Ca nương Kiều Anh ‘thiết quân luật’ với việc nói tiếng Anh với con ở nhà

Loan Mạc 2023-04-19 07:17
- Bé Soup - con trai của ca nương Kiều Anh - không chỉ tình cảm và tinh tế mà rất giỏi ngoại ngữ

Dù không còn hoạt động trong làng giải trí nhưng cuộc sống của ca nương Kiều Anh vẫn thu hút sự quan tâm của nhiều người. Năm 2015, ca nương Kiều Anh kết hôn với Văn Như Quỳnh, cháu gái cố nhà giáo Văn Như Cương. Soup (sinh năm 2017) và Tomyum (sinh năm 2020) là hai "trái ngọt" trong cuộc hôn nhân của cô và ông xã.

Ca nương Kiều Anh thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc dễ thương của hai con trai trên trang cá nhân. Đặc biệt, không ít lần cư dân mạng "mắt chữ A, mồm chữ O" trước sự tài năng của cậu cả Soup. Tuy mới 5 tuổi nhưng bé đã rất thông minh. Soup nói tiếng Anh lưu loát, có trí nhớ tuyệt vời và rất nhạy cảm với ngôn ngữ. Thậm chí, trước đó, khi Soup mới 3 tuổi, nhà trường đã đề nghị gia đình cho Soup học để phát triển năng lực học tập tốt hơn.

Ca nương Kiều Anh ‘’thiết quân luật’’ với việc nói tiếng Anh cho con ở nhà

"Soup của bà đã được lên lớp lớn học với các anh chị lớn tuổi vì các cô bảo Soup phải học lớp đó mới phù hợp với năng lực của Soup. Cô giáo viết thư cho bố mẹ là "Soup có khả năng học tiếng Anh và trí nhớ tốt. Đưa cho Soup 20 đồ vật mà chỉ 1 lần dạy Soup nhớ được hết!", bà Văn Thùy Dương – mẹ chồng Kiều Anh cho biết.

Trình độ ngoại ngữ hiện tại của Soup  đến từ nhiều yếu tố, đầu tiên là được học tập trong môi trường quốc tế và được “tắm” trong tiếng Anh mỗi ngày nên khả năng ngoại ngữ của cậu bé rất nhanh. .Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, tiền đề là cha mẹ phải quan tâm và gần gũi với con cái.

Ca nương Kiều Anh ‘’thiết quân luật’’ với việc nói tiếng Anh cho con ở nhà

Nữ ca sĩ bày tỏ quan điểm dạy con đa ngôn ngữ ngay từ nhỏ trên trang cá nhân. Cách nuôi dạy con khéo léo của bà mẹ hai con này nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Cô kể lại rằng sáu tháng trước gia đình nhà có luật đó là khi ở nhà, hai anh em Soup và Tomyum phải nói bằng hai thứ tiếng. Với bố, Soup phải giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh. Cậu bé chỉ có thể giao tiếp với mẹ và hai người giúp việc bằng tiếng Việt. Sau những lần "thiết quân luật" như vậy, Soup đã tự tin hơn và tích cực giao tiếp với người nước ngoài. Ngoài ra, vốn từ vựng và cách đối đáp bằng lời nói của các chàng trai cũng được nâng cấp trong quá trình sử dụng song song hai ngôn ngữ.  

Ca nương Kiều Anh ‘’thiết quân luật’’ với việc nói tiếng Anh cho con ở nhà

Theo ca nương Kiều Anh, cho dù bé học trường mầm non quốc tế, vốn ngoại ngữ của bé sẽ không thể phát triển tốt nếu không được luyện tập thường xuyên tại nhà. Vì vậy, cô đã nghĩ ra phương pháp tuyệt vời này. Nữ ca sĩ còn chăm chỉ cho con tham gia hoạt động ngoài trời. Điều này khiến Soup và Tomyum trở nên nhanh nhẹn, dạn dĩ và tự tin hơn.

 Loan Mạc (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 động tác yoga cho vòng 1 căng tròn, nảy nở không cần dao kéo