Tết năm nay, tôi sẽ không lì xì trẻ nhỏ, nghe thì bảo keo kiệt, lý do thực sự là...

Khánh Chi 2024-02-09 15:35
- Khi nói đến chuyện không lì xì trẻ nhỏ, nhiều người sẽ nghĩ tôi keo kiệt. Thực ra, tôi có lý do của riêng mình.

Số tiền mừng trong phong bao lì xì ngày càng gia tăng

Theo quan niệm truyền thống, lì xì ngày Tết mang ý nghĩa vui vẻ, may mắn. Về phần tiền mừng trong lì xì, mỗi người có thể quyết định số tiền tùy thuộc vào lòng tự biết và tình cảm. Tuy nhiên, trong vài thập kỷ qua, số tiền trong lì xì đã trở thành một quy luật không thể phủ nhận, do sự so sánh và ưu ái khác nhau, dẫn đến việc số tiền mỗi năm càng tăng lên.

Nguyên tắc là càng gần gũi, số tiền lì xì càng lớn. Hiện nay, ví dụ như việc tặng lì xì cho con cái của bạn bè, hàng xóm, hoặc bạn cùng lớp, số tiền thường đã từ 10, 20 ngàn đồng mười năm trước tăng lên 50, 100 ngàn đồng ở hiện tại. Đối với con cái của anh chị em ruột, bất kể là con trong nhà hay ngoại, số tiền trong lì xì thường bắt đầu từ 300 ngàn đồng. Với mức lương chỉ hơn 15 triệu đồng, việc lì xì cho một cháu có nghĩa là ngày đó tôi đi làm không lương.

Tết năm nay, tôi sẽ không lì xì trẻ nhỏ, nghe thì bảo keo kiệt, lý do thực sự là...

Số lượng trẻ con ngày càng tăng

Gia đình tôi có 4 anh chị em, trong khi gia đình vợ tôi có 5 anh chị em. Trừ ba gia đình chỉ có một con, các gia đình còn lại đều có hai hoặc ba con, thậm chí một gia đình có bốn con.

Tổng cộng, có 15 đứa cháu. Nếu mỗi đứa nhận một phong bao trị giá 300 ngàn đồng, tổng cộng số tiền phải chi ra là 4,5 triệu đồng, tương đương với 1/3 tháng lương. Nhưng đó chỉ là con cái của anh chị em ruột, chưa kể đến con cái của anh em họ.

Đặc biệt là anh em họ của vợ tôi, sống ở các vùng khác nhau nên họ thường có nhiều con hơn, từ ba đến bốn con. Hơn nữa, dù con cái họ có đến chúc Tết hay không, chỉ cần thấy cha mẹ là chúng tôi cũng sẽ vui vẻ gửi lì xì cho con.

Tết năm nay, tôi sẽ không lì xì trẻ nhỏ, nghe thì bảo keo kiệt, lý do thực sự là...

Năm ngoái, khi vợ chồng tôi về thăm bố mẹ, chúng tôi đã chuẩn bị 30 phong bao trị giá 100 ngàn, không có một phong bao nào thừa. Mặc dù gia đình tôi cũng có con, nhưng chỉ có một đứa con trai, nên chúng tôi đã tặng lì xì cho ba hoặc bốn đứa con của anh em họ, mỗi đứa 100 ngàn đồng. Dù làm thế nào, chúng tôi vẫn lỗ nhưng với tình cảm gia đình, đó vẫn là điều đáng giá.

Các em mà vẫn còn độc thân, chưa kết hôn, chúng tôi cũng vẫn lì xì

Tôi biết, mỗi nơi mỗi khác nhưng nơi tôi ở, dù các em đã đi làm nhưng chưa lập gia đình, vẫn được lì xì. Mặc dù số tiền không lớn lắm, nhưng ít nhất cũng phải là 100 ngàn đồng. Nếu mừng tuổi chỉ 50 ngàn đồng, chúng tôi thấy có vẻ hơi ít. 

Tết năm nay, tôi sẽ không lì xì trẻ nhỏ, nghe thì bảo keo kiệt, lý do thực sự là...

Gia đình tôi đang gặp khó khăn về tài chính và cá nhân tôi phải chịu rất nhiều áp lực.

Năm ngoái, vào dịp Tết Nguyên đán, tôi và vợ đã dùng gần như cả tháng lương chỉ để mừng tuổi. Công việc của hai vợ chồng tôi cũng gặp nhiều khó khăn so với năm ngoái, với lương, thưởng đều bị cắt giảm. Và trong Tết năm nay, sếp cũng thông báo rằng tiền thưởng cuối năm và lương tháng thứ 13 cũng sẽ bị giảm.

Con trai đang theo học đại học tư với mức học phí rất đắt đỏ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng trong việc mừng tuổi cho trẻ nhỏ, chúng ta nên tiết kiệm càng nhiều càng tốt. Có thể không tặng lì xì hoặc giảm một nửa số tiền trong phong bao đỏ. Đối với những người không đến chúc Tết, bất kể là cháu nào, tôi sẽ không gửi phong bao đỏ cho họ.

Tôi cũng đã nói với vợ rằng trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, tôi sẽ ít đi chúc Tết hơn và sẽ dành nhiều thời gian hơn ở nhà với bố mẹ. Trên đây là những lý do tại sao năm nay tôi không muốn tặng lì xì cho trẻ nhỏ. Có lẽ, nhiều người sẽ chê cười nhưng tôi cảm thấy việc lì xì trong dịp Tết Nguyên đán thực sự là gánh nặng đối với nhiều người.

Nhiều người có thể không muốn nói ra vì thể diện hoặc nếu họ có nhiều con và kiếm được nhiều tiền hơn so với những gì họ phải chi ra, họ có thể không quan tâm lắm và thậm chí còn thích phát lì xì trong dịp Tết. Tuy nhiên, với tôi, càng cho nhiều thì càng gánh nặng hơn.

Khánh An (Tổng hợp)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ cô gái bị tưới xăng đánh ghen giữa đường ở Quảng Nam- Bắt mẹ chồng và con dâu