp đặt quá lớn lên ngôi Quán quân của học trò nên để Hương Tràm tự đi trên đôi chân mình.

Khi

Tâm thư của Hương Tràm "tố" HLV của mình "cướp" công dựng bài

Ngay sau đó, trên trang cá nhân, Hương Tràm đã  lên tiếng giãi bày bằng bức tâm thư rất dài. Trong đó, Hương Tràm khẳng định, hầu hết những ca khúc trong cuộc thi đều do cô tự vỡ bài và tìm cách xử lý nhưng HLV Thu Minh lại tung những đoạn clip tập bài lên khiến mọi người đánh giá cô là người thiếu sáng tạo. Bên cạnh đó, Hương Tràm cũng có những lời “bóng gió” đến Trúc Nhân về sư giả tạo khi nhiều lần nói xấu sau lưng cô. Cô tự nhận mình không giỏi nịnh bằng nam ca sĩ nên không thể thân thiết với HLV được nhiều như anh. Sự việc này đã trở thành tâm điểm của dư luận trong thời gian dài. Hương Tràm chịu sự chỉ trích nặng nề từ phía công chúng về việc “vô ơn” khi phủ nhận công lao người đã giúp cô vươn lên vị trí cao nhất cuộc thi.

Khi

Sự việc cũng khiến mối quan hệ giữa Hương Tràm, Trúc Nhân và Thu Minh trở nên tệ hơn

Hà Anh bị “tố” chơi xấu và dìm hàng học trò

Đầu năm 2012, Á quân VietNam's Next Top Model 2010 Tuyết Lan hé lộ rằng cô bị host Hà Anh "chơi xấu" và dìm hàng trong thời gian tham gia cuộc thi. Lý do dẫn đến sự việc này có lẽ do Tuyết Lan quên không chào giám khảo trong một buổi chụp hình, từ đó khiến “thầy” có thiện cảm không tốt với mình. Cô thấy bị chèn ép vì là thí sinh bị “soi” nhiều nhất, luôn bị đưa ra những lời nhận xét nghiêm khắc nhất khi tham gia cuộc thi mà nữ siêu mẫu này làm giám khảo. Tuy nhiên, sau này khi đã khẳng định được tên tuổi trong làng mẫu, Tuyết Lan cũng khẳng định nữ giám khảo Hà Anh không còn liên quan đến mình nữa. Và cô không có lý do gì phải sợ bị chèn ép vì mỗi người đều đã có vị trí riêng.

Nhìn lại những vụ

Giám khảo Hà Anh bị "tố" chơi xấu, dìm hàng học trò

Trước phát ngôn này của cô người mẫu trẻ, Hà Anh đã lên tiếng bằng một tâm thư dài trên trang cá nhân và phê bình sức bền ý chí cũng như việc Tuyết Lan không chịu tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia.

Bên cạnh đó, Hà Anh cũng đưa ra nhiều lý do mà Tuyết Lan không xứng đáng được chọn lựa là người chiến thắng và "ẩn ý" rằng cô người mẫu trẻ này đã quá vô ơn. Bởi trước đó, chính Tuyết Lan đã nói cảm ơn Hà Anh trước mặt mọi người và cảm thấy tự hào khi đứng cùng Hà Anh tại một sự kiện trao giải. Dù chọn cách im lặng trước sự phản pháo của nữ giám khảo, nhưng hình ảnh của Tuyết Lan cũng đã xấu đi nhiều trong mắt khán giả. Hiện tại, mối quan hệ của cả hai người xem như... không quen không biết.

Ông bầu Phúc Nguyễn bị “tố” ép học trò tạo scandal

Nhìn lại những vụ

Hoàng My bị ông bầu Phúc Nguyễn tố vong ơn bội nghĩa

Giữa năm 2011, dư luận xôn xao về việc Á hậu Việt Nam 2010 Hoàng My bị tố "vong ơn bội nghĩa" bởi chuyên gia trang điểm Phúc Nguyễn, cũng là "ông bầu" của Hoàng My trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Phúc Nguyễn cho biết anh đã đào tạo và dẫn dắt Hoàng My khi "chân dài" Đồng Nai chỉ mới tốt nghiệp phổ thông trung học trở thành người đẹp có thể trình diễn được trước ống kính, cũng như là  đã góp phần giúp đỡ Hoàng My trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010.

Khi

Hoàng My "phản pháo" lại lời tố cáo của ông bầu và "tố ngược" lại ông bầu dựng scandal tình cảm giữa mình và Ngọc Tình để PR tên tuổi

Tuy nhiên, ngay sau đó Á hậu Hoàng My cũng đã phản pháo lại lời tố cáo của "ông bầu" Phúc Nguyễn khi suốt hai năm liền không hề đầu tư thời gian cho cô. Cô còn tố ngược lại “ông bầu” muốn dựng một scandal tình cảm giữa mình và Siêu mẫu Ngọc Tình để hai người trở thành “vedette” khiến hai bên rất căng thẳng.

Bản thân Hoàng My cũng thừa nhận sự giúp đỡ của Phúc Nguyễn đã giúp cô được như ngày hôm nay. Nhưng người đẹp phủ nhận một số thông tin mà Phúc Nguyễn đăng tải trên báo, như việc trích quỹ tiền thưởng làm từ thiện... Vì theo Á hậu, ngay sau khi đăng quang, cô và các người đẹp khác đã trích tiền thưởng để làm từ thiện, hoàn thành giao kèo với BTC.

Trúc Lâm
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập 4 phút giúp bạn gái có đôi chân dài miên man chẳng thua gì siêu mẫu