Xôn xao tấm biển chúc mừng bỏ chồng thành công, CĐM không chê còn thả like ầm ầm

2022-05-10 15:54
- Tấm biển chúc mừng bỏ chồng thành công đã nhận được hàng chục ngàn lượt like từ cư dân mạng.

Ly hôn là điều không ai mong muốn khi bắt đầu hôn nhân. Đây được xem là bước cuối cùng mà cả 2 bên không còn tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống. Hiện nay, tình trạng ly hôn không phải là hiếm, thậm chí có những người xem ly hôn như một sự "giải thoát".

Mới đây, một cư dân mang chia sẻ hình ảnh về một tấm background đặt trên sân khấu. Nhìn qua ai cũng ngỡ là phông ở đám cưới nhưng không phải như vậy.  Đây có vẻ như là bữa tiệc ăn mừng một cô gái bỏ chồng thành công.

Nhiều cư dân mạng tỏ ra hào hứng và cho rằng bữa tiệc độc đáo. Nếu như hôn nhân không hạnh phúc và cảm thấy mệt mỏi, ly hôn sẽ là cách để giải thoát cho bản thân và mang đến một trải nghiệm mới, thoát khỏi cuộc sống, bế tắc và những tranh cãi.

Không có gì xấu ở bữa tiệc kiểu như vậy song nó vẫn là trào lưu lạ. Nhưng hoàn toàn có thể làm miễn là bản thân thích. Theo ý kiến của nhiều người, đó là quyền của cá nhân, miễn là cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, còn ngày nay không còn ai nặng nề hay phán xét khi ai đó ly hôn.

Theo thống kê cho thấy, ở Việt Nam hiện có khoảng 60.000 vụ/năm, tương đương 0.75 vụ/1.000 dân. Tỷ lệ ly hôn so với kết hôn 25%, có nghĩa trong 4 đôi đi đăng ký kết hôn thì 1 đôi ra tòa. Cuộc sống với nhiều mâu thuẫn khiến không chỉ các cặp đôi trẻ mà nhiều cặp đôi đã chung sống nhiều năm cũng đi đến quyết định này

Mới đây, Tổng cục Thống kê đã công bố ấn phẩm Kết quả chủ yếu Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2020. 

Tỷ lệ ly hôn ở các vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long là 3,0%, cao hơn gần gấp đôi so với các vùng còn lại. Kết quả này phần nào phản ánh sự khác biệt trong phong tục tập quán, đời sống văn hóa xã hội giữa các vùng miền. 

Bên cạnh đó, Đông Nam Bộ, nơi có thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, là vùng thu hút nhiều người dân tới học tập và làm 25 việc. Họ đa số là những người từ các vùng nông thôn của các tỉnh, thành phố lân cận rời xa quê để lên thành phố tìm việc với mong muốn có thu nhập cao hơn nên gặp nhiều áp lực về gia đình và thu nhập. Đây có thể là những lý do tại sao Đông Nam Bộ hiện là vùng có tỷ trọng nhóm "chưa từng kết hôn" cao nhất cả nước.

Thực tế, nữ giới thường có xu hướng kết hôn sớm hơn nam giới nhưng khi tuổi càng cao ngoài độ tuổi 40 thì tỷ lệ sống độc thân lại cao hơn so với nam giới. Ở độ tuổi dưới 40, tỷ trọng nam giới “chưa từng kết hôn” luôn cao hơn nữ giới.

AM 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu