Cha mẹ nên khuyến khích trẻ nuôi thú cưng

Minh Nguyệt 2014-08-04 17:42
- (Em đẹp) - Có rất nhiều lý do tích cực để cha mẹ khuyến khích trẻ nhỏ sở hữu một con vật nuôi nào đó.
Từ nhiều năm qua, một cuộc tranh cãi vẫn chưa ngã ngũ – có nên để trẻ em lớn lên cùng các con vật nuôi trong nhà? Các bậc cha mẹ đôi khi không đồng ý cho con cái nuôi “thú cưng” vì lo ngại vấn đề an toàn hoặc vệ sinh. Tuy nhiên, có rất nhiều lý do tích cực để trẻ nhỏ sở hữu một con vật nuôi nào đó. Chúng không chỉ là những người bạn tuyệt vời của con trẻ, mà còn có thể dạy trẻ nhiều kỹ năng sống hữu ích. Hãy thử xem những lý do sau có đủ để thuyết phục bạn hay không nhé.

Tăng cường trách nhiệm 

Những đứa trẻ sở hữu các con vật nuôi thường có trách nhiệm và biết chăm sóc cho người khác từ khi còn nhỏ. Các con vật nuôi trong nhà cần có sự chăm sóc và quan tâm thường xuyên. Những em bé thích nuôi nấng thú cưng thường học được cách đồng cảm và thương yêu. Trách nhiệm đối với các sinh vật khác cũng sẽ giúp con bạn chăm sóc chính bản thân mình tốt hơn. 

Những em bé thích nuôi nấng thú cưng thường học được cách đồng cảm và thương yêu.

Bố mẹ nên giúp con cái chăm sóc vật nuôi và dần dần “chuyển giao” trách nhiệm cho các bé. Chẳng hạn, ban đầu bọn trẻ có thể giúp bố mẹ lấy nước hoặc cho thức ăn vào bát cho chú cún cưng. Rồi sau đó, sự hỗ trợ của các bé có thể tăng dần theo thời gian. 

Sự tự tin

Sự tự tin sẽ dần hình thành cùng với trách nhiệm của bé đối với con thú cưng. Khi thành công trong việc nuôi dạy thú cưng, bé sẽ cảm thấy hài lòng về bản thân hơn. Từ đó, lòng tự trọng và sự tự tin cũng sẽ lớn dần lên trong bé. Ở một khía cạnh nào đó, bé cảm thấy tự hào về những thành quả của mình. 

Ít có xu hướng mắc các bệnh dị ứng và hen suyễn hơn

Nhiều nghiên cứu trong các năm qua cho thấy những trẻ em lớn lên cùng các con vật nuôi ít có xu hướng mắc các bệnh dị ứng và hen suyễn hơn. Nếu tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng từ trước khi tròn 1 tuổi, trẻ có xu hướng phát triển hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn. Theo các kết quả nghiên cứu công bố trên tạp chí Clinical and Experimental Allergy, các bé trai lớn lên cùng các con vật nuôi trong nhà giảm được 50% nguy cơ mắc các chứng dị ứng nghiêm trọng trong những năm sau đó.

Nuôi thú cưng cũng là cách để con trẻ được "trải nghiệm" với các tác nhân gây dị ứng
 
Tập luyện và chơi đùa

Các con vật nuôi, đặc biệt là những chú cún cưng, cần phải được tập luyện và chơi đùa. Khi tham gia các hoạt động này cùng vật nuôi, trẻ cũng sẽ được vận động theo. Ngoài ra, các gia đình có nuôi thú cưng thường vui chơi ở ngoài trời nhiều hơn. Ánh nắng và không khí trong lành cũng rất tốt cho sức khỏe của trẻ. 

Sự bình yên

Các con vật nuôi thường mang lại cảm giác bình yên cho trẻ nhỏ. Một số trẻ còn thích ở bên cạnh con thú cưng của mình hơn ở bên con người. Cũng giống như người lớn, trẻ sẽ tìm đến với con vật cưng của mình khi cảm thấy buồn bực, tức giận hay bối rối. Thật kỳ diệu là các con vật có thể giúp xoa dịu cảm xúc và trao tặng những tình cảm vô điều kiện cho con người. 

Giải tỏa căng thẳng

Không chỉ giúp trẻ cảm thấy bình tĩnh lại, các chú cún cưng còn có thể giải tỏa stress rất hiệu quả. Hãy thử hình dung cảm giác được ôm ấp vuốt ve bộ lông mềm mại của chú chó cưng; chắc chắn trẻ sẽ cảm thấy rất thoải mái và yên tâm. Thường thì không chỉ trẻ nhỏ mà cả người lớn cũng thích giãi bày tâm sự với các chú chó. Chúng luôn lắng nghe và không bao giờ cãi lại. Chúng không cố tìm cách đưa ra lời khuyên bảo..

Loài mèo thì có thể không được như thế, nhưng chúng cũng giúp bé giải tỏa được căng thẳng. Bộ lông êm ái và tiếng “grừ grừ” khe khẽ của chúng sẽ giúp các cô chủ, cậu chủ nhỏ cảm thấy bình tâm hơn. 

Vật nuôi sẽ giúp trẻ cảm thấy được an ủi và giải tỏa căng thẳng

Cải thiện khả năng đọc cho bé

Rất nhiều trẻ thích đọc sách cho con thú cưng của mình nghe hơn là cho người lớn nghe. Có lẽ đó là do các con vật sẽ không nhận xét gì – chúng không sửa lỗi đọc sai của trẻ hay bắt trẻ đọc lại. 

Tập đọc nhiều sẽ giúp hoàn thiện kỹ năng đọc cho trẻ. Đặc biệt nên để trẻ đọc to để trẻ có thể nghe thấy tiếng của chính mình. Khi trẻ đọc sách cho con thú cưng của mình nghe, trẻ sẽ đọc ngày càng thành thạo hơn. 

Nhận thức được về Nhân – Quả

Việc chăm sóc cho thú cưng có thể dạy trẻ em nhiều điều về Nguyên nhân – Kết quả. Khi các con vật nuôi không được chăm sóc đúng cách, trẻ sẽ dễ dàng nhận thức được các hậu quả. Chẳng hạn, nếu cá không được cho ăn, chúng sẽ chết. Nếu chó không vận động thì sẽ dễ bị kích thích. Khi mèo bị “lờ” đi, chúng sẽ tìm cách trả thù và làm điều gì đó không hay. Nếu chuồng nuôi chuột bạch không được vệ sinh sạch sẽ thì sẽ bốc mùi rất khó chịu…

Học cách giữ cam kết

Lớn lên cùng một con vật nuôi là một “cam kết” rất lớn từ phía bọn trẻ. Các con vật nuôi không phải là những thứ đồ chơi trẻ có thể “cất” lên giá khi không muốn chăm sóc nữa. Chúng cần phải được cho ăn, được tắm rửa, tập luyện, chơi đùa cùng, và được yêu thương mỗi ngày. Sở hữu một con thú cưng là một cam kết tuyệt đối và không thể coi là một công việc “bán thời gian”. Điều này dạy trẻ em biết cam kết và thực hiện trách nhiệm của mình. 

Kỷ luật

Khi lớn lên cùng một con thú cưng, trẻ sẽ học được rất nhiều về kỷ luật. Nếu có một chú cún con, trẻ sẽ học cách huấn luyện nó và dạy nó biết lắng nghe. Một số người nói rằng các chú mèo có thể rèn luyện tính kỷ luật cho chủ nhân của nó một cách tự nhiên. 

Minh Nguyệt 
(Theo WMI)
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 sao Việt bị kẻ xấu tung clip riêng tư khiến dư luận phẫn nộ