Mách cha mẹ cách chở bé di chuyển bằng xe máy an toàn nhất

2016-10-15 07:07
- Nguy cơ tai nạn xảy ra với trẻ nhỏ bất cứ lúc nào nếu cha mẹ không có kỹ năng bảo vệ bé bằng những cách tốt nhất khi chở bé di chuyển bằng xe máy trên đường.

Trẻ nhỏ luôn hiếu động, nghịch ngợm, không chịu ngồi im một chỗ, kể cả đang ngồi trên xe máy để lưu thông trên đường. Do vậy, nguy cơ xảy ra tai nạn đáng tiếc có thể đến bất cứ lúc nào nếu cha mẹ không biết cách bảo vệ bé bằng những cách an toàn nhất.

Đừng coi thường tính mạng trẻ vì thiếu kiến thức an toàn giao thông

Vừa mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bất chấp nguy hiểm đèo ba đứa trẻ nhỏ không đội mũ bảo hiểm và lái xe bằng một tay, tay còn lại ẵm một đứa trẻ đang bú khiến nhiều người đi đường phải rùng mình và hoảng sợ.

Hình ảnh một người phụ nữ bất chấp nguy hiểm đèo ba đứa trẻ nhỏ không đội mũ bảo hiểm và lái xe bằng một tay, tay còn lại ẵm một đứa trẻ đang bú. Ảnh chụp từ clip

Sự việc được một người đi đường ghi lại trên đường Phạm Hùng - Hà Nội và chia sẻ trên cộng đồng mạng với dòng status: “Chả hiểu bà mẹ này nghĩ gì. Con thì nhỏ. Đèo 3, đi 1 tay, mũ bảo hiểm không có ghê nhất là vừa đi vừa cho con bú. Quả này chắc các chú công an có gặp cũng không nỡ bắt..."

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip "bà mẹ vừa lái xe vừa cho con bú" này đã nhận được hàng chục ngàn lượt xem và bình luận phê phán về sự liều lĩnh, coi thường tính mạng bản thân và những đứa trẻ trên chiếc xe máy của bà mẹ này.

Nickname Nguyễn Th. chia sẻ: “Trời ơi, nguy hiểm quá, xem gần cuối mới thấy đang cho con bú. Không hiểu người mẹ này nghĩ gì nữa”.

"Vừa cho con bú vừa chạy xe như vậy chẳng may xảy ra tai nạn thì thật nguy hiểm. Nếu em bé thực sự đói thì chị ấy có thể tấp vào lề đường mà. Không thể tranh thủ bất chấp tính mạng của bản thân và con cái như vậy được", tài khoản Q.L. bày tỏ.

"Ra đường gặp nhiều người vừa đi đường vừa nghe điện thoại mình đã hoảng rồi, đằng này còn liều mình cho con bú trong lúc chạy xe nữa. Xem hết clip mà giật mình. Chở theo con nhỏ mà bà mẹ liều mình chạy xe sợ quá", tài khoản T.H.G. than thở.

Cách đây chưa lâu, sự việc một người phụ nữ không đội mũ bảo hiểm, một tay lái xe, một tay bế cắp nách em bé lao vun vút trên đường ở Paraguay cũng đã nhận được nhiều lời chỉ trích của dư luận về sự thiếu kiến thức an toàn giao thông, nhất là khi lưu thông trên đường cùng với một đứa trẻ.

Một người phụ nữ không đội mũ bảo hiểm, một tay lái xe, một tay bế cắp nách em bé lao vun vút trên đường.

Theo đó, sự việc được ghi lại bởi một chiếc camera giám sát trên một con đường, tại thành phố Coronel Oviedo, Paraguay.

Hình ảnh trong video cho thấy, một bà mẹ khoảng 30 tuổi, lưu thông trên đường trong trạng thái không đội mũ bảo hiểm. Điều đáng nói là người mẹ này dùng 1 tay lái xe còn 1 tay bế cắp nách đứa trẻ nhỏ đi trên một con phố khá đông đúc.

Khi sang đường, chiếc xe của bà mẹ này đã bị một phương tiện giao thông khác va phải khiến 2 mẹ con ngã xuống đường.

Khi sang đường, chiếc xe của bà mẹ này đã bị một phương tiện giao thông khác va phải khiến 2 mẹ con ngã xuống đường.

May mắn vụ tai nạn tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng bà mẹ trẻ và đứa trẻ, tuy nhiên sự việc cũng khiến em bé hoảng sợ khóc thét.

Ngay sau khi video này được chia sẻ, rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ bất bình về sự vô tâm của người mẹ. Trong khi đó, người mẹ này có thể sẽ bị phạt tiền, cấm lái xe hoặc đối mặt với tù tội gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Biết rồi vẫn chủ quan

Chị Mai Trang (31 Tuổi - ở Hoàng Mai – Hà Nội) – có 2 con đang học mầm non và tiểu học, cũng là người từng chứng kiến nhiều hình ảnh các bà mẹ khá chủ quan khi chở con trên xe máy trên đường, chia sẻ: “Nhiều lần đưa đón con ở trường, mình chứng kiến cảnh không ít cha mẹ không có kỹ năng an toàn giao thông cho trẻ nhỏ khi chở con bằng xe máy mà thấy rùng mình. Trẻ không hề được đội mũ bảo hiểm, chưa nói đến việc trẻ mới 5-6 tuổi mà không thắt đai an toàn cho con, đường đông nghẹt vẫn có thể luồn lách, đánh võng miễn sao đi được”.

“Hàng ngày có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm với trẻ nhỏ được truyền thông liên tục đưa tin mà các ông bố bà mẹ không lấy đó làm bài học. Con cái là tài sản quý giá nhất mà không biết bảo vệ tính mạng cho con thì thật mình không hiểu nổi họ nghĩ gì…”, chị Trang tâm sự.

Nhiều cha mẹ rõ ràng có kiến thức về an toàn giao thông, nhưng khi đưa đón con thì lại chủ quan, không đội mũ bảo hiểm, thắt đai an toàn cho con. Ảnh: Lâm Anh

Theo lời chị Trang, việc cha mẹ đón một lúc 2-3 trẻ trên xe là chuyện không lạ ở khu vực trường học. Không chỉ không đảm bảo an toàn, trẻ còn đùa nghịch ngay trên xe khiến nhiều người đi đường cũng phát hoảng. “Sợ những đứa trẻ đó mải nghịch mà quên mất mình đang ngồi trên xe máy, nói dại nhỡ chúng rơi xuống đường, mình không kịp phanh xe, va phải chúng thì mình lại thành người có tội mất.”, chị Trang băn khoăn.

Chị Trang nhận định, nhiều cha mẹ rõ ràng có kiến thức về an toàn giao thông, nhưng khi đưa đón con thì lại chủ quan, vì nghĩ là đi đoạn đường ngắn là về tới nhà nên không đội mũ bảo hiểm, thắt đai an toàn cho bé.

Cách chở bé di chuyển bằng xe máy an toàn nhất

Để đảm bảo an toàn cho bé khi di chuyển bằng xe máy, cha mẹ cần tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông. Ngoài ra, cha mẹ cần học các kỹ năng cần thiết khi cho trẻ ngồi trên xe máy để đảm bảo bé không gặp rủi ro khi tham gia giao thông.

Trước khi di chuyển, cha mẹ cần quan sát kỹ xem trẻ ngồi đúng tư thế không, chân và ống quần trẻ có quá gần bánh xe không để phòng ngừa trường hợp chân hoặc ống quần bị cuốn vào bánh xe gây nguy hiểm cho trẻ.

Mách cha mẹ cách chở bé di chuyển bằng xe máy an toàn nhất:

chở bé di chuyển bằng xe máy

Lâm Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lúc mới yêu