Xót xa dòng chữ trên tủ của đứa trẻ thường xuyên chứng kiến cha mẹ cãi nhau khiến ai làm cha làm mẹ phải suy ngẫm về hành động của mình mỗi ngày

2022-07-08 19:46
- Những lần cãi nhau của cha mẹ đã để lại cho con vết thương tâm lý khó chữa lành.

Có những thứ như vợ chồng cãi nhau hay ly hôn, tình cảm rạn nứt... các bậc phụ huynh nghĩ chỉ có người lớn gánh chịu thế nhưng con trẻ có thể hiểu và biết hết. Cái kết là các câu chuyện đó để lại trong chúng những suy nghĩ, sự đau khổ và cả vết hằn tâm lý khó xóa mờ.

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ hình ảnh về một dòng chữ trên tủ đựng quần áo. Đằng sau dòng chữ đó là cả bầu trời tuổi thơ với nhiều điều không vui.

Người chia sẻ viết: "Nay đi đám giỗ, do hơi mệt nên tôi xin phép vào phòng chủ nhà nằm 1 chút thì bất giác nhìn thấy những dòng chữ này trên tủ quần áo, chúng được viết bằng bút xóa, và người viết thì cũng đã không còn ở lại căn nhà này nữa.

Là bởi vì bố mẹ của bé đã ly hôn, bé chị năm nay lớp 5 theo mẹ, còn bé em trai nhỏ tuổi hơn thì ở với bố. Mỗi lần hai chị em được gặp nhau là quấn quít không muốn rời.
Biết rằng cha mẹ nào cũng thương con, nhưng đôi khi vì áp lực cơm áo gạo tiền dẫn đến căng thẳng, hai vợ chồng không cùng quan điểm sống nữa nhưng nhìn dòng chữ này mà thương bọn trẻ lắm. Chỉ mong nếu có phải chia 2 đường, thì con trẻ khi ấy chưa phải là một đứa trẻ hiểu chuyện mà thôi...".
Dòng chữ trên tủ có ghi, bố mẹ đừng bỏ nhau, con không có bố mẹ con buồn lắm... Lúc nào bố mẹ cũng cãi nhau, chửi nhau, chúng con buồn lắm. Mong bố mẹ đừng làm vậy nữa.

Xót xa dòng chữ trên tủ của đứa trẻ thường xuyên chứng kiến cha mẹ cãi nhau khiến ai làm cha làm mẹ phải suy ngẫm về hành động của mình mỗi ngày

Có thể thấy những câu chuyện to tiếng, cãi nhau của người lớn song lại lưu trong tâm trí trẻ rất lâu để rồi chúng phải suy ngẫm khi tuổi đời còn quá nhỏ. Hạnh phúc do cha mẹ tạo ra nhưng rồi cũng chính cha mẹ làm mất đi tiếng cười và niềm hạnh phúc đó trong ngôi nhà của mình.
Dòng chữ đã cho thấy được mặt trái của những cuộc cãi nhau trong gia đình. Vợ chồng thiếu tế nhị để lại cho con cái những nỗi xót xa khó có thể xóa mờ. Những cú sốc tâm lý đó theo trẻ đến hết đời và thật khó để chữa lành nếu không sự vỗ về, đoàn tụ, yêu thương của cha mẹ.
Nhiều cư dân mạng cho rằng, ly hôn là điều cần tính đến nếu không thể tiếp tục sống chung đừng để con cái phải lâm vào cảnh chứng kiến cha mẹ cãi cọ mỗi ngày.
Một cư dân mạng bày tỏ: "Giờ độc lập tài chính, không sợ điều tiếng như ngày xưa. Cảm thấy ở với nhau không hạnh phúc, nhìn mặt nhau đã thấy khó chịu, thấy ghét, suốt ngày đánh nhau, chửi nhau thì li hôn cũng là một giải pháp tốt cho tất cả".
Một anh chàng từng có cha mẹ hay cãi nhau cho rằng: "Bản thân tôi là một đứa có bố mẹ đổ vỡ, tôi rút ra rằng bố mẹ ở với nhau mà không hợp, suốt ngày cãi nhau đánh nhau thì tốt nhất là ly hôn đi cho con nó đỡ khổ. Đừng bảo ở vì con, xin lỗi chứ ở vì con nhưng có chịu thay đổi vì con đâu. Để 1 đứa trẻ toàn thấy bố mẹ nó đánh nhau, chửi nhau thì chắc nó lớn lên sẽ có tư duy tốt lắm, tính cách tốt lắm đấy. Điều tôi rút ra được từ cuộc hôn nhân của bố mẹ là cách nào giữ cho gia đình luôn yên ấm vui vẻ. Còn nếu đã không còn vui vẻ vì lý do nào đó thì ly hôn trong êm đẹp và tôi sẽ tạo cho con 1 môi trường để phát triển tư duy bình thường, không sợ hôn nhân, suy nghĩ kỹ về hôn nhân và cách tạo cho cuộc hôn nhân yên ấm".
Một cư dân mạng khác thẳng thắn: "Mếu không thể làm được người vợ người chồng tốt cua nhau thì hãy làm người mẹ người cha tốt, cuộc sống vẫn cần phải bước về điều tốt đẹp hơn".
Thu Trang

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách trang điểm cho nàng tóc đen: Toàn mẹo 'nhỏ mà có võ'