Tiết lộ địa điểm ngắm ong làm mật mà không sợ bị đốt

Trang Lưu 2016-01-20 14:26
- Bảo tàng ong tại tại vùng Poyales del Hoyo, Tây Ban Nha là nơi bạn có thể thoải mái ngắm nhìn những chú ong làm việc mà không lo bị đốt.
Dành cho những ai tò mò về thế giới loài ong, bảo tàng ong tại vùng Poyales del Hoyo, Tây Ban Nha sẽ là một địa điểm lý tưởng. Với 6 tổ ong khổng lồ treo lơ lửng từ trần nhà và được cách ly bởi lớp kính trong suốt, nơi đây cho phép du khách tham quan thoải mái ngắm nhìn các chú ong cần mẫn làm việc ở cự ly gần mà không sợ bị tấn công.
Tiết lộ địa điểm ngắm ong làm mật mà không sợ bị đốt
Bảo tàng ong tại tại vùng Poyales del Hoyo, Tây Ban Nha là một bảo tàng sống, nơi du khách có thể khám phá thế giới của loài ong mà không lo bị tấn công.
Giám đốc của bảo tàng, ông Gerardo Gonzalez Perez đã từng là người nuôi ong và làm nên tổ ong lớn đầu tiên vào khoảng 34 năm trước, khi ông còn là một sinh viên.
Qua bao năm tháng, công việc này đã trở thành niềm đam mê của ông. Gerardo đã dần tiếp thu được nhiều kiến thức quý báu qua các bài giảng trên lớp và những cuộc nói chuyện với bạn cùng khóa trong bộ môn địa lý Tây Ban Nha cũng như nhiều tài liệu khác.
Tiết lộ địa điểm ngắm ong làm mật mà không sợ bị đốt
Giám đốc của bảo tàng, ông Gerardo Gonzalez Perez đã từng là người nuôi ong và xây nên tổ lớn đầu tiên vào 34 năm trước.
Tiết lộ địa điểm ngắm ong làm mật mà không sợ bị đốt
Ông Gerardo đã tích lũy được nhiều kiến thức về loài ong qua quá trình học tập và nghiên cứu từ thời còn đi học.
Vào năm 1997, khoảng 20 năm sau quá trình làm việc và nghiên cứu, cậu sinh viên ngày nào đã sáng lập nên bảo tàng ong để truyền lại kiến thức của mình và mang đến cái nhìn rõ ràng, sinh động hơn về thế giới của loài ong cho mọi người. Từ tập tính sinh hoạt, làm tổ, lấy mật cho đến cách thức tổ chức, hoạt động...
Tính từ thời điểm bắt đầu hoạt động, bảo tàng đã đón tiếp hàng nghìn khách tham quan và giúp nhiều người có cơ hội học hỏi thêm về cuộc sống, cách làm việc của loài ong.
Tiết lộ địa điểm ngắm ong làm mật mà không sợ bị đốt
20 năm sau quá trình làm việc và nghiên cứu, cậu sinh viên ngày nào đã sáng lập nên bảo tàng ong.
Tiết lộ địa điểm ngắm ong làm mật mà không sợ bị đốt
Mục đích của bảo tàng là truyền lại kiến thức và mang đến cái nhìn chân thực nhất về loài ong cho tất cả mọi người. Nơi đây thường xuyên trở thành giờ học ngoại khóa, điểm tham quan cho học sinh, sinh viên đến để tìm hiểu đặc tính sinh hoạt của loài ong.
Tiết lộ địa điểm ngắm ong làm mật mà không sợ bị đốt
Tính từ thời điểm bắt đầu hoạt động, bảo tàng đã đón tiếp hàng nghìn khách tham quan.
Trang Lưu - Nguồn: AP
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 hotgirl Việt ngày càng xinh đẹp và gợi cảm