Cha mẹ thông thái không so sánh con mình với con nhà người ta, đây mới là cách đúng đắn để động viên, khích lệ trẻ

Khánh Chi 2022-10-08 08:32
- Nhiều bậc phụ huynh nghĩ rằng việc so sánh con mình với con nhà người ta để khích lệ trẻ cố gắng. Ai biết được điều này lại gây ra tác dụng ngược, khiến con họ cảm thấy tự ti, khó chịu.

Nếu bạn muốn tìm ra điều mà trẻ em sợ nhất thì đó chính là cụm từ "con nhà người ta". Nhiều bạn nhỏ tâm sự rằng dù họ có cố gắng thế nào thì vẫn thua "con nhà người ta". "Con nhà người ta" chính là "bóng ma" khiến nhiều đứa trẻ sợ hãi.  

So sánh con cái với người khác là một phương pháp giáo dục phổ biến của các bậc cha mẹ từ bao đời nay. Họ nghĩ rằng việc so sánh này sẽ giúp trẻ nhìn lại bản thân mình, từ đó tạo động lực để trẻ tiến bộ. Mặc dù xuất phát điểm tốt nhưng nhiều bậc cha mẹ sử dụng phương pháp này sai cách, không những không có tác dụng mà còn gây hại cho trí não của trẻ.

Cha mẹ thông thái chẳng ai so sánh con mình với con nhà người ta, đây mới là cách đúng đắn để động viên, khích lệ trẻ

Nhưng trên thực tế, so sánh không phải lúc nào cũng là điều xấu. Nếu bạn có thể nắm vững các phương pháp và tiêu chuẩn phù hợp, sự so sánh phù hợp cũng có thể truyền hứng cho trẻ tiến lên phía trước.

Cách so sánh để động viên, truyền cảm hứng cho trẻ

Vậy cha mẹ nên so sánh như thế nào để vừa thể hiện tác dụng tích cực của nó, vừa không làm tổn thương tâm lý trẻ, tạo động lực cho trẻ tiến lên?

1. So sánh được thực hiện từ nhiều khía cạnh

Một cư dân mạng đã chia sẻ câu chuyện của chính mình, anh cho biết từ nhỏ anh đã phản ứng chậm và không theo kịp tốc độ học tập các bạn. Nhưng sau khi mẹ cậu ấy so sánh điểm của cậu ấy với các bạn cùng lớp, bà ấy đã nói điều gì đó như thế này với cậu ấy:

"Con có biết rằng nồi càng lớn thì nước sôi càng chậm. Nồi của người khác nhỏ nên nhanh sôi. Nồi của bạn to thì nước sôi chậm hơn nhưng chắc chắn nồi của con sẽ có nhiều nước hơn những người khác."

Người mẹ không chỉ so sánh điểm số của trẻ mà còn so sánh đặc điểm của trẻ, khi so sánh, người mẹ phát hiện ra tiềm năng lâu dài của trẻ.

Cha mẹ thông thái chẳng ai so sánh con mình với con nhà người ta, đây mới là cách đúng đắn để động viên, khích lệ trẻ

Lời động viên của người mẹ đã tiếp thêm niềm tin cho đứa trẻ, cho đứa trẻ biết rằng không thể chỉ nhìn vào đôi mắt mà phải nỗ lực để đạt được thành công. Cuối cùng, cư dân mạng này đã được nhận vào Đại học Renmin của Trung Quốc và xác minh lời nói của mẹ anh.

2. So sánh con của ngày hôm qua với ngày hôm nay

Trước đó có tin có một người cha ở Giang Tô bỏ ra 1.000 tệ mua một xe tải chở pháo hoa, anh ta muốn ăn mừng điều gì? Đó là con của anh đã đạt điểm 7 trong bài kiểm tra. Đây có phải là điều đáng để ăn mừng hay không? Thực ra, cậu bé này thường đạt điểm 0 trong các bài kiểm tra trước. Nhưng lần này, cậu bé được những 7 điểm. Đó là sự tiến bộ vượt bậc, đáng để ăn mừng.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, người cha nói với các phóng viên rằng đứa trẻ đã đạt 57 điểm trong kỳ thi đại học và bây giờ con đang học rất nghiêm túc. Hẳn là sẽ có phụ huynh không hài lòng với số điểm 7 và 5 nhưng nếu so sánh với điểm 0 lúc đầu thì đứa trẻ thì có thể thấy được con đã cố gắng, nỗ lực đến mức nào. 

Cha mẹ thông thái chẳng ai so sánh con mình với con nhà người ta, đây mới là cách đúng đắn để động viên, khích lệ trẻ

Thực ra, bạn chỉ nên so sánh con của ngày hôm nay với ngày hôm qua. Đừng so sánh con với bạn học giỏi nhất lớp nếu không muốn bị con so sánh với "bố mẹ nhà người ta". Bố mẹ cần theo dõi, so sánh con từng ngày và động viên con chứ đừng so sánh với "con nhà người ta".

Trên thực tế, mỗi đứa trẻ có một nhịp điệu riêng, giống như sự ra hoa, các loài hoa khác nhau có thời kỳ nở hoa khác nhau. Nhưng chỉ cần cha mẹ "tưới nước" bằng sự kiên nhẫn và tự tin thì trẻ có thể thành công trong tương lai.

Khánh Chi/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ngồi xem TV vẫn có thể giảm cân siêu tốc nhờ 5 bài tập cực dễ ai cũng tập được