Tuần trăng mật ở Malaysia không quá tốn kém của cặp đôi 9X

Độc giả Cẩm Tú 2016-05-09 13:17
- Với ngân sách vừa phải, khoảng 20 triệu đồng bạn đã có thể cùng ông xã du ngoạn 6 ngày tại Malaysia.
Độc đáo về văn hóa, đa dạng về thiên nhiên, thuận tiện trong việc di chuyển cùng hàng loạt những hoạt động thú vị, Malaysia đã trở thành một trong những điểm đến du lịch hot trong khu vực Đông Nam Á.
Dưới đây là bài chia sẻ kinh nghiệm của độc giả Cẩm Tú - người hưởng tuần trăng mật tại Malaysia trong 6 ngày:
Đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài. Trước khi đi, tôi đã tìm hiểu thông tin nhưng đến nơi vẫn có nhiều thứ khiến tôi bối rối. Cũng may, chồng tôi từng đi Australia, cũng xông xáo linh hoạt nên chuyến đi không xảy ra sự cố. Tôi tổng hợp lại kinh nghiệm và chia sẻ vì nghĩ sẽ hữu ích cho các bạn lần đầu ra nước ngoài, đặc biệt là tới Malaysia.
    Tuần trăng mật ở Malaysia không quá tốn kém của cặp đôi 9X
Cẩm Tú chia sẻ, cô tổng kết trải nghiệm và muốn chia sẻ kinh nghiệm với các bạn lần đầu tới Malaysia. 

Lên lịch trình

Vợ chồng tôi đi 6 ngày với lịch trình là ngày 1: Kuala Lumpur, ngày 2: Kuala Lumpur => Melaka => Kuala Lumpur, ngày 3: Kuala Lumpur => Cameron, ngày 4: Cameron => Penang, ngày 5: Penang, ngày 6: Penang => Kuala Lumpur.
Nhìn chung, để di chuyển giữa các địa điểm trên bạn sẽ mất khoảng 3-5 tiếng đi xe bus. Để có thời gian nghỉ ngơi, bạn chỉ nên chọn đi 2-3 điểm.
Trong các điểm đã đi, tôi thích nhất Melaka và Penang. Cameron Highlands khá giống Đà Lạt, Sa Pa, đường đi rất xa và quanh co, men theo núi. Nếu có nhiều thời gian và muốn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì hãy lựa chọn địa điểm này.
Ngoài Cameron, mọi người còn hay đi cao nguyên Genting. Chỗ này kiểu hiện đại, có casino, khu tổ hợp vui chơi.

Mua vé máy bay

Các bạn lên Facebook, bấm yêu thích hoặc theo dõi trang của các hãng hàng không, văn phòng đại diện du lịch là có thể mua được vé giá rẻ. Vợ chồng tôi đặt vé giá rẻ từ giữa năm 2015, về sau một hãng khác lại có đợt giảm sâu hơn, rất tiếc.
Nếu chỉ đi chơi và mua sắm ít, bạn không cần mua hành lý ký gửi. Lúc đi, vợ chồng tôi chỉ mang balo xách tay. Khi về, chúng tôi mua 20 kg hành lý ký gửi nhưng không dùng đến nhiều.
Bạn nên check-in trực tuyến trước, để khi ra sân bay không phải làm nhiều thủ tục. Bạn có thể thực hiện việc này trong vòng 45 ngày trước ngày bay. Hãng sẽ gửi thông báo nhắc nhở trước một ngày. Khi check-in online, bạn kiểm tra số ghế và chọn ghế khác nếu thích. Phí một lần đổi ghế là 6 USD.
    Tuần trăng mật ở Malaysia không quá tốn kém của cặp đôi 9X
Vợ chồng Cẩm Tú đã có tuần trăng mật thú vị tại Malaysia. 

Đặt phòng

Tương tự như mua vé, bạn lên các trang đặt phòng và tìm theo điểm đến, sẽ có rất nhiều khách sạn để lựa chọn, tùy theo túi tiền. Nhìn chung với 500.000-600.000 đồng một đêm, bạn có thể đặt được một phòng nghỉ bình dân cho 2 người có phòng vệ sinh khép kín.
Nếu bạn muốn tiết kiệm hơn, có thể đặt phòng nghỉ tập thể (1 phòng có nhiều giường, giường tầng, chung nhà vệ sinh) với giá khoảng 130.000 đồng/người/đêm. Phòng ở Penang đắt hơn một chút, nhưng vẫn ở mức chấp nhận được, khoảng 700.000 đồng - 1 triệu đồng. 
Các bạn lưu ý chức năng chọn khách sạn theo vị trí trên bản đồ của các web. Nên chọn nơi nghỉ gần khu du lịch, ăn chơi để tiết kiệm tiền và thời gian đi lại.

Đổi tiền

Bạn nên làm thẻ Visa/Master. Thẻ này có thể thanh toán được trên web đặt phòng và rất tiện dụng khi mua sắm ở các cửa hàng lớn hoặc trung tâm thương mại tại Malaysia.
Bạn nên đổi tờ 50 USD, 100 USD để mang đi, vì tại các điểm đổi tiền tỷ giá của loại tiền này cao hơn.
Không nên đổi tiền ở sân bay, vì tỷ giá thấp. Ở Kuala Lumpur, Penang hay Cameron đều nhiều quầy đổi tiền. Trong các nơi, Cameron là nơi có tỷ giá cao nhất.
    Tuần trăng mật ở Malaysia không quá tốn kém của cặp đôi 9X
9X đặc biệt thích Thung lũng xương rồng tại cao nguyên Cameron. 

Hành lý

Giấy tờ: Hộ chiếu, bản in email xác nhận đặt vé máy bay, đặt phòng, thông tin liên hệ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, đường dây nóng cảnh sát địa phương...
Vật dụng:
- Mang túi đeo nhỏ để đựng giấy tờ, hộ chiếu, tiền và đồ dùng quan trọng, luôn mang bên người.
- Quần áo mang đủ mặc. Nên mang một bộ quần áo dài, thêm áo khoác gió hoặc áo khoác thể thao. Mang dư đồ lót.
- Tốt nhất nên đi giầy thể thao, vì bạn sẽ phải đi bộ liên tục. Bạn nữ thích điệu đà, mang thêm giầy bệt.
- Nên mang theo ô, mũ, áo mưa bỏ túi, chai nhựa đựng nước (các khách sạn thường miễn phí nước uống, trước khi đi chơi các bạn cứ lấy đầy 1 chai mang theo, rất tiện)
- Các loại đồ mỹ phẩm chỉ cần chai đựng nhỏ hơn hoặc bằng 100 ml.
- Nên mang mút rửa mặt, vì có khách sạn không cung cấp khăn rửa mặt. Trên đường, chỉ cần dùng một ít nước là có miếng mút sạch lau rửa ngay. Mang thêm giấy ăn khô, nước rửa tay khô.
- Malaysia có cửa hàng 7-Eleven mở cửa 24h/7, bạn có thể bổ sung các vật dụng bất cứ lúc nào.

Di chuyển ở Malaysia

Trước khi đi, tôi tìm kiếm thông tin cũng biết hệ thống, phương tiện giao thông ở Malaysia hiện đại hơn rất nhiều so với Việt Nam. Tôi thấy đúng là hiện đại, quy củ và khác hẳn.
Từ sân bay về thành phố, khách có thể đi bằng xe bus, giá 10 ringgit, mua vé tại sảnh tầng 1 sân bay.
Ở Kuala Lumpur, bạn hãy di chuyển bằng tàu điện. Người dân đa phần đi tàu điện. Luala Lumpur có khoảng 5-7 tuyến (line) tàu điện. Các khách sạn đều cung cấp bản đồ đường đi, ga đi...
 Tuần trăng mật ở Malaysia không quá tốn kém của cặp đôi 9X
Khách du lịch tới Malaysia nên di chuyển bằng xe bus và tàu điện. 
Để đi được tàu điện, bạn cần ra đúng ga, ra chỗ dãy máy mua vé, chọn chuyến tàu, chọn điểm đến trên màn hình cảm ứng. Mỗi quãng đường sẽ có phí khác nhau. Bạn nhét tiền vào khe của máy, nhận lại một đồng xu màu xanh - chính là vé, và tiền thừa nếu có.
Bạn cầm đồng xu đó đến chỗ cửa tự động, chà trên mặt bục soát vé, thanh chắn sẽ tự động mở để bạn đi qua. Nhớ giữ đồng xu đến ga xuống, vì ở đây bạn sẽ phải nhét vào khe của cửa tự động để đi được ra ngoài.
Sau khi đi qua cửa soát vé tự động, bạn sẽ phải đi một đoạn xa nữa để đến được khu vực đợi tàu, chú ý bảng chỉ dẫn. Điểm đến của bạn ở bên nào thì đứng đợi tàu bên đó, lỡ đứng nhầm lên lộn chuyến, bạn sẽ đi mệt nghỉ.
Trước mỗi ga, tàu sẽ có thông báo. Có tàu thông báo rất rành mạch, có tàu nghe ù ù mãi mới ra tiếng. Mỗi khi lên tàu, vợ chồng tôi thường đếm ngược xem đi bao nhiêu ga sẽ tới nơi.
Mỗi lượt đi khá rẻ, chỉ khoảng 2-3 ringgit. Bạn nhớ chuẩn bị tiền lẻ. Giờ hoạt động của tàu là 6-23 h. Ga trung chuyển lớn nhất ở Kuala Lumpur là Sentral, đi đâu cũng có thể mua vé ở ga đó.
Nếu muốn đi sang các tỉnh khác, bạn đi tàu điện đến TBS (khá xa, đi mất khoảng 1 giờ), rồi từ TBS mua vé xe ôtô đi tỉnh. Xe ôtô rất nhiều, nhưng chạy theo khung giờ cố định, cũng khá nhiều người đi. Để mua được vé đúng thời gian mong muốn, bạn nên đến TBS sớm.
Vé ôtô cũng phải mua tại quầy, tương tự như vé xe bus ở sân bay, phải xuất trình vé mới được xuống khu vực chờ. Đến giờ đi in trên vé xe, sẽ đỗ đúng tại line, sẽ có người thông báo và soát vé ở line.
Nếu đến Melaka hay Penang, bạn đều có thể bắt xe bus về khu trung tâm, nhưng hơi khó tìm. Ở Melaka, bạn tìm quầy thông tin hỏi. Lên xe rồi mua vé, chỉ khoảng mấy ringgit. Xe đỗ ở chỗ nhà thờ màu đỏ. Lúc về cũng ở đợi ở nhà thờ, xe sẽ qua đón.
Ở Penang có bản đồ xe bus về khu trung tâm George Town. Bạn nên hỏi thêm thông tin từ người trực ở bến xe. Đến Penang, nếu đi xa, bạn bắt xe bus để di chuyển. Còn đi trong khu George Town, cứ đi bộ cho tiện, hoặc đi xe xích lô. Có thông tin ở đây có free bus đi quanh George Town nhưng chúng tôi tìm suốt mà không thấy.
Tổng kết 
Người dân Malay rất thân thiện, nhiệt tình, và hầu hết nói được tiếng Anh. Cảnh sát du lịch có khắp mọi nơi, nên cảm giác chung là an ninh tốt. Có vấn đề gì, bạn cảnh sát luôn cũng được.
Người vô gia cư cũng nhiều.  Sáng sớm ở China Town, họ nằm đầy vỉa hè nhưng không ảnh hưởng nhiều. Người bán hàng cũng mời mọc nhưng không kiểu chèo kéo.
Độc giả Cẩm Tú
Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ly hôn, loạt sao nam này vẫn giữ mối quan hệ thân mật với vợ cũ