Tẩy da chết toàn thân bằng đường hay muối - Bạn hợp với loại nào?

Eve Nguyễn 2015-07-02 15:28
- Công thức tự làm hỗn hợp tẩy tế bào da chết tại nhà, bằng nguyên liệu đường hoặc muối, nhưng bạn đã biết mình nên dùng nguyên liệu muối hay đường chưa?
Muối và đường là hai nguyên liệu phổ biến nhất trong nhiều công thức tẩy da chết toàn thân. Đây là hai nguyên liệu rất rẻ và luôn có sẵn trong căn bếp của bạn, đều có những công dụng rất tốt trong việc làm sạch bụi bẩn sâu trong lỗ chân lông. Đường và muối đều có ưu điểm là có thể tự tan dần trong khi bạn massage trên da, nên rất thân thiện với môi trường và giúp bạn tiết kiệm thời gian vệ sinh nhà tắm. Mùi vị của muối và đường tất nhiên rất khác nhau, nhưng không phải ai cũng biết được công dụng khác nhau của chúng khi làm sạch da. Tùy vào từng khu vực trên cơ thể cần được tẩy tế bào chết mà bạn chọn đường hay muối. Vậy bạn hợp với tẩy da chết bằng đường hay muối, cùng Emdep.vn tìm hiểu nhé.
Tẩy da chết bằng đường hay muối – Bạn hợp với loại nào hơn?
(Ảnh: restylesource) 

Tẩy tế bào da chết với muối

Tẩy da chết bằng đường hay muối – Bạn hợp với loại nào hơn? ảnh 1

(Ảnh: wildturmeric) 
Điều đầu tiên cần lưu ý khi làm hỗn hợp tẩy da chết với muối, đó là bạn phải chọn đúng muối biển. Muối biển giúp thanh lọc độc tố trên da, có khả năng chống viêm và giảm đau cơ bắp. Hạt muối biển thường có cạnh khía sắc nhọn, nên hỗn hợp tẩy tế bào chết từ muối phù hợp với các vùng da khô, dày, ví  dụ như như khuỷu tay, đầu gối, gót chân... Không dùng hỗn hợp tẩy tế bào chết từ muối với các vùng da nhạy cảm, trừ khi bạn sẵn sàng chịu cảm giác ngứa rát để có thể sát trùng toàn thân. Chỉ nên tẩy tế bào chết bằng muối tối đa một lần mỗi tuần. 
Tẩy da chết toàn thân bằng đường hay muối - Bạn hợp với loại nào?
(Ảnh: offbeatandinspired) 
Sau một ngày nóng nực toát nhiều mồ hôi, bạn hãy trộn 2 thìa muối biển với 1-2 thìa dầu dừa hay dầu olive, cùng một ít vỏ chanh hay vỏ cam bào nhỏ. Hỗn hợp này không chỉ giúp tẩy sạch tế bào da chết, mà còn tẩy sạch bụi bẩn, khử sạch mùi mồ hôi trên da và giúp bạn cảm thấy sảng khoái, sạch sẽ tức thì. Tẩy tế bào chết với muối sẽ giúp bạn hạn chế tình trạng nổi mụn trên cơ thể, nhất là nổi mụn ở lưng do bí mồ hôi và bít tắc lỗ chân lông. 

Tẩy tế bào da chết với đường

Tẩy da chết bằng đường hay muối – Bạn hợp với loại nào hơn? ảnh 4

(Ảnh: apumpkinandaprincess) 
Bạn có thể dùng đường tinh luyện hoặc đường thô để làm hỗn hợp tẩy tế bào da chết. Các hạt đường tinh luyện thường có dạng tròn, phù hợp với các vùng da nhạy cảm như khuôn mặt hay cổ, ngực.
Tẩy tế bào da chết với đường thường làm da bạn có cảm giác mềm mịn hơn và tiết kiệm thời gian hơn một chút, vì đường tan nhanh hơn muối. Nếu sử dụng đường nâu để tẩy tế bào chết, da bạn sẽ được dưỡng ẩm tốt hơn và còn có mùi thơm ngọt ngào trên da. Riêng với đường thô, các hạt đường cũng có cạnh tương đối sắc, tuy nhiên vẫn dịu nhẹ hơn so với hạt muối, nhưng bạn không nên dùng cho mặt. Bạn có thể sử dụng hỗn hợp tẩy tế bào chết từ đường khoảng 2 lần mỗi tuần. 
Tẩy da chết bằng đường hay muối – Bạn hợp với loại nào hơn? ảnh 5
(Ảnh: popsugar) 
Hỗn hợp dịu nhẹ nhất để tẩy tế bào da chết từ đường là dùng đường xay – loại chuyên dùng để làm bánh. Nếu không mua được đường xay thì bạn có thể cho đường tinh luyện vào máy xay khô để xay nhỏ, rồi trộn với dầu dưỡng thực vậy như dầu dừa, dầu olive, dầu hạnh nhân. Khi đã được một hỗn hợp sền sệt, hãy dùng tay thoa đều nó lên môi để tẩy hết các vùng da môi khô bong tróc. Sau đó bạn hoàn toàn có thể ăn luôn phần hỗn hợp này, hoặc rửa sạch với nước và thoa son dưỡng để luôn có đôi môi căng mọng, mịn màng. 
Tẩy da chết bằng đường hay muối – Bạn hợp với loại nào hơn? ảnh 6
(Ảnh: chiquitamoms) 
Với đường tinh luyện, bạn có thể trộn với một quả chuối chín hay vài quả dâu tây rồi massage đều lên toàn thân, sau đó xả sạch lại với nước, không cần tắm lại với sữa tắm. Da bạn sẽ trắng sáng, mịn màng và có hương thơm ngọt ngào tự nhiên.
Tẩy da chết bằng đường hay muối – Bạn hợp với loại nào hơn? ảnh 7 
(Ảnh: evermine) 
Nếu có sẵn đường nâu trong nhà, bạn không cần trộn với thành phần gì phức tạp mà chỉ cần trộn với vài thìa dầu dừa là đã có ngay một hỗn hợp tẩy tế bào da chết hiệu quả, vô cùng thư giãn và dịu nhẹ với làn da.
 
Eve Nguyễn (Tổng hợp)
(Theo Congluan) 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trẻ sinh giờ này, phúc lộc vô biên, bé trai thông minh, tài giỏi, bé ngoan ngoãn, hiếu thảo