30 điều mà một "fan bự" của G-Dragon cần phải... học thuộc lòng

Phương Hồi 2016-05-27 16:07
- Nổi tiếng bởi sự tài ba trong âm nhạc, cũng như phong cách thời trang tuyệt vời, ở con người thủ lĩnh toàn tài G-Dragon của Big Bang thật sự còn có nhiều điều thú vị hơn thế. Cùng kiểm tra xem bạn biết được bao nhiêu về G-Dragon trong 30 điều được liệt kê dưới đây nhé!

1. G-Dragon tên thật là Kwon JiYong sinh vào ngày 18/08/1988, cũng chính là ngày khai mạc Thế vận hội Olympics lần thứ 88 tại Seoul.

2. G-Dragon có rất nhiều biệt danh cho người hâm mộ và các thành viên trong nhóm đặt cho, nhưng nickname ưa thích của anh là Kwon Leadah, hay còn gọi là Kwon trưởng nhóm.

3. Kích thước quần áo của G-Dragon là cỡ M.

4. Thật ra, những ngày đầu tiên khi YG ra mắt dự án Big Bang, G-Dragon không thích Seungri cho lắm, nhưng sau này, anh lại rất thương em út của nhóm, thậm chí anh đã từng ôm Seungri lúc ngủ khi họ còn sống ở căn hộ.

5. Mối tình đầu của G-Dragon là một người lớn tuổi hơn anh ấy.

Nếu bạn biết được những điều sau thì bạn chắc chắn là một “fan bự” của G-Dragon rồi đấy!
6. Mặc dù đã rất thành công với lĩnh vực âm nhạc nhưng G-Dragon luôn muốn thử sức với điện ảnh.

7. Khi được hỏi lúc nào tự bản thân cảm thấy mình đẹp trai nhất, G-Dragon đã trả lời đó chính là lúc khi đứng trên sân khấu và lúc nhìn vào tấm gương mờ sau khi tắm.

8. G-Dragon đã từng tâm sự về nụ hôn đầu của mình: “Khi tôi học trung học năm nhất, ngay trước cửa nhà tôi, tôi đã có một nụ hôn thật nhẹ với bạn gái. Tôi làm thế vì tôi thích cô ấy và cũng vì tôi muốn thế. Trái tim tôi khi đó đã đập rộn ràng”

9. Đối với G-Dragon, tài sản vô giá nhất của anh chính là bộ sưu tập trang phục, giày, mũ nón... của mình. Còn bây giờ, anh đã trở thành một trong những fashionista đình đám nhất của làng giải trí xứ Củ sâm.

10. G-Dragon là một người nghiêm túc trong công việc. Thậm chí, anh rất dễ nổi giận khi cả nhóm đang cùng nhau luyện tập, vì là trưởng nhóm nên anh luôn muốn mọi người phải tập trung cao độ và làm việc thật chăm chỉ.

30 điều mà một 'fan bự' của G-Dragon cần phải... học thuộc lòng

11. Trong danh bạ điện thoại của G-Dragon thì bố của anh xếp ở vị trí số 1.

12. G-Dragon là thành viên duy nhất của Big Bang không cảm thấy sợ khi đứng trước Yan Hyun Suk (chủ tịch công ty YG).

13. Nếu là một cô gái, G-Dragon sẽ chọn Seungri thay vì các thành viên khác trong Big Bang để hẹn hò.

14. G-Dragon từng chia sẻ thẳng thắn nếu như không đi theo con đường âm nhạc, chắc chắn anh sẽ học về thời trang.

15. Anh thật sự cảm thấy vô cùng tự tin về bản thân khi đứng trên sân khấu, cứ y như rằng sân khấu đó là dành cho anh tỏa sáng vậy.

Nếu bạn biết được những điều sau thì bạn chắc chắn là một “fan bự” của G-Dragon rồi đấy!
16. Phong cách thời trang ưa thích của G-Dragon cũng chính là phong cách hiện tại của anh.

17. Biệt danh thời còn đi học của G-Dragon là Kwonjiral, có nghĩa là đáng yêu.

18. Bộ phận cơ thể khiến G-Dragon cảm thấy tự tin nhất của mình đó chính là xương đòn.

19. G-Dragon thường giải tỏa áp lực bằng cách trêu chọc những người bên cạnh và làm những trò đùa “ngốc nghếch”.

20. Bài hát ưa thích của G-Dragon là bài “Somebody Told Me” của The Killers.

21. G-Dragon thậm chí chưa từng một lần nghĩ rằng mình sẽ không theo nghiệp ca hát nữa.

22. Nữ ca sĩ mà G-Dragon muốn hát song ca nhất là Ivy và mong muốn được sáng tác và thể hiện dòng nhạc sexy hiphop cùng Ivy, vì anh rất ngưỡng mộ khả năng vũ đạo gợi cảm cùng những màn trình diễn nóng bỏng của cô.

23. Nghệ sĩ yêu thích của anh gồm có Jay-Z, Blackstreet. JO, Pharrell, Maroon 5, Mondo Grosso...

24. Khi được hỏi G-Dragon sẽ làm gì nếu “lỡ” yêu phải fan hâm mộ của mình, G-Dragon đã trả lời anh sẽ cố gắng tìm cách để bày tỏ với cô ấy rằng anh thích cô ấy.

25. G-Dragon sáng tác âm nhạc lần đầu tiên khi anh học lớp 5 trong 1 phần thi tài năng ở hội trại trong trường.

Nếu bạn biết được những điều sau thì bạn chắc chắn là một “fan bự” của G-Dragon rồi đấy!

26. Với sức hút của mình, không có gì ngạc nhiên khi G-Dragon được xếp hạng 20 trong danh sách 100 Chàng trai “nhất định bạn phải có” của Mnet vào năm 2007.

27. G-Dragon thật sự đã luôn xem Taeyang như anh em trong gia đình, thậm chí anh đã từng khóc vì người bạn thân trong một chương trình radio.

28. G-Dragon có 2 hình xăm trên 2 cánh tay, một là "Vital Dolce" có nghĩa là cuộc sống ngọt ngào và "Moderato” có nghĩa là ôn hoà. Chúng được thực hiện tại cửa hàng của Carey Heart ở Las Vegas.

29. Bom tấn “Lies” đầu tiên được viết chỉ để G-Dragon hát một mình nhưng cuối cùng cả nhóm đã quyết định hát chung. Sau đó, “Lies” đã trở thành siêu hit và khiến cho tên tuổi của Big Bang lên “như diều gặp gió” từ thời điểm đó cho đến tận bây giờ.

30. Và cuối cùng, lý do để G-Dragon trở thành ca sĩ có thể gói gọn trong một từ duy nhất: ĐỊNH MỆNH.

Nếu bạn biết được những điều sau thì bạn chắc chắn là một “fan bự” của G-Dragon rồi đấy!
Phương Hồi
Xem thêm:

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những cặp đôi Cbiz từng hẹn hò nhưng ít người biết: Lưu Thi Thi có đoạn tình cảm với tài tử này!